ĐH Bách Khoa không nằm trong TOP 5 trường đại học hàng đầu

ĐH Bách Khoa không nằm trong TOP 5 trường đại học hàng đầu

Hà Công Luân
Thứ 5, 07/09/2017 | 05:49
3
Bảng xếp hạng 49 trường đại học hàng đầu Việt Nam do một nhóm nghiên cứu công bố mới đây có nhiều bất ngờ. Một trong số đó là việc ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ xếp thứ 7/49.

Trong các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới như Times Higher Education (THE), World University Rankings (QS), Webometrics..., Việt Nam chưa có trường đại học nào lọt vào danh sách Top 1000.

Nhóm Xếp hạng đại học Việt Nam - một nhóm chuyên gia độc lập với cơ quan quản lý nhà nước đã tiến hành đề án xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với kỳ vọng, báo cáo xếp hạng sẽ trở thành nguồn tham khảo khả tín cho xã hội, tạo ra động lực cải cách cho các trường, đồng thời mở ra phương pháp và tiền lệ đánh giá xếp hạng đại học cho các năm tới.

Giáo dục - ĐH Bách Khoa không nằm trong TOP 5 trường đại học hàng đầu

Nhóm nghiên cứu tại buổi công bố.

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Nhóm Xếp hạng đại học Việt Nam phối hợp với Tạp chí Tia Sáng tổ chức buổi tọa đàm công bố Bảng xếp hạng đại học Việt Nam đầu tiên do nhóm tiến hành.

Được biết, nhóm gồm 6 thành viên:

Tiến sĩ Lưu Quang Hưng - nhà nghiên cứu làm việc tại Melbourne, Australia (chủ biên báo cáo xếp hạng)

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc và nhà kinh tế trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách DEPOCEN (đồng chủ biên báo cáo)

Tiến sĩ Giáp Văn Dương, nhà nghiên cứu độc lập, Chủ tịch Công ty GiapGroup (đề xuất dự án xếp hạng)

Tiến sĩ Ngô Đức Thế, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Đại học Manchester, Anh

Thạc sĩ Trần Thanh Thủy, nhà nghiên cứu tại DEPOCEN

Và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, nghiên cứu sinh tại Đại học East Angila, Anh.

TS Lưu Quang Hưng, thành viên của nhóm chuyên gia cho biết, đánh giá và xếp hạng đại học đang là xu thế của các quốc gia trên thế giới. Động lực chủ yếu của xu thế này là đòi hỏi nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Những số liệu, cách tính ở các bảng xếp hạng quốc tế không phù hợp tại Việt nam. Chính vì vậy nhóm đã xây dựng 1 bảng xếp hạng riêng cho Việt Nam.

Giáo dục - ĐH Bách Khoa không nằm trong TOP 5 trường đại học hàng đầu (Hình 2).

TS Lưu Quang Hưng.

Các chuyên gia lường trước phản ứng trái chiều sau khi công bố kết quả này nhưng vẫn quyết tâm làm với mong muốn góp phần tạo nên động lực cho các trường ĐH Việt Nam nhìn nhận lại mình và chuyển động.

TS Lưu Quang Hưng cho biết quá trình nghiên cứu, đánh giá để xếp hạng đã gặp nhiều khó khăn như mô hình đại học không thống nhất, thiếu số liệu, số liệu không đồng nhất do sai số nhiều khi tra cứu ở các kênh khác nhau, nhiều số liệu không đáng tin cậy.

Theo kết quả này, ba trong số năm trường top đầu là: Đại học quốc gia Hà Nội (số 1), trường ĐH Tôn Đức Thắng (số 2), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (số 3). Các trường ở vị trí tiếp theo là: ĐH Đà Nẵng (số 4) và ĐH Quốc gia TP.HCM (số 5) ĐH Cần Thơ (số 6), trường ĐH Duy Tân (số 9), ĐH sư phạm Hà Nội (số 10). Đáng chú ý, trường đại học Bách khoa Hà Nội chỉ xếp thứ 7.

Ngay sau khi bảng xếp hạng được công bố, đại diện trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã không khỏi thắc mắc về việc này. Trường này cho rằng, tiêu chí để xếp hạng như cơ sở vật chất mà nhà trường lại không được nằm trong top 20 là điều không phù hợp thực tế. Bởi lẽ, ĐH Bách Khoa Hà Nội vốn được biết đến có khuôn viên rộng nhất tại nội thành Hà Nội.

Trả lời về việc này, TS Lưu Quang Hưng cho biết: “Việc xếp hạng dựa trên rất nhiều tiêu chí. Một trong số đó là những bài báo của giảng viên các trường được đăng ở các tạp chí Quốc tế. Điều này thì ĐH Bách khoa thua rất xa ĐH Tôn Đức Thắng”.

“Chúng tôi thực hiện dựa trên những con số được công bố theo quy định 3 chung của Bộ, những số liệu này được đối chiếu với các trường trước khi tiến hành xử lý. Có những trường trong hồ sơ của họ có hàng trăm héc ta, nhưng thực tế họ xây dựng ít nên không thể làm gì được. Việc ĐH Bách Khoa không nằm trong top về cơ sở vật chất cũng là điều chúng tôi tâm tư”, TS Hưng cho biết thêm.

Nhóm này cũng cho biết, bảng xếp hạng chỉ có ý nghĩa tham khảo. Đánh giá một trường cần rất nhiều tham số, có những tham số không thể định lượng được. Kết quả của bảng xếp hạng chỉ phản ánh một phần chất lượng của giáo dục.

 

Tập đoàn Nam Cường góp phần nâng tầm giáo dục Việt

Thứ 4, 06/09/2017 | 15:36
Tập đoàn Nam Cường bàn giao Hệ thống trường học liên cấp Lê Quý Đôn đạt chuẩn, hiện đại bậc nhất phía Tây Thủ đô; Nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 4 trường học của UBND Thành phố Hà Nội; Công bố xây dựng Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á đã đánh dấu một bước tiến trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho người dân Việt. Đằng sau thành công ấy là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhà đầu tư và phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.