Diễn biến vụ bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc 5 tỉ, hai đối tượng bị khởi tố

Diễn biến vụ bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc 5 tỉ, hai đối tượng bị khởi tố

Bùi Ngọc Điệp
Chủ nhật, 19/01/2020 | 21:05
0
Mắc nợ nhiều người, Toàn và Tâm đã gây ra vụ bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc táo tợn.

Ngày 19/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Toàn, SN 1992, ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm, SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) điều tra về hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Diễn biến vụ bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc 5 tỉ, hai đối tượng bị khởi tố

Đối tượng Nguyễn Chí Tâm tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn khai nhận do thiếu nợ nhiều người. Nhóm của Toàn biết nữ sinh T.B.H. là con một gia đình khá giả ở huyện Cầu Kè, Trà Vinh nên lên kế hoạch làm quen qua mạng rồi bắt cóc tống tiền.

Sáng 13/1, nhóm của Toàn hẹn H. đến quán cà phê gần cổng Trường Đại học Trà Vinh (phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), sau đó, khống chế, đưa lên ô tô chở đi.

Nhóm bắt cóc gọi cho mẹ ruột nạn nhân và yêu cầu tiền chuộc 5 tỉ đồng. Công an tỉnh Trà Vinh đã thành lập tổ công tác phối hợp với gia đình bị hại để truy tìm.

An ninh - Hình sự - Diễn biến vụ bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc 5 tỉ, hai đối tượng bị khởi tố (Hình 2).

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp tham gia cùng tổ công tác và hỏi nhanh đối tượng Nguyễn Quốc Toàn.

Lúc này, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Khi thì tỉnh Vĩnh Long, TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) rồi huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ). Các đối tượng liên tục cúp máy, rồi lại mở điện thoại càng làm gia đình bị hại hoang mang.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, đến gần 5h sáng ngày 14/1, các đối tượng bắt cóc tống tiền bị trinh sát bắt giữ khi chúng đang giật túi xách chứa tiền của mẹ nạn nhân trên Quốc lộ 91, thuộc địa phận quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Tình tiết bất ngờ vụ nhóm người bắt cóc phụ nữ miền Tây để đòi nợ

Thứ 4, 15/01/2020 | 20:00
Diễm nhờ Phương mai mối giới thiệu phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc. Sau đó, Diễm đưa cho Phương trước 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hẹn Phương không dẫn cô dâu ra máy bay, tắt nguồn điện thoại và vụ bắt người trái luật xảy ra.

Hành trình truy bắt nhóm đối tượng bắt cóc nữ sinh đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng

Thứ 3, 14/01/2020 | 17:48
Sau khi bắt cóc nữ sinh viên đưa lên ô tô chở đi, các đối tượng liên lạc cho gia đình nạn nhân đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để tránh bị bại lộ, các đối tượng liên tục thay đổi điểm nhận tiền, gây khó khăn trong công tác điều tra, phá án.

Công an “lật tẩy” nhóm người bắt cóc phụ nữ ở miền Tây để đòi nợ như thế nào?

Thứ 3, 07/01/2020 | 08:00
Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát chiếc ô tô chở một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc người nên phối hợp công an địa phương tiến hành đón chặn, kiểm tra.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.