Dịch vụ ngoài trường thi đua nhau 'chém đẹp'

Dịch vụ ngoài trường thi đua nhau 'chém đẹp'

Thứ 6, 05/07/2013 | 09:38
0
Tại Hà Nội ước tính có khoảng hơn 300.000 thí sinh từ mọi miền về thi đại học chưa kể đến người nhà cùng đi. Lượng người là khá đông và đây cũng là dịp để các dịch vụ vỉa hè chặt chém sĩ tử cùng người nhà thí sinh.

Ở quê ra lại không có người thân quen tại Hà Nội, nên mọi hoạt động từ ăn, ở, sinh hoạt của mẹ con cô Hải (Hòa Bình) và em Minh dự thi ĐH Bách Khoa Hà Nội đều phải tự túc. Lần đầu lên Hà Nội nên mọi thứ còn bỡ ngỡ. Mới ở Hà Nội 3 ngày để dự thi mà số tiền cô Hải phải tiêu bằng cả năm làm lúa ở quê. Cũng chẳng phải chi tiêu hoang phí mà vì bị chặt chém từ cốc trà đá đến phòng trọ. Con ở lại Hà Nội đến hết đợt thi đại học thứ hai, cô Hải lo lắng không biết có còn đủ tiền để hai mẹ con bám trụ đến lúc thi xong hay không. Cô Hải chia sẻ: “Cũng nghe nói Hà Nội thứ gì cũng đắt đỏ lắm nhưng không ngờ lại đắt như thế. Tiền nhà trọ ở có 4 ngày thi mà đã tốn đến cả tiền triệu rồi, hai mẹ con ăn cơm một ngày có tiết kiệm lắm cũng mất cả vài trăm. Không biết có còn đủ tiền ở lại Hà Nội gần chục ngày nữa hay không?”

Tiêu dùng & Dư luận - Dịch vụ ngoài trường thi đua nhau 'chém đẹp'Hàng quán mọc lên như nấm phục vụ người nhà thí sinh nhưng giá thì cực "chát"

Chú Thao (Triệu Sơn, Thanh Hóa, có con thi tại Học viện cảnh sát Nhân dân) cho biết: “Lần đầu đưa con gái ra Hà Nội đi thi nên cũng muốn đưa cháu đi chơi nhiều nơi cho thoải mái và cho biết Hà Nội. Nhưng cái gì ở Hà Nội cũng đắt, đến uống cốc nước cũng phải nghĩ nên cảm thấy khó khăn quá”.

Thời tiết nắng nóng là thời điểm thuận lợi để cho các hàng nước giải khát, nước mía, trà đá hoạt động. Trong lúc các phụ huynh chờ đợi con thi, hàng rong, hàng nước được dịp chặt chém. Đông khách nhưng giá được thổi lên gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường. Ngày thường, cốc trà đá chỉ có già 2000 đồng nhưng bây giờ cũng tăng lên 5000 đồng/1 cốc. Chai nước giải khát C2 bình thường chỉ có giá 7000 đồng thì nay cũng tăng lên đến 15000 đồng/1 chai.

Bác Quảng (Cao Bằng, đưa con dự thi đại học Giao thông vận tải) cho biết: “Ở Hà Nội muốn uống nước cũng đắt quá, cốc trà đá nhạt thếch mà cũng 5.000 rồi, còn nước mía thì đá nhiều hơn nước cũng 15.000”.

Tiêu dùng & Dư luận - Dịch vụ ngoài trường thi đua nhau 'chém đẹp' (Hình 2).Những người bán hàng rong cũng tranh thủ tăng giá dịp này

Mặc dù những quán nước đã được cơ quan chức năng quản lý để tiện cho giao thông đi lại nhưng những hàng nước vỉa hè vẫn có cơ hội hoạt động và chặt chém phụ huynh. Muốn có một chiếc ghế ngồi ở vỉa hè chờ con thi, phụ huynh phải uống nước và trả tiền không thì phải… ngồi đất. Nhiều phụ huynh phải chịu cảnh trót ngồi thì trót uống nhưng cắn răng trả tiền vì đắt.

Dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh đi thi và người nhà vào dịp này cũng khá đắt đỏ. Những suất cơm văn phòng, bát phở, thậm chí đến chiếc bánh mì, gói xôi cũng tăng thêm 5.000 đến 10.000.

Quán cơm đề biển bình dân trên đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội, bình thường suất cơm có giá 20.000 – 25.000 nghìn nhưng nay tăng lên 35.000 – 40.000 mà thức ăn cũng chỉ có thế. Hay như bát phở bò bình thường có giá 30.000 – 35.000 thì nay tăng lên 40.000 – 45.000/1 bát.

 “Cũng muốn con cái đi thi được ăn uống, đảm bảo sức khỏe nhưng sự thực thì thức ăn khá là đắt đỏ. Ăn bát phở cũng mất nửa trăm, sáng nay con gái mình đi thi chỉ dám ăn chiếc bánh mì nhưng cũng có giá 15.000 rồi”, Cô Mai (Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết.

Đến hẹn lại lên, các dịch vụ đều đồng loạt tăng giá nhưng sự chặt chém của các dịch vụ vỉa hè khiến gánh nặng của nhiều gia đình trở nên nặng nề hơn.

Minh Vân

  > Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Các ngân hàng thương mại ngừng dịch vụ giữ hộ vàng

Thứ 6, 05/07/2013 | 07:36
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại tạm ngưng cung cấp dịch vụ giữ hộ vàng cho người dân để chờ hướng dẫn cụ thể.

Vàng rớt giá, dịch vụ 'giữ hộ vàng' nở rộ

Thứ 6, 28/06/2013 | 15:45
Tại rất nhiều ngân hàng (NH), dịch vụ giữ hộ vàng đang nở rộ. Điều này đang dấy lên nhiều nghi vấn rằng, thực chất chỉ là “bình mới rượu cũ” để các NH huy động vàng.

89 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên

Thứ 6, 05/07/2013 | 16:08
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD & ĐT, trong ngày thi đầu tiên, trên phạm vi cả nước, có 89 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 12; cảnh cáo: 4; đình chỉ: 73); có 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 5; cảnh cáo: 0; đình chỉ: 0).

Ngày thi đầu hơn 3000 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:24
Theo báo cáo nhanh của các sở GD – ĐT gửi về Bộ GD-ĐT. Thì kết thúc ngày thi tốt nghiệp đầu tiên với môn Ngữ văn và Hóa học cả nước đã có 3.089 thí sinh bỏ thi.
Cùng chuyên mục

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.