Điều này ập đến, ông Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm tại APEC

Điều này ập đến, ông Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm tại APEC

Thứ 3, 22/11/2016 | 11:53
0
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi không tham gia buổi chụp hình gia đình APEC tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru ngày 20/11.

Trong bức hình được đăng tải bởi Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr, giới quan sát khá bất ngờ khi Tổng thống Duterte không tham dự thủ tục “chụp ảnh gia đình” của các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tiêu điểm - Điều này ập đến, ông Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm tại APEC

 Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr thay mặt Tổng thống Duterte đứng chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo APEC.

Thay vào đó, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đại diện cho ông Duterte đứng thế vào đội ngũ các nhà lãnh đạo tham dự APEC. Với mỗi kỳ họp APEC, ảnh chụp chung giữa các nguyên thủ quốc gia thể hiện tinh thần đoàn kết của các nền kinh tế thành viên trong tổ chức này.

Trả lời phỏng vấn trước khi rời thủ đô Lima, ông Duterte đã giải thích ông quá mệt và không muốn bị ai bắt gặp đang buồn ngủ giữa các nhà lãnh đạo thế giới.

“Đầu tôi nhẹ bẫng bởi đúng lúc đó là giờ ngủ của tôi ở nhà”, ông giải thích với các phóng viên.

Theo truyền thông Philippines, buổi chụp ảnh diễn ra lúc 3h45 sáng 20/11 theo giờ Philippines. “Tôi đôi lúc thực sự không thể mở mắt. Thậm chí khi đang nghe người khác, mắt tôi cũng nhắm lại. Tôi nghĩ với hành động như vậy thì thà về ngủ còn hơn”, ông Duterte lý giải.

Ông Duterte cũng không dự tiệc tối hôm 19/11 do Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski chủ trì. Bộ trưởng Truyền thông Philippines nói ông không được khỏe.

Tiêu điểm - Điều này ập đến, ông Duterte không thể chụp ảnh lưu niệm tại APEC (Hình 2).

 Ngoại trưởng Perfecto Yasay Jr cũng tham dự thay Tổng thống Philippines trong ngày họp thứ hai của APEC

Theo Reuters, nếu tham dự chương trình chụp ảnh và tiệc tối, Tổng thống Philippines Duterte sẽ được xếp ngồi gần Tổng thống Mỹ Barack Obama, người mà ông đã có nhiều lời chỉ trích nặng nề trong thời gian qua.

Ông Duterte không có hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song ông rất hào hứng với cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Các vị biết đấy, chúng tôi đã trở thành bạn bè. Dường như chúng tôi biết nhau từ lâu, và các vị có thể thấy chúng tôi đập tay vào nhau”, ông Duterte cho biết.

Ngoài ra Tổng thống Philippines tiết lộ, Tổng thống Nga Putin đã mời ông 4 lần đến thăm Mátxcơva, nhưng chưa phải đi ngay vì giờ vẫn đang là mùa đông ở Nga. Ông Putin cũng hứa tặng ông  một khẩu súng nếu Tổng thống Philippines đến thăm Nga.

Phương Anh

Gặp TT Putin, ông Duterte 'tố' phương Tây 'bắt nạt nước bé'

Chủ nhật, 20/11/2016 | 16:01
Trong cuộc gặp gỡ với ông Putin, Tổng thống Philippines Duterte chỉ trích mạnh mẽ các nước phương Tây đã "bắt nạt những nước bé".

Trump và Duterte kiên nhẫn thăm dò nhau, Biển Đông 'lặng sóng'

Thứ 2, 14/11/2016 | 15:02
Ông Duterte và Trump đều dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, và nhiều tín hiệu cho thấy mối quan hệ song hành Philippines-Mỹ sớm trở lại.

Lý do ông Duterte ngợi ca ông Putin là thần tượng

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:29
Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte vừa có những lời ca ngợi có cánh dành cho Tổng thống Nga, Putin.

Gặp TT Putin, ông Duterte 'tố' phương Tây 'bắt nạt nước bé'

Chủ nhật, 20/11/2016 | 16:01
Trong cuộc gặp gỡ với ông Putin, Tổng thống Philippines Duterte chỉ trích mạnh mẽ các nước phương Tây đã "bắt nạt những nước bé".

Trump và Duterte kiên nhẫn thăm dò nhau, Biển Đông 'lặng sóng'

Thứ 2, 14/11/2016 | 15:02
Ông Duterte và Trump đều dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định, và nhiều tín hiệu cho thấy mối quan hệ song hành Philippines-Mỹ sớm trở lại.

Lý do ông Duterte ngợi ca ông Putin là thần tượng

Chủ nhật, 06/11/2016 | 23:29
Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte vừa có những lời ca ngợi có cánh dành cho Tổng thống Nga, Putin.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.