Đêm nay, không khí lạnh có thể gây mưa đá tại miền Bắc

Đêm nay, không khí lạnh có thể gây mưa đá tại miền Bắc

Thứ 5, 25/04/2013 | 08:41
0
Khoảng đêm nay (25/4), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa, giông, thậm chí tố lốc và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng tối và đêm nay (25/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía tây Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều nay ở phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; từ đêm nay ở  phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai (26/4) có có mưa giông mạnh, trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.    

Xã hội - Đêm nay, không khí lạnh có thể gây mưa đá tại miền Bắc

Đêm nay, không khí lạnh về có thể gây mưa đá tại miền Bắc

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/4 như sau:

Phía Tây Bắc bộ

Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ.

Phía Đông Bắc bộ

Chiều và đêm có mưa, có nơi mưa to và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Hà Nội

Chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có giông.

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam bộ

Ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34, miền Đông 35 - 37 độ.

Phú Sang

Nhãn hàng Number 1 vitamin đồng hành cùng Giải đua xe đạp HTV 2013

Mới xuất hiện trên thị trường chưa đầy 1 tháng, sản phẩm nước uống Number 1 Vitamin đã được công chúng, các cơ quan chuyên môn đánh giá cao. Với mục tiêu vì sức khỏe người Việt, vừa mới đây, nhãn hàng Vitamin đã chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội khi đồng hành cỗ vũ cho hoạt động thể thao nước nhà “Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM – 2013”.

Xuất phát từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc ở thành phố mang tên Bác vào đúng ngày Thống nhất Nước nhà, hành trình cuộc đua xuyên xuốt chiều dài Đất nước với chủ đề “Non sông liền một dải” là dịp để cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc cũng như chứng kiến sự vận động phát triển mạnh mẽ của đất nước mỗi năm. Với những giá trị nhân văn sâu sắc đó, nhãn hàng Number 1 Vitamin luôn luôn nỗ lực cố gắng chung tay để đóng góp Giải đua truyền thống trong hơn 2 thập kỷ ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn nữa.

Bắc và Trung Bộ nhiệt độ tăng dồn dập

Thứ 5, 18/04/2013 | 10:07
Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Bắc có nơi lên tới 37 độ C.

Nguyên nhân nhiệt độ Trái đất tăng chậm lại trong thập niên qua

Thứ 4, 17/04/2013 | 10:25
Trong thời gian gần đây, một nghịch lý được nhiều nhà khoa học về môi trường và biến đổi khí hậu rất quan tâm, đó là : Vì sao thập niên vừa qua được ghi nhận là giai đoạn Trái đất nóng chưa từng có, thế nhưng, tốc độ tăng nhiệt độ trên bề mặt Trái đất trong thời gian này lại gần như chững lại?

Những dấu hiệu nhận biết sắp có mưa đá

Thứ 6, 05/04/2013 | 17:12
Theo các chuyên gia khí tượng thuỷ văn, hiện nay chưa thể dự báo chính xác về các trận mưa đá mà chỉ có thể đưa ra cảnh báo ở khu vực rộng.

Chuyên gia thời tiết lý giải về mưa đá

Thứ 5, 04/04/2013 | 14:21
'Thực tế để dự báo được các hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời điểm này rất khó vì các hiện tượng đó diễn ra trong một thời gian rất ngắn và quy mô nhỏ", thạc sỹ Trần Quang Năng, phó trưởng phòng dự báo ngắn hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.