Điểm chuẩn Đại học 2016:ĐH Bách khoa điểm thấp hơn năm ngoái

Điểm chuẩn Đại học 2016:ĐH Bách khoa điểm thấp hơn năm ngoái

Thứ 3, 19/07/2016 | 19:42
0
Ban tư vấn tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, điểm chuẩn Đại học Bách khoa 2016 có thể thấp hơn năm ngoái.

Thông tin trên được Ban tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đưa ra khi tư vấn cho các thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, báo Dân trí dẫn lại phần trả lời của Ban tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho các thí sinh, cụ thể:

Điểm chuẩn các ngành đều dự kiến giảm

Nguyễn Thế Tùng (Thường tín Hà Nội) hỏi: Em muốn hỏi xem năm nay điểm thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội giảm khoảng mấy điểm?

Trả lời: Hiện các em chưa đăng ký nên chưa biết điểm chuẩn sẽ thế nào cho từng ngành. Tuy nhiên, có khả năng điểm chuẩn từng ngành năm nay sẽ giảm so với năm ngoái.

Nam (Bắc Ninh) hỏi: Cho em hỏi là năm nay điểm khoảng 21-22 có phải là thấp không ạ?.Liệu năm nay điểm chuẩn các trường có giảm không?

Trả lời: Có khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ giảm do đề thi năm nay có khó hơn và phân loại được thí sinh.

Xã hội - Điểm chuẩn Đại học 2016:ĐH Bách khoa điểm thấp hơn năm ngoái

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm so với năm ngoái. Ảnh minh họa

Bao nhiêu điểm thì có khả năng đỗ vào ĐH Bách khoa Hà Nội?

Trần Duy Hưng (Thái Nguyên) hỏi: Em được tầm 24 điểm, điểm toán được khoảng 8.5. Liệu em có đỗ được vào KT23 không ạ?

Trả lời: Điểm chuẩn năm nay dự kiến sẽ nhiều khả năng giảm so với năm ngoái nên em có khả năng đỗ vào KT23. Chúc em thành công.

Phạm Hưng (Hà Nội) hỏi: Thưa thầy cô, năm nay em được khoảng 8,13 thì có khả năng đỗ vào KT31 không?

Trả lời: Điểm chuẩn vào các ngành năm nay dự kiến sẽ giảm so với năm ngoái. Vì thế, điểm khoảng 8,13 có khả năng đỗ vào KT31

Mai Anh (Cầu Giấy, Hà

Cùng chuyên mục

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.