Điều tra tai nạn khiến 2 người chết khi sửa chữa tu viện cổ tại Đà Lạt

Điều tra tai nạn khiến 2 người chết khi sửa chữa tu viện cổ tại Đà Lạt

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 10/03/2021 | 22:31
0
Trong quá trình thi công sửa chữa tu viện cổ dòng Franciscaines Đà Lạt trở thành cơ sở của đại học Kiến trúc TP.HCM, 1 vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong.

Ngày 10/3, ông Lê Xuân Dũng, Chánh Thanh tra sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh (LĐ,TB&XH) Lâm Đồng xác nhận với PV Người Đưa Tin Pháp luật về tình hình xử lý vụ tai nạn tại khu vực tu viện cổ dòng Franciscaines Đà Lạt mới đây.

Cụ thể, phía đơn vị thuộc sở LĐ,TB&XH và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong toả hiện trường vụ tai nạn xây dựng khiến 2 công nhân tử vọng để vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Khu vực tu viện cổ dòng Franciscaines Đà Lạt nằm tại số 20 đường Hùng Vương, phường 10, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Vào chiều 9/3, nơi đây đã xảy ra vụ việc máng nước sập, đè chết 2 công nhân là Trịnh Đình T. (SN 1990) và Phạm Thái T. (SN 1987), cùng quê ở huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Dân sinh - Điều tra tai nạn khiến 2 người chết khi sửa chữa tu viện cổ tại Đà Lạt

Hiện trường vụ tai nạn.

Là một trong những công trình ấn tượng tại Đà Lạt và đi vào rất nhiều tác phẩm hội họa, tu viện cổ có diện tích hơn 7ha nằm giữa 2 con đường song song Trần Quang Diệu - Hùng Vương. Bên trong khuôn viên có 2 khối công trình lớn, nhà nguyện và khu nội trú.

Công trình nhà nguyện và đan viện Benedict được 2 kiến trúc sư Alexandre Leonard và Paul Veysseyre thiết kế, xây dựng vào cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940.

Nhà khảo cứu Nguyễn Vĩnh Nguyên (tác giả cuốn Biên khảo Đà Lạt) cho biết, từ năm 1954, các đan sĩ Benedict chuyển ra Huế, công trình đan viện tại Đà Lạt được nhượng lại cho các nữ tu dòng Franciscaines.

Do nhu cầu mở rộng cơ sở giáo dục, dạy nghề và nội trú nên các soeur dòng Franciscaines đã xây thêm dãy phòng học phía sau.

Bản thiết kế khu trường học Franciscaines Missionnaires de Marie do kiến trúc sư Phạm Khánh Chù thực hiện năm 1961. Đến sau năm 1975, các nữ tu dòng Franciscaines rời đi nơi khác.

Năm 2014, công trình được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho trường đại học Kiến trúc TP.HCM để mở chi nhánh tuyển sinh, đào tạo tại TP.Đà Lạt.

Dân sinh - Điều tra tai nạn khiến 2 người chết khi sửa chữa tu viện cổ tại Đà Lạt (Hình 2).

Công trình đã bị bỏ hoang nhiều năm trước khi được xây dựng trùng tu.

Công trình bắt đầu sửa chữa vào cuối tháng 2/2021 do công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng đảm nhận sau khi trúng thầu. Dự án được bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa tu viện (giai đoạn 1) trên tổng diện tích đất 39.811m2, diện tích xây dựng 8.330m2.

Ông Trương Duy Hùng, Phó Giám đốc trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (thuộc trường đại học Kiến Trúc TP.HCM) cho hay: “Công trình này có thời gian được cải tạo, cơi nới làm khách sạn với tên gọi Lâm Viên.

Sau này, được sử dụng làm trường chuyên tỉnh Lâm Đồng, rồi thành trường THPT Trần Phú trước khi được chuyển giao cho trường đại học Kiến trúc TP.HCM”.

Về phương án kiến trúc, tất cả 5 khối công trình đều được giữ nguyên, không có công trình nào bị phá bỏ để giữ lại “cái hồn” của tu viện xưa. Đặc biệt là nhà nguyện cổ và khu nội viện xưa sẽ được khôi phục kiến trúc nguyên bản.

Với khối nhà bị người dân chiếm tạm để ở vào trước đây, cần phải khôi phục lại nguyên trạng vì có nhiều vị trí được xây thêm công trình phụ, có nơi bị đục để gắn cầu thang lên lầu, có nơi bị bít hết cửa.

Do mái của các 5 khối công trình bị dột nát, đà gỗ bị mục nên phải tháo dỡ toàn bộ phần mái để thay đà, lợp lại mái.

 

Tạm giữ thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn làm chết 2 người

Thứ 3, 19/01/2021 | 14:33
Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội ra quyết định tạm giữ nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn làm chết 2 người xảy ra trước đó.

Làm chết 2 người nước ngoài, nhân viên lái xe cẩu lĩnh 15 tháng tù

Thứ 3, 05/01/2021 | 14:11
Ngày 05/01, bị cáo Nguyễn Đình Định (SN 1990, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Cản trở giao thông đường bộ.

Phú Thọ: 2 người chết, 7 người bị thương do sạt lở, mưa lũ

Chủ nhật, 27/09/2020 | 16:47
Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm 26, rạng sáng 27/9, tại Phú Thọ đã có 2 người tử vong, 7 người bị thương, nhiều làng, xã bị cô lập.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.