Di tích Quốc gia Hải Vân Quan được khai quật khảo cổ

Di tích Quốc gia Hải Vân Quan được khai quật khảo cổ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 09/05/2018 | 16:40
0
Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc sở Thể thao và Văn hóa TP.Đà Nẵng nhận định, trùng tu di tích này phải đảm bảo tính chân xác, nhưng cần chấp nhận 1 số vấn đề về vật liệu, chất kết nối, màu sắc…

Ngày 9/5, theo sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT)TP.Đà Nẵng, trên cơ sở đề xuất của sở VH&TT 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã cho phép trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với bảo tàng Lịch sử quốc gia tiến hành khai quật khảo cổ tại Di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Di tích Quốc gia Hải Vân Quan được khai quật khảo cổ

Hải Vân Quan.

Thời gian tiến hành khai quật từ ngày 2/5 đến 3/9, với diện tích khai quật 600m2. Chủ trì khai quật đợt này là ông Nguyễn Ngọc Chất, công tác tại bảo tàng Lịch sử quốc gia. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí của 2 địa phương.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, tạm lưu giữ tại bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật hư hỏng, thất lạc. Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng sở VH&TT TP.Đà Nẵng có trách nhiệm đề xuất phương án phân chia hiện vật, trình Bộ trưởng bộ VH,TT&DL xem xét, quyết định.

Mới đây, Hải Vân Quan đã được bộ VH,TT&DL công nhận là di tích cấp Quốc gia. Việc công nhận danh hiệu cho di tích này và đưa Hải Vân Quan vào hệ thống quản lý, bảo vệ theo quy định của Nhà nước hiện nay là cần thiết. 

Trong khoảng thời gian dài, Hải Vân Quan bị xuống cấp nghiêm trọng vì di tích này nằm giữa địa phận 2 địa phương TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cuối năm 2016, 2 địa phương đã liên kết để cứu di tích này. Ngành văn hóa 2 địa phương đã ký biên bản ghi nhớ để tiến hành thực hiện các bước trùng tu di tích Hải Vân Quan.

2 địa phương cũng thống nhất cùng làm chung bộ hồ sơ đề nghị bộ VH,TT&DL xếp hạng Di tích Quốc gia và triển khai các bước tiếp theo để tiến hành trùng tu, khai thác có hiệu quả cụm di tích này. Nhờ sự “bắt tay” của 2 địa phương đã giải quyết được bài toán khó kéo dài.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc sở VH&TT TP.Đà Nẵng nhận định, đây là cửa ải quan trọng, trấn giữ đường thiên lý có từ thời Lê và đến triều Nguyễn, năm 1826, vua Minh Mạng đã cho tiến hành đặt quan, phái lính, đưa vũ khí đến trấn giữ và xây dựng Hải Vân Quan trở thành một trong những tổ hợp các công trình phòng thủ cho Kinh đô Huế.

Di tích này chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự gắn liền với vương triều Nguyễn. Đáng nhẽ, di tích cần được trùng tu, tôn tạo từ lâu nhưng chưa làm được, trở nên hoang phế, xuống cấp bởi thiên nhiên lẫn con người xâm phạm nghiêm trọng. Sở dĩ, tình trạng này kéo dài do ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng vẫn còn nhập nhằng, gây ra tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Gần đây, ngành văn hóa của 2 địa phương rất bức xúc, chạnh lòng, ngồi lại tìm cách cứu Hải Vân Quan. Nhờ có tiếng nói chung mà Hải Vân Quan vừa được công nhận là di tích cấp quốc gia và sẽ được trùng tu tôn tạo trong thời gian tới.

Di tích Quốc gia Hải Vân Quan được khai quật khảo cổ (Hình 2).

Ông Huỳnh Văn Hùng.

Theo ông Hùng, trùng tu Hải Vân Quan phải đảm bảo tính chân xác. Tuy nhiên, việc trùng tu phải chấp nhận 1 số vấn đề về vật liệu, chất kết nối, màu sắc… Chẳng hạn, khi trùng tu thì màu sắc phải mới hơn so với hiện trạng và những yếu tố liên quan…

Mặc dù vậy, khi trùng tu, những yếu tố quan trọng là kiến trúc, địa điểm phải đảm bảo yếu tố gốc. Trong quá trình trùng tu, tôn tạo, sai yếu tố gốc là không thể chấp nhận được.

Đà Nẵng: Yêu cầu tháo dỡ khách sạn Eden xây tăng 129 phòng

Thứ 2, 07/05/2018 | 19:50
Ngày 7/5, UBND TP.Đà Nẵng chính thức ban hành văn bản không đồng ý điều chỉnh phương án kiến trúc khách sạn Eden tại khu phức hợp đô thị, thương mại và dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Hải Vân Quan đón nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia

Thứ 4, 24/05/2017 | 22:58
Chiều 24/5, tại cụm di tích Hải Vân Quan đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định và trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia, cho đại diện 2 địa phương TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cái 'bắt tay' quan trọng cứu Hải Vân Quan bị hoang phế 20 năm

Thứ 3, 25/04/2017 | 15:07
Sau nhiều năm bị “bỏ rơi”, Hải Vân Quan đã chính thức được bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.