Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trong Giáng sinh năm nay

Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trong Giáng sinh năm nay

Thứ 6, 24/12/2021 | 16:05
0
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều dịch vụ trong dịp lễ Giáng sinh năm nay trầm lắng, đặc biệt là dịch vụ ông già Noel tặng quà.

“Ông già Noel” thất nghiệp

Những ông già Noel với trang phục quần áo màu đỏ, bộ râu giả dài… đi giao quà đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ vào mỗi dịp Giáng sinh. Thông thường dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu sôi động từ khoảng giữa tháng 12 và sôi động nhất từ 20 - 24/12, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân hạn chế tiếp xúc nên dịch vụ này trở nên ế ẩm.

Chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, anh Nguyễn Anh Quân - chủ một doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện ở Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, năm nay thị trường khá ảm đạm, ế ẩm hơn năm ngoái. Khách hàng của công ty chủ yếu là các trường học, công ty và hộ gia đình.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, nên các sự kiện Noel phải hủy hoặc thu hẹp quy mô. Đặc biệt, các trường tổ chức học online, nên không sử dụng đến dịch vụ. “Mọi năm, công ty tôi có 10 nhân viên đóng giả ông già Noel giao hàng cả ngày không hết việc. Nhưng năm nay số đơn đặt hàng chỉ bằng 30%” - anh Quân chia sẻ.

Chia sẻ về vấn đề này với báo VOV, anh Hải, một chủ cửa hàng bán đồ chơi trên phố Lương Văn Can, Hà Nội và cũng là người chuyên "đóng vai" ông già Noel đi tặng quà Giáng sinh tại Hà Nội cho biết năm nay anh đã bị "thất nghiệp" vì Giáng sinh đã cận kề mà hàng vẫn ế ẩm, dịch vụ ông già Noel tặng quà tại nhà rất ít.

Tiêu dùng & Dư luận - Dịch vụ ông già Noel tặng quà trầm lắng trong Giáng sinh năm nay

Những ông già Noel với trang phục quần áo màu đỏ, bộ râu giả dài… đi giao quà đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ vào mỗi dịp Giáng sinh. Ảnh minh họa từ internet 

"Mấy năm trước, vào những ngày này tôi làm không hết việc. Chưa phát quà xong cho nhà này, đã có khách khác gọi, điện thoại lúc nào cũng "cháy máy". Nhưng năm nay thì buồn quá vì dịch bệnh nên khách đặt hàng thưa thớt. Giá cả thì rất "mềm" nhưng thị trường vẫn trầm lắng", anh Hải cho hay.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tránh tụ tập đông người và hạn chế tiếp xúc với người lạ là cần thiết để bảo vệ sức khỏe người thân, cũng như phòng chống dịch bệnh. Nhiều phụ huynh đã lựa chọn những phương thức khác để cùng con tận hưởng kỳ lễ Giáng sinh an toàn nhưng vẫn ý nghĩa.

Thời của ông già Noel "tác nghiệp" online

Trong bối cảnh như hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên thị trường đã xuất hiện dịch vụ ông già Noel "bình thường mới" và ông già Noel online bằng phương pháp video call cho các em nhỏ. Bố mẹ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ, mấy chục ngàn đồng là có tài khoản Zoom để các con tham gia chương trình Noel trực tuyến, có chương trình văn nghệ, trò chơi và giao lưu với các bạn. Dẫn chương trình là ông già Noel và công chúa tuyết.

Theo báo Lao Động, việc “ông già Noel” không thể đến tận nơi, chỉ gặp và nói chuyện qua điện thoại cũng đồng nghĩa với việc chi phí dịch vụ sẽ thấp hơn, chỉ dao động khoảng 30.000 - 40.000 đồng/lần gọi.

Dịch vụ mới được tung ra đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều phụ huynh. Chia sẻ với VOV về những dịch vụ mới này, chị Ngọc Lan ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết chị đã đăng ký sử dụng dịch vụ ông già Noel online để các con có thể tham gia giao lưu trực tuyến với ông già Noel. Theo đó, quà chị sẽ tặng các con ở nhà nhưng ông già Noel sẽ gọi video call để nhắn nhủ, dặn dò, động viên và chúc mừng con dịp Giáng sinh.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Miền Bắc sắp đón rét đậm rét hại dịp Noel, khả năng có tuyết rơi

Thứ 5, 23/12/2021 | 17:02
Đợt không khí lạnh mạnh này sẽ gây ra một đợt rét trên diện rộng từ khoảng ngày 25 đến 27/12. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thiếu nữ Hà Thành xuống phố đón Noel sớm

Thứ 4, 01/12/2021 | 09:00
Dù còn gần 1 tháng nữa mới tới ngày lễ Noel nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp khi có nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh, mua sắm.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.