Điều ít biết về đại gia định chi 32 tỷ đồng 'cứu' Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử

Điều ít biết về đại gia định chi 32 tỷ đồng 'cứu' Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử

Thứ 5, 03/05/2018 | 11:51
2
Chi 32 tỷ đồng mua lại tài sản tham ô bị kê biên của cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn nhằm cứu ông Sơn thoát án tử hình, doanh nhân Nguyễn Trung Hà khiến nhiều người tò mò về thân thế, sự nghiệp…

Mạnh Thường Quân cứu bạn

Tờ Zings đưa tin, ngày 2/5/2018, tại phiên tòa xét xử vụ án OceanBank, nhiều người bất ngờ khi luật sư của Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc (TGĐ) OceanBank tiết lộ thông tin một doanh nhân sẵn sàng chi 32 tỷ đồng để cứu bị cáo thoát án tử hình. 

Cựu Tổng giám đốc OceanBank bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án Tử hình về hành vi tham ô 49 tỷ đồng của tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Con số này được lượng hóa từ 20% của 246 tỷ đồng Hà Văn Thắm đã chi lãi ngoài cho PVN thông qua Nguyễn Xuân Sơn, theo tỷ lệ 20% nắm giữ cổ phần của PVN.

Điều ít biết về đại gia định chi 32 tỷ đồng 'cứu' Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử

Doanh nhân Nguyễn Trung Hà (bên phải) chi 32 tỷ đồng cứu cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử hình

Tuy nhiên, chiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, ông Sơn sẽ được giảm án từ Tử hình xuống Chung thân nếu tự nguyện khắc phục tối thiểu 3/4 tài sản tham ô, tương đương số tối thiểu tiền cần khắc phục là 37 tỷ đồng.

Luật sư của bị can Dương Xuân Sơn – ông Trần Vũ Hải cho biết, gia đình Nguyễn Xuân Sơn sẽ tự lo 5 tỷ đồng, một doanh nhân là người bạn của Nguyễn Xuân Sơn sẽ cho vay 32 tỷ đồng, vừa đủ để nộp khắc phục hậu quả nhằm cứu Nguyễn Xuân Sơn khỏi mức án tử hình.

Vị doanh nhân này là ông Nguyễn Trung Hà, thành viên sáng lập công ty FPT, Chủ tịch HĐQT công ty Chứng khoán Thiên Việt, là bạn thân của Nguyễn Xuân Sơn.

Theo thỏa thuận giữa bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ của Nguyễn Xuân Sơn) và ông Nguyễn Trung Hà, ông Hà sẽ hỗ trợ theo cách cho bà Xuân vay 32 tỷ đồng để chuộc tài sản đã bị cơ quan điều tra kê biên, số tiền này cùng với 5 tỷ đồng do gia đình bà Xuân lo liệu sẽ vừa đủ 37 tỷ đồng, bằng đúng 3/4 của số tiền 49 tỷ đồng mà Nguyễn Xuân Sơn bị quy kết tội tham ô.

Đổi lại, bà Xuân sẽ giao toàn bộ tài sản của gia đình đã bị kê biên cho ông Hà, bao gồm ngôi nhà số 30A Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội; ngôi biệt thự tại khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội và số cổ phiếu do ông Sơn nắm giữ…

Bà Xuân cho biết, ngoài ông Nguyễn Trung Hà, còn có một số người bạn khác của Nguyễn Xuân Sơn sẵn sàng góp tiền để hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Trung Hà là ai?

Theo tờ Infornet, doanh nhân Nguyễn Trung Hà (sinh năm 1962), hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ - truyền thông, bất động sản…

Ông là thành viên sáng lập FPT, giữ vị trí Giám đốc tài chính trong giai đoạn từ 1988 đến 1993.

Sau đó ông làm Giám đốc chi nhánh Hà Nội của ngân hàng ACB từ 1994 đến 1997.

Điều ít biết về đại gia định chi 32 tỷ đồng 'cứu' Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử (Hình 2).

Doanh nhân Nguyễn Trung Hà

Năm 1998, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng khi thành lập công ty Bất động sản Togi. Hiện nay ông Hà vẫn là Chủ tịch HĐQT của Công ty này.

Trong sử ký 10 năm FPT (1998), ông Lê Quang Tiến – nguyên Phó Chủ tịch FPT đã mô tả ông Nguyễn Trung Hà: Hà “Bờm” cũng là một tay nghiện thuốc lá nặng, có biệt tài uống rượu như nước lã và hầu như không say. Anh có năng khiếu bẩm sinh về bài bạc và tài chính. Anh tham gia FPT ngay từ ngày thành lập. Đến năm 1994 thì anh sang làm Giám đốc ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội, từ năm 1988 anh làm TGĐ công ty Togi. Hà “Bờm” có tài xem tướng và tử vi, cộng thêm cách nói nhát gừng, thâm thuý nên quanh luôn có một lớp khói đầy vẻ bí hiểm bao phủ. Anh có khả năng nhận xét con người khá chính xác, óc nhận xét tinh tế và cái lưỡi rất nhọn nên được bạn bè tôn trọng và quý mến.

