ĐH QGHN: Hơn 50% thí sinh đến dự thi đợt I

ĐH QGHN: Hơn 50% thí sinh đến dự thi đợt I

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
– Trong đợt tuyển sinh khối A năm 2011, toàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ có hơn 50% số thí sinh đến dự thi. Con số này so với tổng số hồ sơ đăng ký còn một khoảng cách khá xa.

Hôm nay 4/7, cả nước diễn ra ngày thi đầu tiên của đợt I. Theo ghi nhận thực tế tại nhiều hội đồng thi, số lượng thí sinh đến dự thi thực tế thấp hơn nhiều so với số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Thủy lợi có tổng số 72,53% thí sinh dự thi, ĐH Quốc gia Hà Nội có hơn 50%, ĐH Đại Nam 62,4%, ĐH Xây dựng 65,36% (thi môn Toán), Viện ĐH Mở Hà Nội 68,5%.

Đại diện các trường đại học cho biết, việc một lượng lớn thí sinh chỉ đăng ký mà không đến dự thi gây không ít tốn kém và lãng phí cho nhà trường. Trên thực tế, các trường đều phải thuê cơ sở, địa điểm, chuẩn bị đầy đủ số phòng và số giám thị coi thi.

Các sĩ tử dự thi khối A năm 2011 (Ảnh: Phan Chính)

Theo thông tin mới nhận được, tại Hội đồng thi ĐH Thủy lợi đã đình chỉ 4 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 3 thí sinh mang điện thoại, 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Hội đồng thi Học viện Bưu chính Viễn thông, chiều ngày 4/7 có 30 thí sinh bỏ thi.

Tại trường ĐH Đại Nam, xử lý 1 trường hợp mang tài liệu, 1 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi. PGS. TS Phan Trọng Phức, chủ tịch HĐQT, hiệu trưởng ĐH Đại Nam cho biết: “Trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi rất đáng tiếc. Thí sinh này mang điện thoại E71 vào phòng thi nhưng không sử dụng mà giấu dưới chân, bị giám thị phát hiện khi điện thoại rung phát ra ánh sáng. Lực lượng an ninh đã kiểm tra kỹ và không thấy dấu hiệu của thiết bị thu phát sóng. Tuy nhiên thí sinh này vẫn bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế”.

Hồng Thanh