Điều ít biết về cuộc đời cha đẻ tiểu liên AK

Điều ít biết về cuộc đời cha đẻ tiểu liên AK

Thứ 3, 24/12/2013 | 09:51
0
Việc một anh lính trẻ con nhà nghèo, đã qua mặt nhiều chuyên gia hàng đầu về vũ khí hạng nhẹ, trở thành người phát minh ra AK-47 mang tên Kalashnikov, đã được lan truyền như một huyền thoại.

Thiên tài đi lên từ "người cùng khổ"

Mikhail Kalashnikov sinh ngày 10/11/1919 ở ngôi làng nhỏ tại vùng núi Altai gần biên giới giữa Nga và Mông Cổ. Mẹ Mikhail sinh tới 19 người con nhưng chỉ 8 trong số đó còn sống sót. Tưởng như không còn đau đớn nào hơn, thì bi kịch tiếp tục giáng xuống gia đình Mikhail. Cha ông, trụ cột của gia đình mất trong cảnh lưu đày do chiến dịch bài trừ những nông dân giàu có, còn anh cả Victor bị tập trung lao động cải tạo tới chín năm.

Chiến tranh loạn lạc, nghèo đói, đời sống kham khổ khiến cậu bé Mikhail không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng ít ai biết rằng, những dấu hiệu thiên bẩm về tài năng đã bộc lộ rất sớm ở cậu bé người Nga này. Ngay từ thuở thiếu thời, Mikhail đã say sưa khám phá, chế tạo những dụng cụ thông minh phục vụ cho trò chơi trẻ con.

Quân sự - Điều ít biết về cuộc đời cha đẻ tiểu liên AK

Mikhail Kalashnikov và súng trường AK-47 huyền thoại.

Lớn thêm chút nữa, Mikhail gia nhập quân đội, trở thành lính lái xe tăng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngay thời đầu quân ngũ, chàng pháo thủ đã chế tạo ra thiết bị đếm số viên đạn đại bác được bắn ra khỏi nòng. Phát minh của chàng lính trẻ đã khiến cả quân đội xôn xao. Còn nhớ, Nguyên soái lừng danh Georgy Zhukov, khi đó là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vùng Kiev, đã tặng nhà phát minh trẻ một chiếc đồng hồ có khắc tên "Mikhail Kalashnikov" để động viên khả năng sáng tạo của chàng trai.

Không lâu sau, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bước vào giai đoạn quyết liệt. Thanh niên Xô Viết được điều động ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc tăng lên theo cấp số nhân. Rất nhiều người trong số đó đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Mikhail Kalashnikov được điều ra tiền tuyến và bị thương nặng trong một trận chiến chống phát xít Đức năm 1941. Nằm liệt trên giường bệnh, anh trung sĩ trẻ bắt đầu nung nấu ý định chế tạo một loại súng tiểu liên mà các binh sĩ Nga đang khao khát có được khi xung trận.

Trong thời gian này, Mikhail đã tạo nên mẫu súng đầu tiên của mình. Ngay lập tức, mẫu súng được giới thiệu tới chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực vũ khí, GS. Blagonravov. Mặc dù nhận xét của vị giáo sư đối với thành phẩm của Mikhail Kalashinkov là hoàn toàn kém nhưng chuyên gia này cũng nhấn mạnh sự độc đáo và nhiệt thành trong sáng tạo của sản phẩm. Giáo sư đã đề nghị cử Kalashinikov đi học tiếp.

Không lâu sau, Mikhail Kalashinkov đã tạo ra mẫu súng cacbin nạp được nhiều đạn. Mẫu súng này tuy không nằm trong bộ súng nhưng phần nào đã giúp cho việc sáng tạo súng tự động. Từ năm 1945, ông bắt đầu việc sáng tạo súng tự động đạn 7,62×39. Khẩu này chịu nhiều ảnh hưởng của súng Stg-44 của Đức. Theo một số nguồn thì trong nhóm chế tạo có cả những chuyên gia Đức bị bắt làm tù binh, trong đó có Hugo Shmeisher. Đến năm 1947, sau thất bại của vô số các mẫu thử, thiết kế của Mikhail Kalashnikov cuối cùng được chấp nhận rồi được lựa chọn sau cuộc thi do một cơ quan quốc phòng tổ chức, đánh bại không ít chuyên gia hàng đầu về vũ khí hạng nhẹ khi đó.

