Điều tra khẩn vụ giáo viên bị tố dùng kim

Điều tra khẩn vụ giáo viên bị tố dùng kim "tra tấn" học sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
(Nguoiduatin.vn ) Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra vụ việc hai học sinh lớp 1C của Trường mầm non Sao Mai (số 33, đường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) bị thương ở bàn tay sau một buổi học tại ngôi trường này.

Trước đó, công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thu Hiền (trú tại phường Vĩnh Phúc) và chị Nguyễn Quỳnh Chi (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy). Hai bà mẹ này cho biết, khi kiểm tra, họ phát hiện hai cháu bé bị người khác dùng vật nhọn đâm nhiều vết gây chảy máu ở hai bàn tay.

Bị đánh vì nghịch rèm cửa?

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thu Hiền cho biết, chiều 22/10, chị đón con gái là Trương Gia Tuệ (4 tuổi) đi học từ Trường mầm non Sao Mai về nhà. Vừa đến cổng, con chị khóc rất nhiều và kêu đau ở tay. Khi được hỏi, bé Tuệ khẳng định, bị cô giáo chủ nhiệm tên Hương đánh.

Chị Hiền kể lại: "Tôi thấy cháu khóc rất thảm thiết. Tưởng con bị ốm, tôi định gọi chồng đưa cháu đi bệnh viện. Tuy nhiên, nhìn xuống dưới tay, tôi ngã ngửa khi thấy mấy vết thương như kiểu bị ai đó dùng kim châm vào. Hai tay cháu sưng tấy, rớm máu". Khi chị Hiền hỏi lý do vì sao cô giáo lại đánh thì cháu Gia Tuệ cho biết, do nghịch rèm cửa nên bị cô giáo chủ nhiệm phạt.

Pháp luật - Điều tra khẩn vụ giáo viên bị tố dùng kim 'tra tấn' học sinh

Trường mầm non Sao Mai

Cùng tâm trạng bức xúc như chị Hiền, chị Nguyễn Quỳnh Chi, mẹ của cháu Lã Phương Vy (3 tuổi) bức xúc: "Chiều 22/10, tôi bận việc nên nhờ ông ngoại đón cháu Phương Vy. Từ lúc gặp ông ngoại, cháu liên tục kêu đau tay. Ông ngoại liền lật tay cháu ra xem thì thấy nhiều vết đâm ở hai lòng bàn tay. Thậm chí, bàn tay còn có vết máu. Cả ngày hôm ấy, cháu Vy không cầm được bát cơm vì tay quá đau". Khi mẹ hỏi, cháu Vy kể rằng, do nghịch rèm cửa nên cũng bị cô phạt.

Ngay lập tức, chị Hiền và chị Chi đã cùng đưa hai cháu đi khám, chữa trị vết thương và phản ánh lên Ban giám hiệu trường mầm non Sao Mai. Chị Hiền bức xúc: "Nếu một đứa nói thì có thể là nói dối, nhưng cả hai đứa đều nói giống nhau và bị thương giống nhau. Đến giờ chúng tôi hỏi, các cháu vẫn nói bị cô đánh. Hơn nữa các cháu mới 3 - 4 tuổi làm sao có thể bịa chuyện như vậy được".

Pháp luật - Điều tra khẩn vụ giáo viên bị tố dùng kim 'tra tấn' học sinh (Hình 2).

Hai tay cháu Tuệ xuất hiện những vết kim chem.

Hai cháu "thủng tay" do nghịch củ ấu?

Theo lời chị Quỳnh Chi, sau khi nhận được phản ánh sự việc trên, hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai, đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình đã xuống tìm hiểu, giải quyết. Chiều 25/10, trường đã tổ chức cuộc họp để hòa giải trước sự chứng kiến của công an phường. Tuy nhiên, nhà trường không lý giải được vì sao hai cháu lại bị thương ở tay mà chỉ nhận trách nhiệm về việc thiếu quản lý trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ. Ngày 26/10, CA phường Vĩnh Phúc đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên CA quận Ba Đình để cơ quan này tiếp tục điều tra.

Trao đổi với PV sáng 29/10, cô Trần Mỹ Dung - Hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đã mời cô giáo chủ nhiệm cùng đại diện gia đình và phòng GD&ĐT quận Ba Đình cùng công an phường Vĩnh Phúc làm việc. Theo vị hiệu trưởng này, cô Hương, người bị tố đánh học sinh giải thích rằng, do hai cháu nghịch củ ấu nên bị thương ở tay chứ không có chuyện cô dùng kim châm vào tay hai cháu. Nhà trường cũng đã xin lỗi gia đình hai cháu, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc sang công an phường Vĩnh Phúc điều tra.

Được biết, hiện cháu Gia Tuệ đã đi học trở lại và được chuyển sang lớp khác trong khi phụ huynh cháu Phương Vy vẫn chưa an tâm, nên không dám cho con mình đi học.

Vụ việc đang được công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ.

Vương Chân


Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.