Điều tra nhóm mang danh

Điều tra nhóm mang danh "hiệp sĩ đường phố" chặn xe người dân

Thứ 5, 14/04/2022 | 17:40
0
Hiện Công an Tp.HCM đang rà soát, xử lý nhiều nhóm mang danh 'hiệp sĩ đường phố', 'đội hỗ trợ nhân dân'… tự phát, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, Tp.HCM đang lấy lời khai 6 người và đang mời làm việc nhiều người khác thuộc nhóm “Đội tuần tra hỗ trợ về đêm – S.O.S. Bình Tân”. Nhóm này có hành vi chặn xe người đi đường, dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó khoảng 23h ngày 12/4, tổ Cảnh sát hình sự - Công an quận Bình Tân tuần tra trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì phát hiện nhóm 6 thanh niên điều khiển phương tiện đi thành đoàn chặn xe của một đôi nam nữ để kiểm tra giấy tờ.

Đúng lúc này, tổ trinh sát hình sự, Công an quận Bình Tân đi tuần tra đã phát hiện, đưa tất cả về trụ sở công an phường để làm rõ.

 4 thanh niên khai nhận tên là Hoàng Sang (21 tuổi), Võ Thái Đăng (18 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Phạm Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Ngọc Hưng (18 tuổi, ngụ quận 7). Công an xác định thêm 2 đối tượng khác là Thạch Ngọc Khánh (21 tuổi) và Lê Tuấn Anh (22 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân nên mời về làm việc.

Công an thu giữ của các đối tượng 2 xe gắn máy, 4 điện thoại, 2 cây dũ, bộ đàm…

Các đối tượng này khai nhận là thành viên của nhóm “Đội tuần tra hỗ trợ về đêm – S.O.S. Bình Tân” được thành lập từ tháng 4/2021 hoạt động trên cơ sở mạng xã hội, mục đích là hỗ trợ người dân đi đường gặp khó khăn trong lúc đêm khuya và tham gia truy bắt tội phạm. Nhóm này do Khánh làm trưởng nhóm.

Nhóm cũng thừa nhận, chỉ hoạt động tự phát, không có cơ sở pháp lý. Nhóm tự trang bị cây dũ 3 khúc và bộ đàm liên lạc với nhau.

An ninh - Hình sự - Điều tra nhóm mang danh 'hiệp sĩ đường phố' chặn xe người dân

Những thanh niên này trang bị cây dũ 3 khúc, bộ đàm rồi ra đường chặn xe kiểm tra người dân vào ban đêm. Ảnh: Công an nhân dân. 

Tổ Cảnh sát hình sự đã bàn giao 6 thanh niên cùng tang vật cho Công an phường Tân Tạo lập biên bản xử phạt hành chính.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội (Facebook) nhiều thanh niên tự ý thành lập ra các nhóm mang danh nghĩa “đội phòng chống tội phạm”, “đội đặc nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ án”, các nhóm hiệp sĩ đường phố…rồi tự làm thẻ (có hình dạng bìa màu đỏ) cấp cho các thành viên trong nhóm sau đó dạo quanh các tuyến đường chặn xe, kiểm tra người tham gia giao thông.

Hầu hết các nhóm này đều tự phát, không một đơn vị, cơ quan nào quản lý. Một số nhóm tự cho mình là “Công an” làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bắt giữ, đánh người gây bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an. Những nhóm “tự xưng” trên cần được rà soát xử lý để không gây nhiễu loạn xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh chung của thành phố. 

Han (t/h từ Công an nhân dân, Vietnamnmet) 

Tạm giữ kẻ tự xưng là công an, chặn xe người vi phạm giao thông thu tiền

Thứ 5, 07/04/2022 | 14:32
Hưng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, cầm theo bộ đàm, tự xưng là công an, chặn xe máy, thu tiền người vi phạm giao thông.

Đồng Nai: Chặn đứng nhóm đối tượng tổ chức đua xe trái phép

Chủ nhật, 27/03/2022 | 16:42
Mười đối tượng, 17 xe máy cùng 2 xe ô tô đang tụ tập tổ chức đua xe thì bị lực lượng CSGT Suối Tre (Đồng Nai) bắt giữ.

Điều tra nhóm người cầm hung khí chặn ô tô, hành hung tài xế

Thứ 4, 09/03/2022 | 16:15
Xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nhóm khoảng 7 người mang theo hung khí chặn đầu xe tải rồi đập phá, hành hung tài xế ngay giữa đường.

Bắt giữ chủ nợ chặn đường, nghi cướp xe tải của con nợ

Thứ 2, 28/02/2022 | 20:00
Nhóm nghi phạm bị công an bắt giữ vì chặn đường, cướp xe tải rồi ép nạn nhân phải viết giấy vay nợ.

Hà Nội: Bắt nhóm thanh niên chặn đường cướp xe máy trong đêm

Thứ 2, 21/02/2022 | 16:18
Đi chơi cùng bạn lúc đêm khuya, nam thanh niên bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy đuổi từ quận Long Biên sang huyện Đông Anh để cướp chiếc xe máy.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.