Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 11/1/2016, Ngô Văn Long đi xe khách từ nhà ở Quảng Nam ra bến xe Vinh (TP Vinh, Nghệ An). Sau đó, Long tiếp tục bắt xe khách đi lên xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) để tìm mua hêrôin về sử dụng.
Là đối tượng nghiện hêroin, lại từng làm thuê ở bản Vẽ, xã Yên Na nên Long dùng số tiền 17 triệu đồng tìm đến đây để hỏi mua ma túy. Mua được ma túy, Long lấy một ít ra sử dụng ngay tại chỗ, số còn lại cất vào túi áo đang mặc, sau đó đi bộ ra đường bắt xe về nhà.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Đến khoảng 23h45 cùng ngày, khi Long đang đi xe khách đến thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương thì bị tổ công tác Công an huyện Tương Dương phát hiện hành vi tàng trữ hêrôin nên đã đưa về cơ quan công an làm việc.
Biên bản giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An kết luận chất bột màu trắng thu của Ngô Văn Long là hêrôin có trọng lượng 42,4 gam.
Trong phiên xét xử, Long thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Long khẩn khoản xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Long 14 năm tù.
Anh Ngọc