Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2)

Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2)

Chủ nhật, 06/11/2016 | 20:00
0
Không chỉ có những công ty truyền thống về xe hơi mà ngay cả những công ty khởi nghiệp hay công ty sản xuất xe sang trọng cũng quan tâm đến thị trường xe điện.

7. Concept xe điện Rapide từ Aston Martin vào năm 2018

Hãng sản xuất xe hơi sang trọng của Anh Aston Martin cho biết vào giữa tháng Hai rằng họ sẽ hợp tác với công ty công nghệ Trung Quốc LeEco (trước đây là LeTV) để phát triển một phiên bản sản xuất của xe chạy hoàn toàn bằng điện dựa trên concept Rapide từ Aston Martin vào năm 2018.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2)

Concept Rapide dựa trên mẫu sedan Rapide S của Aston Martin, dự kiến có phạm vi di chuyển 320 km cho mỗi lần sạc, với giá thành dao động trong khoảng từ 200.000 USD đến 250.000 USD.

Bên cạnh đó, Aston Martin sẽ hợp tác với một loạt hãng xe điện khác, bao gồm cả công ty khởi nghiệp xe điện Faraday Future - cũng quan hệ đối tác với LeEco.

8. Faraday Future với siêu xe điện trong 4 năm tới

Chiếc xe bí ẩn của công ty startup Faraday Future hứa hẹn xuất hiện trên đường trong vài năm tới. Xe điện mà Faraday Future giới thiệu đầu tiên mang tên FFZero 1 tại CES vào tháng Giêng, nhưng đó chỉ đơn giản là một concept không có khả năng đi vào sản xuất.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2) (Hình 2).

Tuy nhiên, Faraday Future cho biết công ty đang có kế hoạch sản xuất mẫu xe điện đầu tiên của mình để ra đường trong vòng vài năm tới. Richard Kim, nhà thiết kế chính của công ty cho biết chiếc xe đầu tiên của công ty sẽ có phạm vi giá thành tương tự Tesla.

Vào cuối tháng 10, công ty công bố sẽ giới thiệu công chúng về mẫu xe sản xuất đầu tiên vào tháng 1/2017 tại CES, và dường như đó là một SUV theo video gợi ý gần đây.

9. Volkswagen cũng có kế hoạch xe điện vào cuối thập kỷ này

Giám đốc điều hành Volkswagen Matthias Mueller cho biết trong tháng Sáu rằng hãng sẽ cung cấp hơn 30 mẫu xe điện với động cơ plug-in vào năm 2025. Trước đây công ty cho biết sẽ cung cấp 20 mẫu xe điện vào năm 2020. Công ty cũng nhằm mục đích ra mắt chiếc xe hoàn toàn tự động đầu tiên vào cuối thập kỷ này.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2) (Hình 3).

Volkswagen là công ty mẹ của cả Audi và Porsche - những công ty đang phát triển xe điện Mission E và etron quattro. Nhưng trong tháng 10, tại Paris Motor Show, công ty đã giới thiệu concept Volkswagen ID - một chiếc SUV điện có khả năng di chuyển trong phạm vi 385 km cho một lần sạc. Công ty cho biết hy vọng sẽ sản xuất chiếc xe này vào năm 2020.

10. Hyundai Ioniq cập bến thị trường trong năm nay

Hyundai đã giới thiệu dòng xe điện Ioniq tại Geneva Motor Show vào tháng Ba. Ở thời điểm đó công ty đã giới thiệu một phiên bản hybrid, plug-in hybrid, và tất cả đều chạy bằng điện.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2) (Hình 4).

Xe điện Ioniq của Hyundai sẽ có phạm vi di chuyển 180 km cho mỗi lần sạc, và sẽ có sẵn tại thị trường Mỹ vào mùa đông năm nay. Tuy nhiên giá bán của xe chưa được tiết lộ.

11. Mercedes-Benz với SUV điện vào năm 2019

Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz, đã cung cấp 2 chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện. Một được gọi là B250E với khả năng di chuyển 140 km cho mỗi lần sạc. Phiên bản khác là Smart Fortwo cóp khả năng di chuyển 120 km cho mỗi lần sạc. Nhưng công ty có kế hoạch ra mắt chiếc xe điện mới vào năm 2019.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2) (Hình 5).

