Nhà giáo cực lực phản đối đề xuất lập 'phố nhạy cảm'

Nhà giáo cực lực phản đối đề xuất lập 'phố nhạy cảm'

Thứ 5, 27/08/2015 | 19:05
0
Xung quanh để xuất lập "phố nhạy cảm", báo Người Đưa Tin vừa nhận được “tâm thư” của một bạn đọc là nhà giáo cực lực phản đối lập "phố nhạy cảm".

Đề xuất lập “ phố nhạy cảm ” vẫn đang làm nóng dư luận với nhiều tin tức trái chiều. Báo Người Đưa Tin vừa nhận được một bức “tâm thư” của bạn đọc là nhà giáo cho rằng không thể công nhận mại dâm là một nghề nên không thể lập “phố nhạy cảm”.

Xã hội - Nhà giáo cực lực phản đối đề xuất lập 'phố nhạy cảm'

Đề xuất lập "phố nhạy cảm" vẫn đang khiến dư luận tranh cãi gay gắt. Ảnh chỉ có tính minh họa

Dưới đây là nội dung " tâm thư " của độc giả - một nhà giáo, gửi đến báo Người Đưa Tin.

Bình Thuận, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Tòa soạn báo Người Đưa Tin!

Vừa qua tôi theo dõi thông tin Cục Phòng chống tệ nạn xã hội ( Bộ LĐ,TB&XH ) có đưa ra đề xuất về việc tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” để quản lý tốt hơn.

Tôi là một nhà sư phạm, xin chia sẻ tâm tư, suy nghĩ của mình đến các đồng chí lãnh đạo và tòa soạn báo Người Đưa Tin để suy ngẫm thêm, với những ý như sau:

1. Phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam từ xưa đến nay như thế nào? Tôi nghĩ, thời kỳ mở cửa, chúng ta hội nhập quốc tế phải có chọn lọc, không nên rập khuôn đi ngược lại thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Nếu Việt Nam cho phép kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” thì đồng nghĩa pháp luật nước ta đã thừa nhận đối tượng mại dâm là người tốt, nghề mại dâm là nghề cao cả chăng? Vì nghề nào cũng là nghề nên được pháp luật bảo vệ, không phải là một tệ nạn xã hội nữa.

2. Nếu lập “phố nhạy cảm”, tôi nghĩ Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam được xem như không còn hiệu lực vì không còn khả thi. Ở các nước tiên tiến họ rất xem nhẹ hôn nhân và gia đình, vui thì sống chung, buồn thì chia tay, vợ chồng ngoại tình là chuyện bình thường. Bởi vậy, họ mới áp dụng mô hình kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”. Trong khi đó ở Việt Nam trái ngược hoàn toàn, đi ra

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.