Đến lượt xe Yamaha bốc cháy dữ dội trên phố

Đến lượt xe Yamaha bốc cháy dữ dội trên phố

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Chiếc xe máy Luvias của hãng Yamaha đã bốc cháy trước số nhà 284, đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Vụ việc diễn ra vào trưa ngày hôm qua 25/12.

Chiếc xe máy trên mang biển kiểm soát 95X2 02642, do anh Trương Văn Tấn (sinh năm 1995, ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển.

Ô tô-Xe máy - Đến lượt xe Yamaha bốc cháy dữ dội trên phốChiếc xe Luvias bốc cháy dữ dội vào trưa 25/12.

Theo anh Tấn, khi đang chạy, nghe xe phát ra tiếng nẹt lửa, anh vội nhảy xuống. Cùng lúc đó, chiếc xe phát nổ rồi cháy dữ dội làm nhiều người đi đường hốt hoảng, vứt xe bỏ chạy tán loạn.

Một lúc sau khi xe cháy, người dân mới mượn được bình chữa cháy của một cây xăng gần đó dập lửa. Chiếc xe máy bị cháy rụi gần như toàn bộ, chỉ còn khung sắt và phần đầu.

Do vội nhảy xuống xe, chân anh Tấn bị bong gân, cơ thể bị xây xát và bỏng nhẹ. Được biết, chiếc Yamaha Luvias này anh Tấn mới mua được khoảng 6 tháng.

Hiện công an phường 11 đang lập hồ sơ vụ việc để chuyển Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xử lý

Sau một loạt vụ cháy nổ liên quan đến các dòng xe như Honda, Attila. Đây là lần đầu tiên trong năm nay một chiếc xe của nhãn hiệu Yamaha bốc cháy.