Điều tra vụ tạt nước sôi khiến hai mẹ con bỏng nặng

Điều tra vụ tạt nước sôi khiến hai mẹ con bỏng nặng

Thứ 6, 06/01/2017 | 08:51
0
Lợi dụng thời gian nghỉ trưa, ít người qua lại, nghi phạm đã dùng nước sôi để giải quyết mâu thuẫn khiến hai người bị bỏng nặng…

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 28/12/2016, khi chị Nguyễn Thị Thu G. (SN 1986 – trú tại thôn Phúc Đức – xã Sài Sơn – huyện Quốc Oai – Hà Nội) đang ngủ trưa bỗng thấy thân mình nóng rát đồng thời nghe thấy tiếng khóc kêu nóng của con trai đang nằm ngủ bên cạnh là cháu Tạ Văn Q. (SN 2010).

Chị G. giật mình tỉnh dậy thì phát hiện trên cơ thể của mình và con trai đã bị bỏng nặng. Cả 2 nạn nhân đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc Gia.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ tạt nước sôi khiến hai mẹ con bỏng nặng

 Nơi hai mẹ con chị G. bị tạt bỏng

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Trịnh Văn Thịnh – Quyền Trưởng Công an xã Sài Sơn cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của anh Tạ Văn Lĩnh (chồng chị Thu G.) về vụ việc, lực lượng Công an xã Sài Sơn đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an huyện Quốc Oai đến làm rõ sự việc".

Cũng theo ông Thịnh: "Qua quá trình điều tra, rà soát đã phát hiện Chu Thị Trang (SN 1983 – trú cùng thôn) là người đã thực hiện hành vi tạt nước vào chị G. và cháu Q. Tại Cơ quan điều tra, Trang đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cũng theo lời khai của Trang, cách đây 1 thời gian Trang có nhờ chị G. xin việc nhưng không được chị G. đồng ý nên đã bực tức dẫn đến mâu thuẫn…”.

Ông Trịnh Văn Thịnh cho biết thêm, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là một ấm nước, chậu và phích nước sôi tại nhà Chu Thị Trang.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ tạt nước sôi khiến hai mẹ con bỏng nặng (Hình 2).

 Ông Trịnh Văn Thịnh - Quyền Trưởng Công an xã Sài Sơn.

Theo tìm hiểu của PV, chị G. và Chu Thị Trang là hai chị em dâu. Trong cuộc sống thường ngày, hai chị em sống hòa thuận với nhau, chưa xảy ra xô xát, xích mích bao giờ.

Chia sẻ với PV, bà Bùi Thị Thành – mẹ chồng của nạn nhân và Trang cho biết: “Hai đứa vốn rất hòa đồng, không có mâu thuẫn gì lớn. Chỉ dạo gần đây hai đứa có tranh luận về chuyện xin việc cho nhau nhưng cũng không có gì to tát. Nhà của Trang cách nơi ở của G. khoảng 200m.

Lúc Trang gây án là giờ trưa, vợ chồng tôi cũng không ở nhà, mẹ con G. đang ngủ trưa cửa phòng chỉ khép hờ. Tội cho cháu Q., cháu nằm ngoài nên bị bỏng rất nặng. Theo lời khai của của Trang là tạt bằng nước sôi tuy nhiên bệnh viện lại kết luận là cháu Q. bị bỏng hóa chất nên gia đình đang rất hoang mang lo lắng…”.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ tạt nước sôi khiến hai mẹ con bỏng nặng (Hình 3).

 Cháu Tạ Văn Q. bị bỏng rất nặng.

Được biết, chị Nguyễn Thị Thu G. và cháu Tạ Văn Q. vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia. Hiện nay, Công an huyện Quốc Oai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Đỗ Chang

Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.