Đêm nay miền Bắc đón rét đậm, rét hại

Đêm nay miền Bắc đón rét đậm, rét hại

Thứ 3, 19/02/2013 | 15:52
0
Đêm nay, một khối không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc gây rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm từ 6 - 7 độ.

Hiện nay, toàn miền Bắc đang trải qua những ngày mưa phùn (có nơi mưa rào nhỏ), nồm ẩm khó chịu (độ ẩm không khí ở Hà Nội lên tới 97%), gây ảnh hưởng tới các hoạt động lễ hội. Hình thái thời tiết này sẽ chấm dứt từ đêm nay, nhờ một khối không khí lạnh có cường độ mạnh tràn về, gây rét đậm và mưa phùn rải rác.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, khoảng chiều và đêm nay (19/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ và một số nơi ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; bắc Trung bộ từ đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Các tỉnh miền Bắc từ đêm nay trời trở rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Hiện nay, nhiệt độ Hà Nội ở mức 22 độ, cao nhất trong ngày ở mức 23 độ. Dự báo sau đêm nay, nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh, cao nhất còn 17 độ, thấp nhất 13 - 14 độ trong những ngày tới.

Xã hội - Đêm nay miền Bắc đón rét đậm, rét hại

Ảnh minh họa

Thời tiết các vùng ngày và đêm 19/2:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ chiều ngày 19/2 sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3, chiều 19/2 chuyển gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 22 - 25 độ.   

Phía tây Bắc b

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, cao nhất từ 25 – 28 độ, có nơi 30 - 32 độ.

Phía đông Bắc b

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3, chiều mai chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, vùng núi có nơi 16 - 18 độ, cao nhất từ 22 - 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, cao nhất từ 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam b

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ.

Linh Giang

Đào, quất Tết Nhâm Thìn giá tăng do... thời tiết

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tại khắp các vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội, người nông dân đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" chuẩn bị "bung hàng" cho Thủ đô.

Thời tiết Hà Nội và 2 đoản khúc tình yêu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hà Nội hôm nay hứa hẹn sẽ nắng, đêm không mưa.

Ảnh: Lính Mỹ - Hàn tập trận trong thời tiết khắc nghiệt

Thứ 2, 11/02/2013 | 09:47
Có khoảng 400 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia đợt tập trận mùa đông kéo dài từ ngày 4-22/2 tại núi Hwangbyeong, Pyeongchang, cách thủ đô Seoul 180km về phía đông.

Ngày mai, miền Bắc đón đợt rét mới

Thứ 2, 18/02/2013 | 15:34
Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và đêm mai (19.2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ và một số nơi ở trung Trung bộ.