ĐH tư thục CNTT Gia Định: Bị tố “quỵt” tiền thuê nhà nhiều năm?

ĐH tư thục CNTT Gia Định: Bị tố “quỵt” tiền thuê nhà nhiều năm?

Thứ 7, 06/05/2017 | 13:36
0
ĐH tư thục CNTT Gia Định thuê căn nhà của ông Phong và bà Thủy làm cơ sở đào tạo. Hai bên ký hợp đồng thuê nhà nhưng phía trường lại không tuân thủ theo hợp đồng ký kết, nhiều năm nợ tiền thuê nhà.

Đây chính là lý do chủ nhà đề nghị chấm dứt hợp đồng nhưng phía trường không chịu trả nhà.

Chây ì trả tiền thuê nhà

Ông Trần Minh Phong và bà Trần Thị Lệ Thủy đồng sở hữu căn nhà số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Căn nhà này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB 523499, cấp ngày 23/8/2010. Để có thu nhập, ông Phong và bà Thủy quyết định cho đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định thuê lại làm cơ sở đào tạo của trường.

Theo hợp đồng thỏa thuận được hai bên ký, phía đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định thuê toàn bộ căn nhà và diện tích đất 2.446,62m2 với giá 520.000.000 đồng/tháng. Tiền thuê nhà được tính bắt đầu từ ngày thuê 2/3/2013 đến hết ngày 2/3/2032 (tức 20 năm).

Tuy nhiên, ngay trong năm đầu tiền thuê nhà, đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định đã nợ tiền thuê nhà đến 6 tháng liền. Sau đó, những năm tiếp theo, trường nợ tiền thuê nhà liên tiếp nhiều tháng không trả. Tính đến tháng 4/2017, đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định nợ của chủ nhà số tiền 3.398.250.000 đồng.

Bất động sản - ĐH tư thục CNTT Gia Định: Bị tố “quỵt” tiền thuê nhà nhiều năm?

Đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định thuê căn nhà 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM nhưng liên tiếp nhiều tháng không trả tiền thuê. 

Nợ tiền thuê nhà quá nhiều, chủ nhà đề nghị đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định thanh toán nhưng trường này không chịu trả. Do vi phạm hợp đồng thuê nhà nên chủ nhà đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê nhà với trường để cho đơn vị khác đến thuê. Tuy nhiên, trường không chịu trả mặt bằng cũng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

“Đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định không chịu trả lại mặt bằng cũng không trả nợ. Chính quyền địa phương có giấy mời phía trường đến để giải quyết vụ việc nhưng họ không chịu đến”, bà Thủy nói.

Được biết, việc thuê nhà bà Thủy và ông Phong được đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định đặt làm cơ sở 4 của trường này. Trường có liên kết với trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo Quốc tế (ERCI) để đơn vị này chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê nhà. Trước đó, khi đặt cọc tiền thuê nhà với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định đã chỉ định công ty TNHH Nghiên cứu và Giáo dục Việt Nam (trụ sở tại 38/6G Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) thay thế bên thuê nhà trả tiền.

Bất động sản - ĐH tư thục CNTT Gia Định: Bị tố “quỵt” tiền thuê nhà nhiều năm? (Hình 2).

Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo Quốc tế (ERCI), đóng tại địa chỉ 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, đơn vị liên kết với đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định.

“Việc chỉ định ai là đơn vị trả tiền nhà là của đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định. Trường này đứng ra ký hợp đồng với vợ chồng tôi thì phải chịu trách nhiệm trả tiền nhà và giải quyết các vấn đề liên quan”, bà Thủy bức xúc nói.

Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Để làm rõ thêm thông tin, PV đã liên hệ làm việc với trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo Quốc tế (ERCI), đóng tại địa chỉ 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, đơn vị liên kết với đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định. Tuy nhiên, PV không gặp được lãnh đạo cao nhất của Trung tâm này. Một cán bộ phòng Hành chính nhân sự của Trung tâm cho biết: “Trung tâm thuộc chi nhánh 4 của đại học tư thục công nghệ thông tin Gia Định”.

Vị cán bộ này cũng thông tin về việc sẽ trả lời báo chí sau khi báo cáo lãnh đạo. Trong khi đó, PV liên hệ làm việc với lãnh đạo đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định nhưng bất thành.

Bên cạnh đó, đại diện Công an phường 15, quận Phú Nhuận cũng cho biết: “Hiện vụ việc đã được trình báo cho Công an quận Phú Nhuận để có hướng giải quyết”.

Bất động sản - ĐH tư thục CNTT Gia Định: Bị tố “quỵt” tiền thuê nhà nhiều năm? (Hình 3).

Bảng đối chiếu công nợ và hợp đồng thuê nhà.

Trao đổi với PV, luật sư Hồ Văn Diệp (đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, với việc không tuân thủ thỏa thuận ký kết trong hợp đồng thuê nhà của trường đại học tư thục Công nghệ thông tin Gia Định, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cụ thể, Điều 498 Bộ luật Dân sự có quy định về bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng. Nếu bên thuê tiếp tục ở lại trong nhà bà Thủy, hành vi này xâm phạm quyền sở hữu của bà mà pháp luật bảo vệ.

Luật sư Diệp cũng cho hay, theo Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CPngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác sẽ bị phạt tiềntừ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Mặt khác, theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự, nếu hành vi chiếm giữ nhà ở này tái phạm sẽ bị xử lý hình sự. Do vậy, bên cho thuê nhà có thể làm đơn tố cáo gửi chính quyền địa phương để can thiệp xử lý.

Lê An

Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra án mạng trong quán bar ngày đầu năm

Thứ 7, 02/01/2021 | 19:05
Chiều ngày 2/1 công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ giết người xảy ra tại quán bar ở Tp Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

Vĩnh biệt Thạch Văn Thanh, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin

Thứ 2, 02/10/2017 | 11:11
Mất mát, đau thương đã đến với tập thể những người làm báo điện tử Người Đưa Tin: chiều 1/10, phóng viên thường trú tại Cà Mau (CQĐD phía Nam) - anh Thạch Văn Thanh đã qua đời do gặp tai nạn giao thông.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.