Assad tố cáo nước ngoài cấp vũ khí cho phe nổi dậy
Trong tuyên bố được đưa ra hôm 29/11/2015, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tố cáo các kẻ thù của nước này đã và tăng cường cung cấp vũ khí và tài chính cho phe nổi dậy kể từ khi Damascus triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ.
Mặc dù không nêu đích danh các quốc gia nhưng Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, sự hỗ trợ quân sự mà nước ông nhận được từ Iran và Nga đã khiến các quốc gia thù địch nước ngoài tăng cường hỗ trợ tài chính và trang thiết bị cho các phần tử mà Damacus cho là khủng bố.
Mạng lưới khủng bố IS ở Syria là nỗi kinh hoàng đối với nhiều quốc gia trên thế giới
Tuyên bố được đưa ra khi trước đó chỉ 1 ngày, quân đội Syria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là nước đã tăng cường hỗ trợ vũ khí,trang thiết bị cho các lực lượng mà Damascus coi là khủng bố. Ngoài ra, Syria cho hay các phiến quân đã được trang bị vũ khí hạng nặng do Mỹ sản xuất như các tên lửa chống tăng do Saudi Arabia trả tiền mua và được tuồn vào Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga ưu tiên diệt các phần tử khủng bố người Turk
Truyền thông Anh cho biết, các vụ không kích của Nga ở khu vực phía Bắc Syria trong khoảng 3 ngày qua đã trúng vào nhiều khu vực của người Turkmen thiểu số được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.
Hoạt động oanh kích tăng cường nhằm vào phiến quân người Turk ở miền Bắc Syria được Nga tiến hành ngay sau khi xảy ra vụ việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu, ném bom Su-24 của quân đội Nga.
Đây cũng có thể được cho là hoạt động tấn công đáp trả những phần tử mà Nga cho là do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ và lực lượng này chính những kẻ đã ra tay sát hại một trong hai phi công Nga trong vụ chiếc Su-24 bị bắn hạ hôm 24/11.
Điều này