Sự thật thông tin nhiều nữ sinh bị dụ dỗ đi bán dâm

Sự thật thông tin nhiều nữ sinh bị dụ dỗ đi bán dâm

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:43
0
Thời gian gần đây, thông tin hàng loạt nữ sinh đang học cấp 3 trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) bỗng dưng mất tích đã làm cho người dân vô cùng hoang mang, nhất là khi tin đồn các em này bị dụ dỗ đưa qua biên giới đánh bạc, bị ép làm gái bán dâm.

 Bỏ công việc mòn mỏi chờ ngóng tin con về

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng anh Nguyễn Văn H. (51 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một) vẫn cố gắng làm việc hết sức mình để nuôi hai con ăn học. Hằng ngày, anh làm nghề chạy xe ôm, còn vợ bán thức ăn nhanh gần nhà. Ngày 23/9, khi vợ chồng anh đi làm về không thấy con gái là Nguyễn Thị H.L. ở nhà, anh H. đã liên hệ với người thân, bạn bè để tìm con. Tuy nhiên cho đến nay thông tin về con gái vẫn bặt âm vô tín.

Pháp luật - Sự thật thông tin nhiều nữ sinh bị dụ dỗ đi bán dâm

Ảnh minh họa

Kể với chúng tôi anh H. nói: "Tuy vợ chồng tôi nghèo nhưng rất thương con. Chúng tôi nghĩ rằng lo kiếm tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn để sau này cuộc sống đỡ vất vả. Từ ngày nó mất tích, vợ chồng tôi đứng ngồi không yên, hết báo nhà trường rồi công an nhưng vẫn không có tin gì. Chúng tôi chỉ nhận được điện thoại của con vào ngày đầu tiên nó mất tích. Tôi tưởng nó gọi tôi đến chở nó về. Nhưng thật lạ, nó không cho tôi biết địa chỉ ở đâu, và nó nói đã xin đi làm. Lúc ra đi thì được ngồi taxi. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, tôi hỏi thì L. nói có nhiều chị đang đánh bài. Không biết con bé có bị dụ dỗ vào đường dây cờ bạc hay không, tôi thực sự rất lo lắng".

Theo anh H. cho hay, trước đây, em L. từng có bạn trai nhưng chưa bao giờ bỏ nhà ra đi. Anh H. lo lắng đang có một đường dây dụ dỗ trẻ em vị thành niên nhẹ dạ cả tin rồi cho đi đánh bài hoặc làm gái... Những dự đoán của anh H. cũng đang là nỗi trăn trở của nhiều phụ huynh học sinh mất tích. Còn theo anh K., bố của em Trần Trương T.A. (SN 1997, ngụ xã Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một) thì càng lo lắng hơn khi con mình không về, nhất là không có được tin tức gì từ con dù là rất mong manh.

Pháp luật - Sự thật thông tin nhiều nữ sinh bị dụ dỗ đi bán dâm (Hình 2).

Em Trần Trương T.A

Anh K. mệt mỏi khi nghĩ về con mình: "Vợ chồng chúng tôi làm công nhân, vì hoàn cảnh khó khăn, nên con gái tôi từng muốn nghỉ học đi làm phụ giúp cho gia đình. Tuy nhiên, nó chỉ tâm sự với hàng xóm chứ chúng tôi không biết. Từ ngày nó bỏ nhà đi, chúng tôi đã liên hệ tìm khắp nơi nhưng không được. Theo sự chỉ dẫn của nhiều người dân chúng tôi đã từng nghi ngờ nó bị dụ dỗ đi đánh bài. Vì lo lắng nên đích thân tôi phải nghỉ công việc lặn lội đến các sòng bạc bên Campuchia tìm nhưng không có tin gì. Bây giờ, chúng tôi đang dự đoán nó bị dụ dỗ vào nhà chứa. Nghĩ đến đây, vợ chồng tôi nước mắt lăn dài. Nếu chẳng may đó là sự thực thì đáng tiếc cho con tôi quá. Nó còn học hành mà bị kẻ xấu lợi dụng thì hỏng cả đời con gái".

Vốn sở hữu một dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh xắn với nước da trắng trẻo, em Nguyễn Trúc V., ngụ Bình Phước nhưng ba mẹ gửi lên TP. Thủ Dầu Một để việc học được tốt hơn, hằng ngày em V. đi học rồi về ở cùng bà ngoại. Sự mất tích đột ngột của em khiến cho bà ngoại già yếu đang vô cùng hoang mang. Không dám trình báo cơ quan công an, bà ngoại em V. chỉ bí mật nhờ các hiệp sĩ thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Hiệp Thành điều tra giúp thông tin về em V. hiện đang ở đâu. Theo nhận định của các hiệp sĩ phòng chống tội phạm Bình Dương, sự mất tích của các nữ sinh có lẽ liên quan đến một đường dây chuyên chăn dắt  trẻ em. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác nhất, cơ quan công an phải vào cuộc điều tra làm rõ vấn đề. Công việc của các hiệp sĩ chỉ là phụ giúp gia đình các em tìm kiếm thông tin.

