Đề xuất diện tích sàn tối thiểu nhập hộ khẩu TP.HCM: Chẳng giải quyết được gì?!

Đề xuất diện tích sàn tối thiểu nhập hộ khẩu TP.HCM: Chẳng giải quyết được gì?!

Dương Thanh Tùng
Thứ 5, 01/03/2018 | 14:47
0
Theo đề xuất mới, diện tích sàn tối thiểu để nhập hộ khẩu sẽ là 20m²/người, tăng hơn 5m² so với quy định hiện hành và áp dụng cho toàn TP.HCM. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại, quy định mới cũng không giải quyết được căn cơ vấn đề còn tồn tại.

Sở Xây dựng vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về quy định diện tích nhà ở bình quân tối thiểu/đầu người để làm thủ tục đăng ký thường trú (nhập khẩu) vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, sở này đưa ra quy định diện tích sàn tối thiểu là 20m²/người để được nhập khẩu. Việc ban hành quy định này nhằm đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu và thắt chặt tình trạng nhập cư quá đông như hiện nay.

Đồng thời, đề xuất cũng nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Điển hình là cho người khác nhập khẩu vào sổ hộ khẩu, chỗ ở của mình để trục lợi. Hoặc, cho nhập khẩu vào cùng một chỗ nhưng không đảm bảo diện tích sàn tối thiểu/đầu người theo quy định.

Dân sinh - Đề xuất diện tích sàn tối thiểu nhập hộ khẩu TP.HCM: Chẳng giải quyết được gì?!

Nếu được thông qua, người muốn nhập hộ khẩu TP.HCM phải “sở hữu” ít nhất 20m² sàn, bằng loại căn hộ giá rẻ mà TP từng dự định làm.

So với quy định hiện hành (15m²/người ở khu vực 1 và 10m²/người, khu vực 2), quy định diện tích sàn tối thiểu lần này chỉ còn một con số 20m²/người cho toàn TP. Dự kiến, tờ trình này sẽ được HĐND bàn vào kỳ họp bất thường trong tháng 3 tới. Nếu được thông qua, quy định này sẽ có hiệu lực trong năm 2018.

Cũng theo tờ trình này, chuẩn 20m² sàn/người sẽ không áp dụng cho người thân trong gia đình ở các trường hợp: Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh chị em ruột; người chưa thành niên, không còn cha mẹ hay còn nhưng không còn khả năng nuôi dưỡng; người khuyết tật, tâm thần, mất khả năng lao động...

Trước đây, TP.HCM ban hành quy định về diện tích sàn tối thiểu nhà ở bình quân/người tăng lên ở khu vực 1 là 15m² và khu vực 2 là 10m² để đăng ký hộ khẩu cũng nhằm mục đích như trên. Khi đó, liên ngành công an và xây dựng đều cho rằng, số lượng người nhập cư từ các tỉnh, thành phố khác vào TP.HCM ngày một tăng lên. Thời điểm 2015, ước tính có khoảng 10 triệu người, trong khi TP có diện tích khoảng trên 2.000km².

Dân sinh - Đề xuất diện tích sàn tối thiểu nhập hộ khẩu TP.HCM: Chẳng giải quyết được gì?! (Hình 2).

Hạn chế tập trung đông dân vào các quận trung tâm TP là cần thiết nhưng thay vào đó nên can thiệp bằng giải pháp kinh tế sẽ hiệu quả hơn việc can thiệp bằng hành chính.

Trong khi đó, một số chuyên gia lại cho rằng, việc quy định diện tích để nhập khẩu là không cần thiết, đồng thời tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM chia sẻ: “Các nước trên thế giới cấp mã số định danh cho công dân, ở đó, họ được lưu lại mọi thông tin về lịch sử, nhân thân... Trong khi chúng ta vẫn còn sử dụng hộ khẩu giấy, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả”.Việc ban hành quy định được lý giải là để giảm bớt lượng người đổ về TP quá đông, gây áp lực cho hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Điển hình là ùn tắc giao thông, thiếu trường học, bệnh viện và các tiện ích công cộng, ô nhiễm môi trường... Đồng thời, tình trạng này cũng làm gia tăng giá của bất động sản và ngăn chặn tình trạng nhiều trường hợp lạm dụng quy định về hộ khẩu để trục lợi cá nhân.

Đồng quan điểm, TS.Nguyễn Văn Thắng, trường đại học Tôn Đức Thắng cũng cho rằng: “Ban hành quy định diện tích sàn tối thiểu/người cũng không làm giảm đi áp lực dân số, bởi việc làm này cũng không ngăn được người nhập cư đổ về đô thị. Trái lại, quy định kiểu này chỉ gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là người nhập cư. Việc hạn chế tập trung đông dân vào các quận trung tâm TP cần thiết nhưng thực hiện bằng giải pháp này là không khả thi. Thay vào đó nên can thiệp bằng giải pháp kinh tế sẽ hiệu quả hơn là can thiệp bằng hành chính”.

Cách tính diện tích nhà chung cư khi cấp sổ đỏ

Thứ 2, 08/01/2018 | 15:50
Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy.

Bỏ hộ khẩu: 1001 câu hỏi làm sao xin học cho con ở Hà Nội

Thứ 3, 07/11/2017 | 06:30
Vì không có hộ khẩu ở Hà Nội, nhiều học sinh không được tự do chọn trường. Nay bỏ sổ hộ khẩu, chuyện học hành của các em có dễ dàng hơn?

TPHCM chậm nhất trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thứ 4, 12/07/2017 | 11:27
TPHCM là đơn vị chậm nhất khi chưa có doanh nghiệp nào được cổ phần hóa trong danh sách 39 doanh nghiệp nhà nước phải cổ phần hóa của địa phương này tới năm 2020.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:51
Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đắk Lắk: Kiên quyết xử lý việc múc đất của dự án cao tốc mang đi bán

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:26
Lực lượng công an mật phục suốt ngày đêm để xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đổ đi nơi khác.

Vụ trẻ đuối nước tại hồ điều hòa: Yêu cầu lắp lan can xung quanh

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:31
Chủ tịch TP.Thanh Hóa yêu cầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang một số công viên, khuôn viên trên địa bàn và lắp đặt lan can xung quanh hồ nước

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.