Diễn biến mới vụ sai phạm xảy ra Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Diễn biến mới vụ sai phạm xảy ra Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Võ Công Thư
Thứ 6, 11/03/2022 | 19:30
0
Để phục vụ điều tra, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khởi tố thêm 2 cá nhân khác là cựu thành viên hội đồng quản trị Công ty TIE và một Phó TGĐ của công ty này.

Khởi tố thêm 2 cá nhân liên quan sai phạm tại CNS

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Hoàng Minh Trí, cựu thành viên hội đồng quản trị Công ty TIE để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).

Cùng bị khởi tố về cùng tội danh với ông Trí đợt này còn có bà Phạm Thúy Oanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TIE. Bà Oanh bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Hồ sơ điều tra - Diễn biến mới vụ sai phạm xảy ra Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Đến nay, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 cá nhân liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS). CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND Tp.HCM.

Cụ thể, cơ quan ANĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, SN 1982, ngụ huyện Nhà Bè, Tp.HCM, Chủ tịch HĐTV CNS; Lê Viết Ba, SN 1982, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM, là Phó Trưởng phòng Kế toán CNS, để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Chu Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc CNS và ông Đỗ Văn Ngà, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS để điều tra về cùng tội danh nói trên.

Các sai phạm của các cá nhân vừa bị khởi tố nói trên liên quan chủ yếu đến việc CNS thoái vồn tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn (Sagel) và Công ty cổ phần TIE (gọi tắt là Công ty TIE), gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước.

Sai phạm liên quan đến thoát vốn, gây thất thoát hàng ngàn tỷ của Nhà nước

Theo thông tin ban đầu, thời điểm đầu năm 2017, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Sagel với giá gần 21 tỷ đồng. Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty TIE. Trong khi 2 công ty này đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại Tp.HCM, có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Được biết, Sagel tiền thân là Công ty Điện tử Sài Gòn, được thành lập năm 1992. Năm 2007, Sagel chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, và CNS nắm 51% vốn; 1 tổ chức trong nước khác nắm giữ 29,98%.

Tại thời điểm năm 2007, Sagel đang sở hữu nhiều lô đất đắc địa tại Tp.HCM, đặc biệt có lô đất tại 119 Phổ Quang, quận Phú Nhuận có giá trị lên tới hơn 3.000 tỷ đồng. Tháng 10/2013, Sagel ký hợp đồng hợp tác cùng 2 pháp nhân đầu tư dự án “Trung tâm phức hợp văn phòng thương mại chung cư Sagel” tại khu đất vừa nêu, trong đó Sagel nắm giữ 26% vốn trong liên doanh 3 bên này. 

Tuy nhiên, tháng 3/2017, CNS bán thành công toàn bộ 51% vốn của Sagel với giá bình quân 27.301 đồng/cổ phiếu, thu về gần 21 tỷ đồng. Từ đây, CNS chính thức thoái toàn bộ vốn tại Sagel, đồng nghĩa với việc khu đất 119 Phổ Quang không còn thuộc sở hữu của CNS.

Tương tự, CNS cũng đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô “đất vàng” nằm tại khu vực trung tâm thành phố. Trước thời điểm thoái vốn, CNS đang nắm 70% vốn điều lệ tại Công ty TIE.

Đầu năm 2019, UBND Tp.HCM đã quyết định tạm ngừng giao dịch, chuyển nhượng đối với một số lô đất có nguồn gốc là tài sản của CNS do thoái vốn.

Thanh tra Tp.HCM cũng đã vào cuộc thanh tra về hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty cổ phần TIE. Đồng thời thanh tra việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành.

Kết quả thanh tra xác định có nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại CNS nên Thanh tra Tp.HCM đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra làm rõ.

Theo nội dung đơn tố cáo của các nhân viên CNS, việc thoái vốn của CNS chỉ tính riêng tại Công ty Cổ phần Điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty Cổ phần TIE đã gây thất thoát cho nhà nước khoảng 1.700 tỷ đồng.

Tham gia đánh bạc, giám đốc cảng cá bị khởi tố, đình chỉ công tác

Thứ 4, 09/03/2022 | 21:30
Ông Tuyên - Giám đốc cảng cá Lạch Hới, Tp.Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị khởi tố, đình chỉ công tác vì tham gia đánh bạc.

Lý do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn bị khởi tố

Thứ 7, 01/01/2022 | 10:00
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS).

Bắt nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Thứ 4, 03/11/2021 | 22:12
Nguyên Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đều bị khởi tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.