Năm 1949, mẫu súng Kalashnikov được chấp nhận theo quy chuẩn quân đội và nhà thiết kế được tôn vinh bằng giải thưởng cao quý mang tên Stalin. Suốt 60 năm sau đó, Kalashnikov vẫn không ngừng tìm tòi cải tiến thiết kế nổi tiếng của mình. "Tôi tạo ra loại vũ khí này nhằm bảo vệ biên giới Tổ quốc", ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng súng AK sẽ vẫn giữ vững vị trí đỉnh cao trong vòng ít nhất 25 năm nữa "cho tới khi xuất hiện loại mới cao cấp hơn".

Quân sự - Điều ít biết về cuộc đời cha đẻ tiểu liên AK (Hình 2).

Mikhail Kalashnikov.

Từng muốn trở thành chuyên gia máy nông nghiệp

Mikhail từng tâm sự, trước khi bắt đầu thiết kế AK-47, ông thường xuyên mất ngủ vì lo nghĩ tới các loại siêu vũ khí của phát xít Đức sử dụng để chống lại Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II. Thế giới biết đến ông là anh hùng Liên Xô, cha đẻ của loại súng trường thông dụng nhất thế giới nhưng ít ai biết rằng mong muốn của ông hoàn toàn ngược lại. Ở tuổi 93, và mới kỷ niệm sinh nhật cách đây không lâu, ông Kalashnikov tâm sự, chính phát xít Đức đã biến ông thành nhà thiết kế súng, trong khi ông muốn trở thành chuyên gia máy nông nghiệp.

Trong một lần tới thăm nước Đức, "cha đẻ" huyền thoại súng trường AK-47 cũng tâm sự: "Khi nhìn thấy Bin Laden với khẩu AK-47, tôi thực sự căng thẳng. Nhưng tôi có thể làm gì, khủng bố không phải là những kẻ khờ, chúng luôn chọn những khẩu súng tốt nhất. Tôi tự hào về những sáng chế của mình, nhưng buồn vì chúng được sử dụng bởi những kẻ khủng bố. Tôi thích sáng chế những chiếc máy mọi người có thể sử dụng hơn, một chiếc máy xén cỏ giúp những nông dân chẳng hạn".

Được biết, kể từ khi ra đời đến nay, đã có hơn 100 triệu khẩu súng AK-47 (còn gọi là súng Kalashnikov) được sản xuất. Đó là chưa kể đến các nhà máy được chuyển giao công nghệ ở hơn 10 nước và sản phẩm bất hợp pháp. Sergei Chemezov, Giám đốc hãng xuất khẩu độc quyền Rosoboroexport cho biết, mỗi năm có gần 1 triệu khẩu AK-47 được sản xuất mà không có giấy phép. Đây là loại vũ khí chính trong chiến tranh, đảo chính, khủng bố, cướp bóc và những vụ lộn xộn khác. Theo một số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong 500 triệu vũ khí cầm tay đang tồn tại trên Trái đất thì có 100 triệu là các khẩu AK khác nhau, trong đó 75 triệu là AK-47.

Nói về việc AK-47 được sử dụng quá nhiều trong giới giang hồ cũng như các băng đảng khủng bố, tướng Mikhail cảm thấy rất buồn nhưng vẫn giữ niềm tự hào của mình bởi AK-47 đã giúp nước Nga bảo vệ được mình và gìn giữ được nền hòa bình cho những người dân trên toàn lãnh thổ Nga. Ông cho rằng, mỗi vũ khí đều có một diện mạo riêng, giống như là phụ nữ vậy. "Nếu như các khẩu tự động của tôi không đẹp và bền, thì 50 nước trên thế giới đã không trang bị cho quân đội của họ. Một vài nước đã cho khẩu súng của tôi lên quốc huy, cờ.

Bộ trưởng bộ Quốc phòng Mozambique nói với tôi: "Ông có biết không, sau khi chúng tôi giành độc lập với khẩu súng của ông, nhiều người lính đã đặt tên con mình là Kalash. Đến mỗi vùng quê của chúng tôi ông sẽ gặp hàng chục đứa bé da đen có tên Kalash". Thật là một thông tin thú vị", Mikhail Kalashnikov chia sẻ.

