Diêm Thống Nhất phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng?

Diêm Thống Nhất phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng?

Thứ 3, 26/02/2013 | 10:16
0
Thời gian qua PV liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc công ty Diêm Thống Nhất in quảng cáo dự báo kết quả xổ số, soi cầu qua tin nhắn điện thoại trên hộp diêm.

Trao đổi với PV, đại diện của Diêm Thống Nhất cho hay,nội dung in mặt sau của bao diêm là thực hiện quảng cáo cho các đối tác vào tháng 8, 9 năm 2012. Nội dung quảng cáo do các đối tác chịu trách nhiệm. Vị đại diện này cũng lý giải do thời gian tồn tại của sản phẩm tương đối lâu nên những hộp diêm như bạn đọc phản ánh là hàng tồn từ trước.

“Sản phẩm diêm của chúng tôi không phải là sản phẩm thiết yếu, vì vậy thời gian sản xuất và phân phối đến người sử dụng tương đối lâu và tuỳ thuộc vào từng khu vực”, đại diện của Diêm Thống Nhất cho biết.

Trước câu hỏi, dù lượng tiêu thụ có thể chậm, nhưng khi đã có quy định của Nhà nước thì các doanh nghiệp vẫn phải áp dụng, kể cả là phải ngừng ngay các quảng cáo phản cảm, tiếp tay cho lô đề, bói toán, đỏ đen?

Tiêu dùng & Dư luận - Diêm Thống Nhất phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng? Trên nhiều bao diêm, các dịch vụ quảng cáo, tiếp tay cho lô đề, bói toán vẫn còn nhiều

Trước đó, vào đầu tháng 10/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Theo đó, các quy định về quản lý, kinh doanh xổ số cũng như các hoạt động ăn theo đều được siết chặt hơn.

Cụ thể, Nghị định mới sẽ bổ sung 2 nhóm hành vi bị cấm, bao gồm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số và lợi dụng khuyến mại may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những dịch vụ ăn theo như cung cấp dự báo kết quả xổ số, soi cầu qua tin nhắn điện thoại và website sẽ không còn được chấp nhận về tính hợp lệ, hợp pháp. Từ 1/12 Nghị định 78/2012/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực.

Đặc biệt, tai điều 6 của Nghị định nói trên có ghi, các hành vi bị nghiêm cấu như: Cấm tổ chức kinh doanh xổ số trái phép dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện. Cấm làm sai lệch kết quả trúng thưởng. Cấm cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số. Cấm lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng. Cấm các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật…

Đại diện của Diêm Thống Nhất cho rằng, thông thường việc lưu thông của sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng khoảng từ 2 - 3 tháng mới đến tay người sử dụng và cá biệt có thời điểm, có vùng thị trường lên đến từ 1 đến 2 năm. Như vậy, với sản lượng gần 1 triệu bao diêm/ngày thì các bao diêm sản xuất năm 2012 ( thậm chí 2011 ) vẫn đang được phân phối trên thị trường.

Tiêu dùng & Dư luận - Diêm Thống Nhất phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng? (Hình 2).Cùng với việc lưu hành nhãn hàng mới, Diêm Thống Nhất sẽ chấm rứt các hình thức quảng cáo soi cầu, dự đoán kết quả xổ số, bói toán trên mặt sau của bao diêm. Ảnh: Hồng Anh

Được biết, kể từ tháng 12/2012, Diêm Thống Nhất sẽ áp dụng logo mới trên các sản phẩm của mình, trong đó có trên các bao diêm. Lô gô mới được lưu hành, cũng đồng nghĩa với việc các quảng cáo như soi cầu, bói toán, nhắn tin nhận kết quả xổ số, hỏi đáp tình yêu, sức khỏe, giới tính trên mặt sau của bao diêm cũng sẽ được ngừng thực hiện. Đây là động thái của Diêm Thống Nhất tiếp thu các ý kiến, bảo vệ quyền lợi NTD.

Sau khi bài báo “Diêm Thống Nhất quảng cáo tiếp tay lừa đảo người tiêu dùng” được phát hành, nhiều bạn đọc vẫn phản ánh trên bao diêm của Diêm Thống Nhất vẫn in các dịch vụ quảng cáo dự đoán kết quả lô tô, soi cầu, nhận kết quả xổ số, hỏi đáp tình yêu, sức khỏe, giới tính và bói toán với các đầu số nhắn tin như 8553, 19008689, 7093, 7193, 7393…

Thậm chí, trong nhiều bao lì xì của những nơi tôn nghiêm, di tích văn hóa như đình chùa, miếu mạo cũng xuất hiện những bao diêm có các dịch vụ quảng cáo, tiếp tay cho lô đề, bói toán như nói trên.

Theo điều tra của PV, các dịch vụ đầu số nói trên là do Công ty cổ phần phát triển phần mềm và dịch vụ Tin học - Cuộc Sống (LIFESOFT) có địa chỉ tại số 29G, ngõ 37, tổ 32, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội kết hợp với Diêm Thống Nhất thực hiện.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi cho doanh nghiệp này về những dịch vụ như vậy, một nhân viên của công ty “hồn nhiên” khẳng định là các số điện thoại hỗ trợ của công ty đã bị cắt và không thể liên hệ được. Riêng số điện thoại 19008689 còn hoạt động, nhưng khi PV gọi tới thì tổng đài “câu giờ” và cả buổi sáng chờ đợi nhưng vẫn không có đáp viên nào trả lời.

Khánh Tuân (Theo VietQ.vn)

Nestle phải thu hồi sản phẩm vì thịt bò 'hóa' thịt ngựa

Thứ 3, 19/02/2013 | 10:43
Tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn nhất thế giới Nestle vừa buộc phải thu hồi các sản phẩm mì thịt bò đông lạnh của mình tại Italia và Tây Ban Nha sau khi những sản phẩm này bị phát hiện có chứa thịt ngựa.

10 sản phẩm công nghệ thiết kế 'đẹp nhất mọi thời đại'

Thứ 2, 18/02/2013 | 09:06
Sở hữu phần cứng mạnh, tích hợp nhiều tính năng chưa phải là tất cả những gì một sản phẩm công nghệ cần để gặt hái thành công.

Coca-Cola thu hồi sản phẩm vì nước ngọt lẫn thủy tinh

Chủ nhật, 24/02/2013 | 08:29
Coca-Cola đang tiến hành thu hồi 5 loại đồ uống phổ biến của hãng tại Úc bởi nguy cơ mảnh vỡ thủy tinh tồn tại trong các chai nước.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.