Báo “Học giả ngoại giao” ngày 26/8/2015 đăng tải bài nhận định của tác giả Shannon Tiezzi – nữ chuyên gia chuyên nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, đặc biệt là về quan hệ ngoại giao, chính trị nội bộ và nền kinh tế của nước này.
Thiết giáp PTZ-89 của Trung Quốc
Trong bài viết đăng trên trang báo điện tử của Nhật Bản, Shannon Tiezzi, học giả thuộc Quỹ chính sách Mỹ - Trung, đồng thời là chủ biên của Diễm đàn Trung Quốc này đã đưa ra một số phân tích của mình về động thái gần đây của Trung Quốc khi điều động xe tăng, thiết giáp hạng nặng đến gần biên giới Bắc Triều Tiên ngay sau khi xuất hiện vụ đấu pháo giữa hai miền và hôm 20/8 vừa qua.
Phân tích của bà Shannon Tiezzi giúp độc giả có thêm các góc nhìn, đánh giá đa chiều cũng như bổ sung thêm những thông tin tham khảo có giá trị, đặc biệt từ những chuyên gia nghiên cứu quốc tế về một trong những sự kiện quốc tế đang được dư luận quan tâm nhất trong những ngày gần đây.
Tác giả cho biết, ngay cả khi Bình Nhưỡng và Seoul đang tiến hành đàm phán để tháo ngòi nổ xung đột trong những ngày cuối tuần vừa qua thì Trung Quốc vẫn âm thầm tiến hành các biện pháp chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây nói thẳng ra là quân sự, để Bắc Kinh có thể ứng phó với những kịch bản xấu nhất có thể bất ngờ leo thang trên bán đảo.
Trong ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc đã đăng tải những hình ảnh cho thấy sự xuất hiện của các đoàn xe tăng và trang bị quân sự di chuyển qua các con phố, trong đó có thành Diên Cát, Diên Biên phía Đông tỉnh Cát Lâm giáp biên giới Bắc Triều Tiên.
Một số người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc ngay lập tức cho rằng những hình ảnh này chẳng qua là việc huy động trang bị của quân đội Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Thiên An Môn, Bắc