Báo Người đưa tin có nhận được đơn thư của một số bạn đọc phản ánh về sự việc này.
Người dân bức xúc trình bày với PV.
HTX khóa cổng vào đền
Chúng tôi được người dân dẫn lối vào ngõ 124, Thụy Khuê. Quá bất ngờ vì cổng chính vào ngôi đền Cố Lê bị chiếc cổng sắt có đề tấm biển HTX Hoa Sen khóa lại. Một phần khuôn viên của đền bị hộ dân lấn chiếm xây nhà.
Ông Nguyễn Đình Thịnh, Đảng viên khu dân cư số 3, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho biết: “Chúng tôi sống ở đây nhiều năm nhưng cũng không biết HTX Hoa Sen sản xuất kinh doanh mặt hàng gì. Bởi cánh cửa của HTX luôn được đóng im, khóa chặt. Việc làm này khiến cho người dân ở phường Thụy Khuê vô cùng bức xúc”.
Trước những kiến nghị của nhân dân, tháng 3/2008, UBND quận Tây Hồ đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra về nguồn gốc, diễn biến và quá trình quản lý, sử dụng đất tại số 3, ngõ 124, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê do một số hộ dân và HTX Công nghiệp cổ phần Hoa Sen quản lý và sử dụng.
Ngày 5/6/2008, Thanh tra quận Tây Hồ có Kết luận số 254 KL/TTr, nêu rõ: “Yêu cầu trả lại vị trí cho đền Cố Lê Tiết Nghĩa, phường Thụy Khuê”. Ngày 9/6/2008, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ có Văn bản số 586-UBND-TTr về việc giao nhiệm vụ thực hiện kiến nghị sau thanh tra (giải quyết thu hồi phục dựng đền Cố Lê).
Ngày 3/8/2009, UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 3921/QĐ- UBND về việc thu hồi 267m2 đất tại số 3, ngõ 124 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ của HTX Công nghiệp cổ phần Hoa Sen bàn giao cho UBND quận Tây Hồ thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích đền Cố Lê. Quận Tây Hồ đã có quyết định số 939/ QĐ-UBND (10/3/2009) phê duyệt phương án hoàn trả giá trị còn lại của tài sản đối với HTX công nghiệp cổ phần Hoa Sen với số tiền là 6.150.000 đồng.
Tiếp đó, ngày 11/3/2010, ban quản lý dự án quận đã có thông báo số 12/TB-QLDU đề nghị HTX công nghiệp cổ phần Hoa Sen bàn giao mặt bằng khu đất 267m2 để phục dự di tích đền Cố Lê chậm nhất là ngày 9/4/2010.
Tuy nhiên đến ngày 12/4/2010, ban quản lý dự án phối hợp với phường Thụy Khuê kiểm tra việc giải phóng mặt bằng của đơn vị này thì đơn vị vẫn chưa di chuyển. Theo đơn vị này thì sở TN&MT đã xem xét việc kiểm tra thu hồi đất của HTX theo chỉ đạo của UBND thành phố nên đề nghị lùi thời hạn bàn giao mặt bằng để chờ quận Tây Hồ giao đất.
Nhiều năm vẫn “giậm chân tại chỗ”
> Những sự kiện nóng bỏng từ miền Trung
Tại quyết định số 3064 của UBND quận Tây Hồ ký ngày 14/9/2011, UBND quận Tây Hồ giao cho UBND phường Thụy Khuê chịu trách nhiệm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án quận để thực hiện dự án phục dựng di tích đền Cố Lê. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vinh, chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho rằng phường phải phụ thuộc vào ban quản lý dự án quận Tây Hồ.
Nhà giáo Đàm Thanh Bình, hậu duệ cụ Đàm Thận Xưởng (một trong 23 vị được thờ trong đền Cố Lê) cho rằng: “Tôi không hiểu trong khi nhà nước, những người có trách nhiệm lo lắng về việc học sinh lãng quên lịch sử thì các cơ quan chức năng lại để các di tích bị xâm hại. Ai sẽ vào được đền Cố Lê khi mà cổng chính bị chắn ngang bởi chiếc cửa sắt suốt ngày khóa trái. Không chỉ chúng tôi là con cháu các cụ được thờ trong đền chạnh lòng mà những người dân ở khu vực này cũng bức xúc”.
Mới đây nhất, UBND thành phố có văn bản số 3147/UBND –TNMT, theo đó UBND đồng ý giới thiệu khu đất có diện tích 199,3m2 tại tổ 14, cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để xây dựng trụ sở làm việc. Tuy nhiên đến thời điểm này, HTX Hoa Sen vẫn yên vị trong khuôn viên đền Cố Lê.
Những người dân tổ 3, phường Thụy Khuê cũng như con cháu của 23 vị trung thần liệt nghĩa được thờ trong đền và nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã lên tiếng về việc cần phải trả lại đất cho di tích. Tuy nhiên, sau nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo của thành phố không hiểu vì lý do gì việc giải phóng mặt bằng, di chuyển HTX Hoa Sen vẫn chưa được thực hiện?.
Hoàng Mai