Một số nguồn tin cho rằng, tuy nổi tiếng như thế nhưng tác giả của AK-47 lại không được bất cứ khoản lợi nhuận nào từ tiền bản quyền do các nhà sản xuất khác đưa lại. Thay vì đó, ông phải cho mượn tên tuổi của mình để quảng cáo cho một vài mặt hàng phổ thông khác và rượu vodka Kalashnikov là một ví dụ (!?).     

> Hình ảnh súng trường Ak-47 trên khắp thế giới 

 Luôn giành lợi thế trên chiến trường

Súng trường AK-47 cũng được bộ đội ta sử dụng như hình với bóng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cuốn "Một quân nhân tường trình", tướng Westmoreland, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam viết rằng, ngay từ năm 1964, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng AK-47. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Mỹ. Theo vị cựu Tư lệnh này, thất bại liên tiếp mà quân Mỹ vấp phải một phần là bởi AK-47 với ưu thế về tốc độ, hoả lực mạnh. Nó tạo ra một tiếng nổ đinh tai khi bắn tương tự như loại đại bác Burp của Đức trong Thế chiến II.    

Anh Văn

Cận cảnh trực thăng tấn công hiện đại nhất Đông Nam Á

Thứ 2, 07/01/2013 | 16:05
Singapore là quốc gia đầu tiên và là duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sở hữu trực thăng tấn công hiện đại AH-64D Apache.

Vũ khí bí mật tài sắc của quân đội Ukraina

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Các nữ quân nhân dù huấn luyện trong rừng rậm nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp với đôi mắt chải mascara và phủ bóng màu xanh da trời. Đó chính là vũ khí bí mật của lực lượng vũ trang Ukraina.

Cha đẻ của huyền thoại súng trường AK-47 qua đời

Thứ 3, 24/12/2013 | 09:47
Nhà thiết kế súng huyền thoại Mikhail Kalashnikov, tác giả dòng súng trường nổi tiếng khắp thế giới đã qua đời ở tuổi 95.

Những súng trường tấn công huyền thoại thế kỷ 20

Thứ 5, 23/05/2013 | 10:17
Dù những loại vũ khí công nghệ cao ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng cái tên như AK-47 hay M16 vẫn nhận được sự kính nể nhất định về vị thế mà chúng đã và đang nắm giữ.

‘Dấu ấn Trung Quốc’ trên khẩu AK-47 của Osama bin Laden

Thứ 6, 26/07/2013 | 20:05
AK-47, khẩu súng trường tấn công mà đặc nhiệm Hải quân Mỹ thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011 hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Cận cảnh trực thăng tấn công hiện đại nhất Đông Nam Á

Thứ 2, 07/01/2013 | 16:05
Singapore là quốc gia đầu tiên và là duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sở hữu trực thăng tấn công hiện đại AH-64D Apache.

Vũ khí bí mật tài sắc của quân đội Ukraina

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Các nữ quân nhân dù huấn luyện trong rừng rậm nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp với đôi mắt chải mascara và phủ bóng màu xanh da trời. Đó chính là vũ khí bí mật của lực lượng vũ trang Ukraina.

Cha đẻ của huyền thoại súng trường AK-47 qua đời

Thứ 3, 24/12/2013 | 09:47
Nhà thiết kế súng huyền thoại Mikhail Kalashnikov, tác giả dòng súng trường nổi tiếng khắp thế giới đã qua đời ở tuổi 95.

Những súng trường tấn công huyền thoại thế kỷ 20

Thứ 5, 23/05/2013 | 10:17
Dù những loại vũ khí công nghệ cao ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường, nhưng cái tên như AK-47 hay M16 vẫn nhận được sự kính nể nhất định về vị thế mà chúng đã và đang nắm giữ.

‘Dấu ấn Trung Quốc’ trên khẩu AK-47 của Osama bin Laden

Thứ 6, 26/07/2013 | 20:05
AK-47, khẩu súng trường tấn công mà đặc nhiệm Hải quân Mỹ thu được trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011 hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.