Dịch sốt xuất huyết do quản lý chậm, ngành Y tế lại đổi tại thời tiết

Dịch sốt xuất huyết do quản lý chậm, ngành Y tế lại đổi tại thời tiết

Dương Thị Thu
Thứ 5, 02/11/2017 | 11:10
0
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng không đồng tình với giải trình của Bộ trưởng bộ Y tế về nguyên nhân sốt xuất huyết là do thời tiết. Ông khẳng định: "Dịch sốt xuất huyết do không khoanh vùng và công bố dịch kịp thời".

Giơ biển tranh luận sáng 2/11 khi Quốc hội thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre) bày tỏ không đồng tình với giải trình của Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều 1/11.

“Sau khi Bộ trưởng báo cáo trước Quốc hội, tôi đã nhận được nhiều ý kiến của cử tri. Nếu nói như Bộ trưởng bộ Y tế thì cơ bản dịch bệnh là do thời tiết. Tôi cho rằng, việc quản lý không khoanh vùng dịch kịp thời, không công bố dịch kịp thời để đến lúc dịch tràn lan, có người chết mới làm là không kịp.

Những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, đầu vào như thế nào và công tác cán bộ ra sao là rất quan trọng. Tôi cho rằng, việc giữ tiền phải hoàn toàn chính đáng và đảm bảo quyền lợi của nhân dân, của người chủ, chứ không thể chi tiền tràn lan. Thực tế, đấu thầu thuốc lần thứ nhất đã giảm hơn 500 tỷ đồng, vậy tiền để đấu thầu thuốc xảy ra những vụ như VN Pharma thì có nên chi tiền của bảo hiểm xã hội mà người dân đã đóng vào hay không?", ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.

Xã hội - Dịch sốt xuất huyết do quản lý chậm, ngành Y tế lại đổi tại thời tiết

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: Quochoi.vn).

 "Hiện nay, tôi đã đi khảo sát ở một số bệnh viện, chụp ảnh, thấy rằng, giường kê hết ra bên ngoài. Nhiều thanh niên khỏe mạnh vẫn nằm trên những chiếc giường đó.

Ở các bệnh viện hiện nay, tình trạng rất nhốn nháo. Bác sĩ không còn tâm trí nào để chữa bệnh do bảo vệ ít, rất dễ dàng bị người nhà cũng như nhiều kẻ hành hung. Cứ quản lý thế này không thể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, người dân và bác sĩ luôn phải lo lắng trước tình trạng hung đồ của một số kẻ vào nơi mà lẽ ra phải được “miễn nhiễm” với những tiêu cực. Cần xem xét lại công tác quản lý của ngành Y tế để làm tốt hơn”, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.

Cũng liên quan vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) cho rằng: “Cần tạo điều kiện cơ sở, vật chất tốt hơn để nhân viên y tế yên tâm làm việc. Vì nếu vừa làm, vừa lo thiếu phương tiện, thuốc men, chậm trả lương, gia đình bệnh nhân có thể hành hung, nhục mạ thì không “từ mẫu” nào yên tâm làm việc được”.

Trước đó, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu các lý do dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, trong đó có nêu lý do về biến đổi khí hậu. “Năm nay có lẽ là năm nóng kéo dài nhất, mưa cũng rất nhiều và biến đổi khí hậu. Xung quanh các nước trong khu vực và trên thế giới cũng tăng đột biến về số ca mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, các nước có số ca tử vong cao hơn chúng ta”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Bộ trưởng Y tế: Sốt xuất huyết tăng do khí hậu nóng dài, mưa nhiều

Thứ 4, 01/11/2017 | 21:00
Theo Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, mỗi loại muỗi truyền một bệnh khác nhau khiến vấn đề phòng, chống muỗi rất khó khăn. Dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng một phần do biến đổi khí hậu”.

Vừa khống chế được dịch sốt xuất huyết, Hà Nội có 1 ca tử vong do sởi

Thứ 4, 01/11/2017 | 16:47
Tuần qua, Hà Nội có thêm 11 ca mắc sởi, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 43 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Hà Nội: Hơn 95% ổ dịch sốt xuất huyết đã được khống chế

Thứ 6, 27/10/2017 | 12:41
Đại diện cục Y tế Dự phòng cho biết, tại Hà Nội, 95,5% ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đã được khống chế. Suốt 14 ngày qua, Hà Nội không xuất hiện thêm bệnh nhân sốt xuất huyết.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.