ĐH Quốc gia Hà Nội được phép tuyển sinh riêng

ĐH Quốc gia Hà Nội được phép tuyển sinh riêng

Thứ 4, 17/04/2013 | 13:37
0
Đó là khẳng định của Bộ GD – ĐT, trong dự thảo về quy chế tổ chức, hoạt động của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, Bộ GD - ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐH Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Đáng chú ý, trong điều 28 về chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức thi của dự thảo này nêu rõ:

Giám đốc ĐH Quốc gia sẽ quyết định tổng chỉ tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng đào tạo; đồng thời phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh của các đơn vị thành viên; chỉ đạo thống nhất công tác tuyển sinh. Đặc biệt, trường còn có thể được quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

Xã hội - ĐH Quốc gia Hà Nội được phép tuyển sinh riêng
Ảnh minh họa

Về chương trình đào tạo và giáo trình, dự thảo này cũng nêu rõ: ĐH Quốc gia và các đơn vị thành viên được phát triển và sử dụng các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài.

Trong đó, giám đốc sẽ quyết định các khối kiến thức, các môn học chung trong chương trình đào tạo, còn hiệu trưởng sẽ là người tổ chức thực hiện... Về văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Giám đốc ĐH Quốc gia cấp bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho người học được đào tạo tại đơn vị trực thuộc; và bằng tiến sĩ danh dự, còn hiệu trưởng sẽ cấp bằng, chứng chỉ cho người học được đào tạo tại đơn vị thành viên.

Ngoài ra, dự thảo này cũng quy định thẩm quyền mở ngành mới đã có trong danh mục ngành mà Bộ GD – ĐT phê duyệt hoặc thí điểm sẽ thuộc về giám đốc ĐH Quốc gia. Công tác in, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng thực hiện theo quy định của Bộ GD - ĐT.

N. An

Thủ khoa ĐH Quốc tế - ĐH QG TP.HCM đạt 27,5 điểm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi. Thí sinh Võ Diệu Ánh Dương (SBD 2439) thi khối B ngành Công nghệ sinh học, đạt tổng điểm 27,5 là thủ khoa của trường.

Yêu cầu giám đốc Đại học QGHN nộp lại hơn 21 tỷ đồng

Thứ 6, 11/01/2013 | 22:01
Theo thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ĐH QG HN tổ chức kiểm điểm, trong việc bổ nhiểm, ban hành văn bản trái pháp luật và nộp ngân sách nhà nước 21 tỷ đông.

Nhiều trường không giảm chỉ tiêu ngành kinh tế

Thứ 4, 02/01/2013 | 14:07
Xu hướng xã hội đã làm cho ngành kinh tế, sư phạm ngày càng dư thừa nhân lực, mới đây, bộ trưởng Bộ GD – ĐT đề xuất nên giảm chỉ tiêu các ngành này. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn chưa thực hiện.

Quyết định thôi chức giám đốc ĐHQG HN

Thứ 5, 24/01/2013 | 09:26
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc ông Mai Trọng Nhuận thôi giữ chức giám đốc ĐHQG Hà Nội.