Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê

Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 04/08/2020 | 09:24
0
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cửa hàng kinh doanh tại khu phố cổ Hà Nội chưa phục hồi được kinh tế lại lâm vào cảnh ế ẩm, sụt giảm doanh thu... khiến phải đóng cửa hay tạm nghỉ kinh doanh chờ dịch mau qua để tái khởi động. Những cửa hàng còn đang trụ lại hầu hết địa điểm kinh doanh tại nhà, không phải thuê cửa hàng.
Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê

Nhiều cửa hàng nằm trên các tuyến phố đông đúc như Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Mã, Lương Văn Can,... ngán ngẩm với cảnh đìu hiu, ế ẩm, nhiều cửa hàng không trụ nổi với tiền thuê nhà đắt đỏ đã phải tạm thời đóng cửa, hoặc cho thuê lại mặt bằng.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 2).

Các địa điểm vốn là nơi mua sắm tấp nập vào hè như phố kinh doanh quần áo và đồ chơi trẻ em giờ cũng không có khách, sức mua giảm hẳn do "hầu bao" của khách đang thắt chặt mùa dịch bệnh.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 3).

Nhiều hộ kinh doanh đã trả địa điểm, biển cho thuê mặt bằng giăng khắp lối.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 4).

Để thu hút được người thuê lại cửa hàng, nhiều chủ nhân đã treo tấm biển lớn, tuy nhiên vẫn không thể cho thuê.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 5).

Tình cảnh đóng cửa, tạm nghỉ, sang nhượng hay treo biển cho thuê mặt bằng, trả mặt bằng xuất hiện phổ biến tại phố cổ trong những ngày qua. Lượng khách du lịch giảm mạnh hoặc không còn vì dịch covid-19 khiến các cửa hàng kinh doanh gặp khó khăn.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 6).

Hơn nữa, việc hạn chế nhập cảnh người nước ngoài khiến lượng khách du lịch giảm sút nghiêm trọng mà những cửa hàng trên phố cổ kinh doanh chủ yếu dựa vào khách du lịch. Trong khi đó, việc đàm phán giảm giá với các chủ cho thuê mặt bằng không  thành công.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 7).

Người kinh doanh trả lại cửa hàng vì buôn bán bấp bênh khiến chủ nhà có mặt bằng cũng đang khó khăn trong việc tìm khách thuê. Trước đây, chỉ cần biết có mặt bằng là các hộ kinh doanh đã đến hỏi thuê, thì nay, dù đã treo biển, đăng thông tin trên mạng xã hội nhưng cũng không có người đến hỏi.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 8).

Hàng loạt cửa hàng tại phố Hàng Gai đóng cửa, anh Nguyễn Văn Bảo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ “Nhà tôi có ba cửa hàng trên phố Hàng Gai. Dịch bệnh như thế này chúng tôi làm không đủ ăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc tất cả vào hàng quán. Vào thời điềm này của nhưng năm trước, khách du lịch đông, gia đình cũng dư giả, thế nhưng năm nay dịch bệnh kéo dài như thế này ảnh hưởng rất lớn đến các hộ kinh doanh như chúng tôi, cuộc sống khó khăn hơn nhiều".

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 9).

Chung tình trạng thiệt hại về kinh tế, anh Nguyễn Thái Hùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự: "Kinh doanh bao năm nay tại phố Hàng Ngang mà giờ phải đóng cửa cũng không đành, nhưng giờ khách du lịch ít quá doanh thu không đủ trả tiền mặt bằng và thuê nhân viên nên phải dừng thôi. Mặc dù việc đóng cửa sẽ khiến tình hình kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tôi nghĩ đây là hành động cần thiết trong thời điểm này. Vì vậy, tôi sẵn sàng thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, vì cộng đồng chung tay sớm đẩy lùi dịch covid-19”.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 10).

Những vị trí đắc địa tại phố Chả Cá đóng cửa im lìm.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 11).

Cửa hàng tại phố Hàng Đường nối tiếp nhau treo biển đón khách.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 12).

Cửa hàng tại phố Lương Văn Can này thời điểm trước dịch cho thuê hàng chục triệu đồng mà đến nay giảm còn 5 triệu vẫn không có khách dám thuê.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 13).

Các cửa hàng đóng cửa trên phố Hàng Lược.

Tin nhanh - Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê (Hình 14).

Phố Hàng Khoai.

cửa hàng đóng cửa vì dịch covid-19

Một bệnh nhân mắc Covid - 19 người Nhật đi nhiều nơi tại TP.HCM chỉ trong 2 ngày

Thứ 2, 03/08/2020 | 20:47
Dù chỉ có mặt tại tại TP.HCM trong 2 ngày, nhưng lịch trình tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm Covid-19 là một Giám đốc người Nhật rất dày đặc và có tiếp xúc gần với 28 người.

Hoa hậu Tiểu Vy ủng hộ Đà Nẵng - Quảng Nam 200 triệu chống dịch Covid-19

Thứ 2, 03/08/2020 | 19:52
Xúc động trước nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Hoa hậu Tiểu Vy đã quyết định ủng hộ 200 triệu đồng cho người dân Đà Nẵng - Quảng Nam.

50.000 test kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bộ Y tế vừa tiếp nhận có ưu điểm gì nổi bật?

Thứ 2, 03/08/2020 | 16:13
Ngày 3/8, bộ Y tế tiếp nhận 50.000 test thử phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2 (One-step RT-PCR COVID-19 Kit Thái Dương, Multiplex-3 target genes, Version 1.0), trị giá 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.