TP.HCM đề xuất cắt giảm xe công: Hạn chế điều xe đi không đúng mục đích

TP.HCM đề xuất cắt giảm xe công: Hạn chế điều xe đi không đúng mục đích

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 15/03/2018 | 12:03
2
Trên địa bàn TP.HCM đang có gần 700 xe ô tô công phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị của TP. Trong đó, 10 xe ô tô phục vụ tiêu chuẩn chức danh, số còn lại phục vụ chung cho các đơn vị. Hiện, TP.HCM cũng đã đưa ra lộ trình để cắt giảm số lượng xe công trong năm 2018 là 30% và đến năm 2020 là 50%.

Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc sở Tài chính TP.HCM cho biết: “Sở Tài chính đề xuất lộ trình giảm số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị trong năm 2018 là 30%, tương đương hơn 200 xe. Và đến năm 2020, sẽ giảm 50% số lượng ô tô công”.

“Số xe công thu hồi sẽ tiến hành thanh lý, nộp tiền vào ngân sách. Số xe công còn lại sẽ gắn biển số trắng thay vì biển số xanh như hiện nay”, bà Thắng cho biết thêm.

Bên cạnh việc cắt giảm, sở Tài chính cũng đang xây dựng đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung ở các cơ quan, đơn vị của TP.  Theo thông tin mà PV có được, các bên liên quan đang chuẩn bị trình thường trực UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt đề án này.

Việc thí điểm sẽ áp dụng tại 5 đơn vị, gồm: UBND TP.HCM, sở Tài chính, ban Quản lý An toàn thực phẩm, cùng quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Cũng theo bà Thắng, việc khoán kinh phí không áp dụng cho trường hợp đưa đón hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc, mà chỉ khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung trong trường hợp đưa đón từ nơi làm việc đến nơi công tác. Đối tượng áp dụng gồm các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên, loại trừ trường hợp kiêm nhiệm.

TP.HCM đề xuất cắt giảm xe công: Hạn chế điều xe đi không đúng mục đích

Việc khoán kinh phí không áp dụng cho trường hợp đưa đón hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc.

Ví dụ, các chức danh được khoán xe như Chánh/Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc/Phó Giám đốc sở Tài chính, Trưởng/Phó Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND các quận, huyện. Nguồn kinh phí khoán sẽ được lấy trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm của các đơn vị, cơ quan thực hiện thí điểm.

Ông Lê Minh Khoa, Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị được giao cung cấp, cho thuê phương tiện) cho rằng: “Việc thuê xe công là mới, tuy nhiên nếu tổ chức thực hiện tốt thì hiệu quả sẽ rất lớn. Vì giá cho thuê phù hợp nhưng chất lượng dịch vụ sẽ tiến tới cao hơn như hiện nay”.

Đồng thời, “việc khoán thuê xe sẽ hạn chế được tình trạng điều xe đi không đúng mục đích. Vì khi đó, họ phải trả tiền”, ông Khoa chia sẻ thêm.

TP.HCM đề xuất cắt giảm xe công: Hạn chế điều xe đi không đúng mục đích (Hình 2).

Việc khoán thuê xe sẽ hạn chế được tình trạng điều xe đi không đúng mục đích.

Đồng quan điểm, TS. Trần Thanh Chương, trường đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: “Việc khoán hoặc bắt buộc các đơn vị phải thuê xe công sẽ tiết kiệm và mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ, TP đang có khoảng 700 xe công, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng sử dụng hết công suất, thậm chí nhiều xe “đắp mền” hoặc phục vụ việc riêng. Do đó, chỉ cần giảm một nửa số xe nhưng vẫn đáp ứng công suất phục vụ thì tiết kiệm được nguồn ngân sách rất lớn”.

Chuyên gia này phân tích thêm: “Ít nhất là không phải đầu tư hơn 300 xe, cho ngân sách “nuôi” số xe này, chi trả tiền lương và các khoản phúc lợi cho tài xế, phí giao thông đường bộ và hàng loạt vấn đề kéo theo khác. Trong khi đó, việc thuê xe vẫn đáp ứng hiệu quả công tác và thông suốt. Vấn đề còn lại là cách thức tổ chức thực hiện”.

Hà Tĩnh: Lý do không khởi tố vụ Thượng úy công an đi xe biển giả

Thứ 5, 08/03/2018 | 14:31
Sáng 8/3, Thượng tá Phạm Tài, Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã có kết luận điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô (do một Thượng úy công an điều khiển) và xe đạp khiến 1 người tử vong.

Hà Nội: Xe khách lạng lách đánh võng, tài xế xuống hành hung công an

Thứ 4, 07/03/2018 | 20:17
Chiếc xe khách chạy lạng lách đánh võng trên đường, khi bị công an dừng xe tài xế xe khách còn hành hung khiến một chiến sĩ công an bị thương.

Đấu giá biển số xe, sau 15 năm tranh cãi, đề xuất liệu có thành công?

Thứ 6, 02/03/2018 | 11:00
Đề án cấp biển số xe thông qua đấu giá vừa được bộ Công an trình lên Chính phủ một lần nữa “đốt nóng” dư luận. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đặt ra cũng như không phải chưa từng có tiền lệ được thực hiện tại Việt Nam, thế nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn chưa có hồi kết.

Chủ tịch Cần Thơ nói về xe biển xanh chở cán bộ nghỉ hưu đi ăn cưới

Thứ 3, 06/02/2018 | 11:06
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng nên thông cảm cho chuyện cán bộ nghỉ hưu mượn xe công đi đám cưới ở Sóc Trăng "vì toàn là các chú, các anh hỏi mượn xe".

Cấp thêm giấy phép cho lái xe số tự động là lãng phí?

Thứ 7, 16/05/2015 | 07:47
Bộ GTVT vừa đã đề xuất bổ sung một loại giấy phép lái xe dành riêng cho loại xe có cấu tạo số tự động. Liệu đây có phải là quyết định gây lãng phí?
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.