Tại Paris Motor Show vào tháng Mười, Mercedes-Benz đã giới thiệu concept xe điện EQ thế hệ mới, và đó là một SUV có khả năng di chuyển hơn 480 km cho mỗi lần sạc. Xe dự kiến đi vào sản xuất trong năm 2019.

12. Ford sẽ tung ra ít nhất một xe điện

Vào tháng 12/2015, Ford nói rằng công ty đang có một kế hoạch lớn để tạo ra 13 mẫu xe mới, gồm hybrid, plug-in hybrid và xe điện vào năm 2020.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2) (Hình 6).

CEO Mark Fields của công ty nói rằng ông muốn 40% nhãn hiệu xe của Ford đều có phiên bản điện vào năm 2020. Vì vậy có khả năng chúng ta sẽ thấy ít nhất một trong những phiên bản xe phổ biến nhất của Ford được xuất hiện ra thị trường, với phạm vi di chuyển xa.

Hiện nay Ford chỉ cung cấp một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện có tên Focus Electric. Xe này dự kiến sẽ xuất hiện trước khi kết thúc năm nay, với phạm vi di chuyển 180 km cho mỗi lần sạc.

13. Henrik Fisker có kế hoạch giới thiệu xe điện pin tốt

Nhà thiết kế xe hơi huyền thoại Henrik Fisker công bố vào tháng Mười rằng ông sẽ tung ra một chiếc xe hoàn toàn chạy bằng điện với phạm vi di chuyển lên đến gần 650 km cho mỗi lần sạc vào năm 2017.

Thị trường - Điểm danh những mẫu xe điện sẽ ra mắt từ nay đến 2021 (P2) (Hình 7).

Chiếc xe được gọi là Fisker E-Motion, sẽ có tốc độ tối đa 260 km/h và sẽ được sản xuất bởi Fisker Inc của chính Fisker. Tuy nhiên ông chưa công bố giá bán chính thức của xe, chỉ biết rằng xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với xe của Tesla.

(Còn tiếp)

Nhã Vân

Tại sao Apple lại chấp nhận khai tử kế hoạch sản xuất xe điện?

Thứ 5, 20/10/2016 | 22:24
Dự án Project Titan được Apple đưa ra vào năm 2014, nhưng giấc mơ về một chiếc xe điện tự lái đến từ Apple đã tan thành mây khói.

Chi phí sản xuất xe điện rẻ hơn xe hybrid

Thứ 3, 27/09/2016 | 12:40
Kỹ sư trưởng Toyota nhận định hệ thống động cơ điện hiện nay đã phát triển đến mức việc sản xuất xe điện với quãng đường hoạt động ngắn rẻ hơn sản xuất xe hybrid.

Ấn tượng với hiệu năng sạc pin của xe điện Volkswagen

Thứ 2, 29/08/2016 | 09:00
Không có nhiều thông tin về chiếc xe EV đầu tiên của VW, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ cung cấp không gian nội thất tương tư mẫu sedan Passat.

Tại sao Apple lại chấp nhận khai tử kế hoạch sản xuất xe điện?

Thứ 5, 20/10/2016 | 22:24
Dự án Project Titan được Apple đưa ra vào năm 2014, nhưng giấc mơ về một chiếc xe điện tự lái đến từ Apple đã tan thành mây khói.

Chi phí sản xuất xe điện rẻ hơn xe hybrid

Thứ 3, 27/09/2016 | 12:40
Kỹ sư trưởng Toyota nhận định hệ thống động cơ điện hiện nay đã phát triển đến mức việc sản xuất xe điện với quãng đường hoạt động ngắn rẻ hơn sản xuất xe hybrid.

Ấn tượng với hiệu năng sạc pin của xe điện Volkswagen

Thứ 2, 29/08/2016 | 09:00
Không có nhiều thông tin về chiếc xe EV đầu tiên của VW, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ cung cấp không gian nội thất tương tư mẫu sedan Passat.
Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.