Pháp luật - Sự thật thông tin nhiều nữ sinh bị dụ dỗ đi bán dâm (Hình 3).

Em Nguyễn Thị H.L.

Nghi vấn cố ý mất tích?

Nhận được thông tin từ gia đình các nạn nhân, công an TP. Thủ Dầu Một đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Theo xác minh ban đầu, công an cho biết, hầu hết các em học sinh nữ này tự ý bỏ nhà đi chơi cùng bạn bè chứ không hề có chuyện bỗng dưng mất tích. Đã có 2 học sinh tìm về với gia đình đó là em Phạm Thị P.T. (SN 1997, ngụ thị xã Dĩ An). Trước đó, em P.T. bỏ nhà đi ngày 23/9. Công an đã tìm về địa phương xác minh thì được biết em P.T. bỏ nhà đi chơi cùng bạn bè. Khi trở về, học sinh này không có dấu hiệu bị dụ dỗ hay bắt cóc, những tài sản quý giá như vòng vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện P.T. đã về với gia đình và đi học bình thường. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của P.T. và biết được em này không có dấu hiệu phạm tội nên cơ quan công an ngưng làm việc trực tiếp với P.T. vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em. Còn trường hợp của em Nguyễn Thị H.T. ngụ phường Phú Hòa bỏ nhà đi chơi cùng bạn  vào ngày 29/9. Sau khi gia đình  trình báo em bị mất tích, cơ quan công an đã tiến hành xác minh những mối quan hệ thân quen từ bạn bè. Cho đến 11h đêm ngày 7/10, em H.T. đã tự về nhà và đi học trở lại.  Khai với cơ quan công an, H.T. cho biết em này tự cảm thấy chán học và bỏ đi cùng bạn.

Theo thiếu tá Thắng, sự việc này đã khiến cho người dân vô cùng lo lắng, đặc biệt là những phụ huynh có con em đang học trên địa bàn thành phố. Qua thực tế xác minh cho thấy, những học sinh nữ này đã từng nhiều lần bỏ học giữa chừng, có biểu hiện của lười học, chán học và từng bỏ nhà đi làm thuê rồi sau đó về học tiếp. Hơn nữa một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ không thường xuyên quan tâm nên không biết được tâm lý của con mình. Chuyện học sinh bỏ nhà ra đi từng xảy ra với nhiều gia đình.

Pháp luật - Sự thật thông tin nhiều nữ sinh bị dụ dỗ đi bán dâm (Hình 4).

Anh H., ba em H.L. kể lại nỗi đau mất con.

Thiếu tá Thắng cho hay, đây là vấn đề cấp bách mà gia đình nhà trường phải quản lý chặt chẽ. Có một thực tế là ngày nay nhiều học sinh tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng sớm, nhất là qua internet, rồi tìm bạn. Từ chỗ chỉ quen biết trên mạng, các em đã bỏ nhà đi chơi với bạn  nhiều ngày liền mới về nhà. Hiện tượng này đã xảy ra nhiều nhưng do phụ huynh chưa biết quan tâm con em mình đúng cách, khi các em bỏ nhà ra đi thì vội hoang mang cho rằng bị bắt cóc hay dụ dỗ... Như vậy nói các em bỗng dưng bị mất tích là chưa đúng, chính các em tự bỏ nhà đi, và phụ huynh kết luận như vậy chưa có cơ sở. Trường hợp hai nữ sinh đã về nhà thì chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu phạm tội nên sẽ không khởi tố vụ án, chỉ là hỗ trợ các gia đình tìm kiếm các em học sinh  đang bỏ nhà ra đi.                            

Ít nhất có 5 nữ sinh cấp 3 “mất tích bí ẩn”

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, thiếu tá Hà Minh Thắng, đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp công an TP.Thủ Dầu Một cho biết, cơ quan này vẫn đang  tiến hành điều tra vụ 5 học sinh nữ hiện là học sinh các trường cấp 3 trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một bỏ nhà đi nhiều ngày nay không về.

