Theo tìm hiểu của PV thì hiện có hai con đường chính để gỗ trắc lậu đi về “bãi đáp” Trung Quốc. Một là theo đường bộ từ các nước có biên giới với Trung Quốc hoặc trung chuyển sang nước thứ ba rồi xuất đi Trung Quốc. Hai là được vận chuyển bằng đường thủy đi Hồng Kông, sau đó đưa vào Trung Quốc đại lục. Vậy thực sự thì “con đường tơ lụa” buôn bán vận chuyển gỗ trắc là gì?
Một lô hàng gỗ trắc hộp đang chờ đem đi tiêu thụ.
“Máu chảy về đâu?”
Theo các đầu nậu mua bán gỗ trắc mà PV tiếp cận được thì họ đều cho biết, các đầu mối mua của họ đa phần đưa sang Trung Quốc. Nếu mua từ Campuchia thì họ sẽ đưa về các cửa khẩu của Việt Nam, rồi tìm cách phù phép, sau đó xuất đi Trung Quốc. Hoặc cũng có thể để nguyên lô vận chuyển bằng đường mòn sang các “bãi đáp” ở Bằng Tường, Thâm Quyến (Trung Quốc). Chính vì thế, khi đặt hàng, các đầu nậu gỗ Việt Nam luôn hỏi “mua cho khách Trung Quốc hả?”.
Như đầu nậu tên Quốc “Gia Lai” mà kỳ trước PV có đề cập cho biết, “đa phần hiện nay khách đặt hàng đều là của Trung Quốc. Cho nên, ở hầu hết các bãi gỗ luôn tấp nập thương lái Trung Quốc hoặc chân rết của người Trung Quốc đi tìm hàng”. Đặc biệt là hàng khủng, do vậy khi PV ngỏ ý muốn tìm hàng khủng, vuông từ 80cm đến 1m, dài từ 2m trở lên, Minh, một đầu nậu gỗ trắc cho biết, “trên thị trường giờ hàng này hiếm lắm, có thì cũng chỉ là hàng ghép hoặc gốc thôi. Do vậy, nếu thật sự có hàng này về thì các nhóm của Trung Quốc cũng giành nhau mua hết rồi”. Hiện nay theo tìm hiểu của PV thì việc gỗ quý hiếm, trong đó có gỗ trắc được mua nhiều là do thương lái Trung Quốc tìm mua là chủ yếu. Một đầu nậu tên Vinh có nhiều năm tiếp cận với các đầu mối mua gỗ quý hiếm ở Trung Quốc cho biết, “vì hiện nay giới giàu có và siêu giàu của Trung Quốc nổi lên rất nhanh. Khi họ có tiền thì tìm đủ mọi các