Đến năm 2007, ông Hà tham gia thành lập và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Thiên Việt (TVS). TVS tập trung vào lĩnh vực tư vấn mua bán sáp nhập (M&A), tư vấn huy động vốn.

Được biết, ông Hà cũng góp vốn và tham gia vào Hội đồng quản trị của rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ - truyền thông như CTCP Truyền thông và Giải trí Galaxy (Galaxy M&E), CTCP Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio), Quảng cáo trực tuyến 24h (chủ quản trang 24h.com.vn), CTCP Tìm Việc Nhanh (Timviecnhanh.com), công ty quảng cáo Goldsun Media, Công ty Công nghệ Tinh Vân…

Galaxy M&E và Galaxy Studio là những tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất và phân phối phim, chương trình truyền hình cũng như truyền thông, quảng cáo. Galaxy hiện sở hữu cụm rạp Galaxy Cinema gồm 5 rạp tại TP.Hồ Chí Minh.

Năm 2013, Golden Screen Cinemas của Malaysia đã mua 25% cổ phần của Galaxy Studio với trị giá 20 triệu USD, tương ứng định giá công ty ở mức 80 triệu USD.

Chủ tịch HĐQT của Galaxy, bà Định Thị Hoa, là một cộng sự lâu năm của ông Nguyễn Trung Hà. Bà Hoa hiện là Phó Chủ tịch của Chứng khoán Thiên Việt, đồng thời là Chủ tịch của Phim Thiên Ngân và Thành viên HĐQT của ngân hàng ACB.

Tuyên ngôn táo bạo: Người giỏi làm toán là sự lãng phí!

Lục lại profile của vị doanh nhân này còn phát hiện một vài chi tiết thú vị. Năm 2006, trả lời phỏng vấn báo VietnamNet, ông Nguyễn Trung Hà (khi đó đã là một nhà đầu tư “có máu mặt” của Việt Nam, đã nhúng tay vào hàng chục lĩnh vực như điện ảnh, bất động sản, ngân hàng, quảng cáo, PR, báo chí, tin học, thiết bị văn phòng..) chia sẻ bản thân đã từng là một học sinh giỏi toán nhưng bỏ ngang vì cho rằng người giỏi mà đi làm toán thì rất phí.

Điều ít biết về đại gia định chi 32 tỷ đồng 'cứu' Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử (Hình 3).

Doanh nhân Nguyễn Trung Hà (bên phải) và GS Toán học Ngô Bảo Châu

Theo đó, năm 1978, ông Nguyễn Trung Hà từng đạt giải ba học sinh giỏi Toán quốc tế ở Rumani, được gửi lên trường quân sự trên Vĩnh Phúc để ôn luyện tiếng, chuẩn bị cho việc sang Nga.

Năm 1979, ông Hà sang MGU (ĐH Tổng hợp Moskva) học khoa Toán Cơ, ngành Toán lý thuyết, nhưng chưa hết đại học thì ông chán vì tự nhận thấy học Toán xong rồi cũng không để làm gì.

Ông Hà cho rằng, những gì dân Toán làm là: tự đặt vấn đề, tự giải quyết vấn đề rồi lại tự hoan hô, nói chung là một chuỗi công đoạn “tự sướng” và ít có ích cho người khác.

Nói về mình, Nguyễn Trung Hà “vạch” mấy dòng: Tôi sinh năm 1962, dân chuyên Toán Chu Văn An, vợ tôi là tiến sỹ Toán - Lý, dân chuyên Toán ĐH Tổng hợp. Tôi có 2 con gái. Tôi là người lười biếng, thích suy nghĩ hơn là hành động, thích nói phét hơn là làm.

H.Y (tổng hợp)

Cựu Phó TGĐ Oceanbank: “Tôi nghĩ là kéo thêm một cấp quản lý vào thì tội các chị ấy sẽ nhẹ đi”

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:18
Trước câu hỏi của vị Chủ tọa: “Không có mâu thuẫn thì hà cớ gì các bị cáo lại khai chi lãi ngoài là thực hiện theo chỉ đạo của ông?”. Ông Quang cho rằng: “Tôi nghĩ là kéo thêm một cấp quản lý vào thì tội các chị ấy sẽ nhẹ đi”.

Con trai Trịnh Xuân Thanh đòi tài sản, vợ Nguyễn Xuân Sơn muốn nộp tiền cá nhân để “cứu” chồng

Thứ 2, 30/04/2018 | 14:00
Cùng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mong muốn dùng toàn bộ tài sản cá nhân và của bố mẹ để bồi thường, giúp chồng thoát án tử hình. Trong khi đó, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh lại kháng cáo, đề nghị được lấy lại tài sản.

Nguyễn Xuân Sơn không ngăn nổi nước mắt khi nghe những lời “gan ruột” từ vợ

Thứ 3, 24/04/2018 | 15:04
Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vừa lau nước mắt vừa trình bày sẽ dùng toàn bộ tài sản cá nhân và của bố mẹ để bồi thường, giúp Sơn thoát án tử hình.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.