ĐH Đại Nam 'lách luật' tuyển sinh liên thông 'chui' Điều dưỡng?

ĐH Đại Nam 'lách luật' tuyển sinh liên thông 'chui' Điều dưỡng?

Thứ 3, 10/01/2017 | 16:02
0
Quyết định cho ĐH Đại Nam đào tạo ngành Điều dưỡng hệ ĐH của bộ GD&ĐT còn chưa "ráo mực" thì mới đây, trường đã tiến hành tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH trái phép.

Mới đây, đại học (ĐH) Đại Nam được bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho phép đào tạo ngành Điều dưỡng hệ ĐH. Tuy nhiên, trong khi quyết định này còn “chưa ráo mực” thì trường đã tiến hành tuyển sinh hệ liên thông trái phép (!?).

Trường ĐH Đại Nam (cơ sở chính tại số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) đã được cho phép đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH ngành Điều dưỡng. Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo được cho phép, trường ĐH Đại Nam đã thông báo xét tuyển 100 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung năm học 2016-2017 ngành Điều dưỡng (Mã ngành: 52720501).

Giáo dục - ĐH Đại Nam 'lách luật' tuyển sinh liên thông 'chui' Điều dưỡng?

Trường ĐH Đại Nam.

Tuy nhiên, trường ĐH Đại Nam lại tuyển sinh cả hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng (CĐ) lên ĐH. Điều này là sai với Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ-ĐH ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã có ít nhất 3 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông”.

Để làm rõ thông tin trên, trong vai một người có nhu cầu học liên thông ngành Điều dưỡng từ trung cấp lên ĐH tại ĐH Đại Nam, PV báo Người Đưa Tin đã đến cơ sở  1 của trường nằm trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại đây, sau khi gửi xe và tới phòng Tư vấn tuyển sinh, PV được một cán bộ tên Luân hỏi: “Em đến tìm hiểu về ngành gì?”. PV trả lời: “Em muốn hỏi về liên thông ngành Điều dưỡng”. Vị cán bộ này liền nói: “Việc này anh không quyết được. Em đợi chút, anh gọi sếp của anh về”.

Giáo dục - ĐH Đại Nam 'lách luật' tuyển sinh liên thông 'chui' Điều dưỡng? (Hình 2).

 Cán bộ tên Luân tiếp PV ở phòng Tư vấn tuyển sinh. (Ảnh: Công Luân).

Sau đó, vị này điện cho sếp nói, có người muốn học “liên thông Điều dưỡng”. Sau thời gian chờ đợi, một vị giới thiệu là Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh gặp PV và nói: “Em muốn học liên thông Điều dưỡng? Mời em vào đây”.

Vừa nói, vị  này vừa đưa tôi vào trong phòng làm việc riêng. Vào đến nơi, vị này hỏi: “Ngày xưa học ở đâu em? Sao lại biết trường anh tuyển sinh?”. “Ngày xưa em học trung cấp Y ở Bắc Ninh, xong em xuống đây làm việc, em thấy bên trường thông báo tuyển sinh nên qua hỏi”.

Hỏi dò tôi một lúc, vị này bộc bạch: “Thật ra, trường mới được phép tuyển sinh ngành Điều dưỡng, theo quy định thì chưa được đào tạo liên thông. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ tạo điều kiện cho em học cùng lớp tuyển sinh chính quy ở đây”. PV hỏi: “Nhưng, học thế có sao không? Nếu chưa được tuyển sinh thì em đăng ký trường khác anh à”.

“Không sao cả, bọn anh lách luật được hết ý mà”, vị này đáp. “Khi học thì em cũng không phải thi liên thông đâu. Cứ thế nhập học cùng với lớp học chính quy. Những môn nào em đã học rồi thì không cần học nữa, thời gian học của em sẽ là 3 năm”, vị Trưởng phòng tiếp lời.

Thấy tôi có vẻ ưng thuận, vị này liền nói, ra ngoài bán cho tôi một bộ hồ sơ liên thông. Khi mua, người bán hồ sơ nói: “Đây nhé, em về làm 1 bộ hồ sơ gồm: Bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp trung cấp và những giấy tờ liên quan khác. Về làm ngay đi, ngay cuối tháng 12/2016 sẽ có một lớp, em có thể học luôn tại đó”. Khi PV hỏi về học phí, vị này đáp: “Học phí 1 tháng là 1,5 triệu đồng, cộng thêm 400.000 đồng tiền lệ phí thực hành nữa em nhé”.

Vì sao, một trường ĐH vừa được bộ GD&ĐT cho phép đào tạo ĐH hệ chính quy ngành Điều dưỡng lại có thể "mở cửa" liên thông như vậy?

PV sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc qua bài sau: Tuyển sinh chui ngành Điều dưỡng: Lãnh đạo ĐH Đại Nam nói gì?

Công Luân - Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.