Theo thông tin ban đầu, trong vòng hai tuần nay, công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của gia đình và nhà trường về thông tin có 4 em học sinh mất tích đó là: Em Trần Trương T.A. (SN 1997, ngụ xã Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ), Phạm Thị P.T. (SN 1997, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, học sinh trường THPT Ngô Thời Nhiệm), Nguyễn Thị H.T. (SN 1999, ngụ phường Phú Hòa, học sinh trường THCS Phú Hòa), Nguyễn Thị H.L. (SN 1997, ngụ phường Hiệp Thành, học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu). Ngoài ra theo tìm hiểu của cơ quan công an, em Nguyễn L.V. (SN 1997, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) cũng đi khỏi nhà nhiều ngày nay không về.

Tiếp tục xác minh

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, thượng tá Võ Văn Minh, trưởng công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông tin về những học sinh nữ bị mất tích chúng tôi đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Vì đây là vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý phụ huynh các học sinh trên địa bàn thành phố. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết các em tự ý bỏ nhà đi chơi cùng bạn bè chứ không phải bị bắt cóc hay dụ dỗ. Liên quan đến vấn đề này chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an địa phương, gia đình và nhà trường, nơi các học sinh theo học để tiếp tục xác minh những trường hợp còn lại".

Ái Minh

Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:59
Sau khi dụ dỗ ân ái với người tình 13 tuổi, gã phụ hồ tiếp tục dàn cảnh bằng chiêu "bắt cóc, tống tiền" gia đình người tình. Lộ tẩy, gã khai nhận đã có vợ con ở quê, vì túng tiền nên tìm cách dụ dỗ người tình nhí dàn cảnh lừa gia đình.

Nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:00
Là hàng xóm gần nhà nên Diễn thường xuyên qua lại dụ dỗ cháu Hoa (13 tuổi) quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc bị phát giác khi cháu Hoa đã mang bầu 17 tuần tuổi.

Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
Vụ việc gần chục nữ sinh bị ép phải "phê thuốc" vừa xảy ra tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM gây chấn động trong giới phụ huynh nhiều ngày qua.

Ngồi tù vì dụ dỗ bé 11 tuổi làm bậy

Thứ 6, 06/09/2013 | 08:54
TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Mau 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc Mau phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 11 triệu đồng.

Nhiều yếu tố khiến người khuyết tật bị dụ dỗ, sa ngã

Thứ 5, 25/07/2013 | 23:05
Tình trạng người khuyết tật phạm tội xuất phát từ sự quan tâm chưa đúng mực, chưa sát sao của xã hội dành cho những cảnh đời thiếu may mắn.

Dụ dỗ bé gái đi chơi qua đêm, giao cấu nhiều lần

Thứ 7, 27/07/2013 | 12:30
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1997, ngụ tổ dân phố 4, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) vì đã có hành vi giao cấu với trẻ em.

Bắt kẻ dụ dỗ người tình 13 tuổi tống tiền bố mẹ

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:59
Sau khi dụ dỗ ân ái với người tình 13 tuổi, gã phụ hồ tiếp tục dàn cảnh bằng chiêu "bắt cóc, tống tiền" gia đình người tình. Lộ tẩy, gã khai nhận đã có vợ con ở quê, vì túng tiền nên tìm cách dụ dỗ người tình nhí dàn cảnh lừa gia đình.

Nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quan hệ tình dục

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:00
Là hàng xóm gần nhà nên Diễn thường xuyên qua lại dụ dỗ cháu Hoa (13 tuổi) quan hệ tình dục nhiều lần. Sự việc bị phát giác khi cháu Hoa đã mang bầu 17 tuần tuổi.

Gần chục nữ sinh bị dụ dỗ, ép 'phê' thuốc

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:38
Vụ việc gần chục nữ sinh bị ép phải "phê thuốc" vừa xảy ra tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM gây chấn động trong giới phụ huynh nhiều ngày qua.

Ngồi tù vì dụ dỗ bé 11 tuổi làm bậy

Thứ 6, 06/09/2013 | 08:54
TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Mau 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc Mau phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 11 triệu đồng.

Nhiều yếu tố khiến người khuyết tật bị dụ dỗ, sa ngã

Thứ 5, 25/07/2013 | 23:05
Tình trạng người khuyết tật phạm tội xuất phát từ sự quan tâm chưa đúng mực, chưa sát sao của xã hội dành cho những cảnh đời thiếu may mắn.

Dụ dỗ bé gái đi chơi qua đêm, giao cấu nhiều lần

Thứ 7, 27/07/2013 | 12:30
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1997, ngụ tổ dân phố 4, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ) vì đã có hành vi giao cấu với trẻ em.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.