Bị chém chết vì 'láo' với... người lạ

Bị chém chết vì 'láo' với... người lạ

Thứ 3, 03/09/2013 | 09:58
0
Trong lúc đi tìm bạn trong quán karaoke, Long xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên tên V. đang hát karaoke tại quán. Vì thấy ghét Long, V. liền lao vào đòi đánh.

Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng V. vẫn tiếp tục chửi Long. Do không kiềm chế, Long giật con dao bầu từ một người bạn cùng nhóm đâm, chém vào cổ, vai của V. khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận hàng loạt nhát chém chí mạng vì tội chửi... "dai"

Cơ quan CSĐT công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một thanh niên bị đâm chém nhiều nhát tại quán karaoke S.H.U. (đường Hoàng Diệu, TP.Đà Lạt) dẫn đến tử vong. Vụ việc gây xôn xao dư luận người dân tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 26/8, anh Phạm Quốc V. (biệt danh V. "tô", 32 tuổi, ngụ khu vực Xuân An, phường 3, TP. Đà Lạt) cùng vài người bạn đến quán karaoke S.H.U. (nằm trên đường Hoàng Diệu, TP.Đà Lạt) thuê phòng hát karaoke để giải trí. Cuộc vui hát hò của V. và nhóm bạn diễn ra khá vui vẻ và hào hứng. Hát say sưa đến khoảng 22h00 ngày 26/8, V. ra nhà vệ sinh đi tiểu.

Pháp luật - Bị chém chết vì 'láo' với... người lạ

Hiện trường xảy ra vụ án

Lúc này, Nguyễn Anh Long (biệt danh Long "bành", 23 tuổi, ngụ đường Cao Bá Quát, TP. Đà Lạt) cũng từ phòng hát karaoke đi ra ngoài để tìm kiếm một người bạn hát chung nhóm tên T. (ngụ TP. Đà Lạt). Khi bước đến khu vực nhà vệ sinh của quán karaoke thì Long xảy ra mâu thuẫn với V. Chỉ sau vài phút, cuộc khẩu chiến giữa hai bên trở nên căng thẳng. Sau đó, V. lao vào đòi đánh Long vì tội "láo" với đàn anh. Hai bên giằng co, cãi cọ gay gắt. Thấy vậy, nhiều người có mặt đã lên tiếng can ngăn.

Được can ngăn, đáng lẽ V. phải biết chủ động làm hòa với Long, bởi vì mình là người gây ra vụ việc, Tuy nhiên, V. đáp trả lại Long bằng một tràng chửi bới thậm tệ. Thậm chí, V. còn lôi cha mẹ, ông bà của Long ra để chửi. Trước vụ mâu thuẫn bất ngờ trên khu vực phòng hát karaoke, Long cùng nhóm bạn liền trả phòng và xuống quầy tiếp tân tính tiền. Lúc này, nhóm của V. tiếp tục quay về phòng để vui chơi, nhảy múa.

Quyết tâm phải cho V. một bài học nhớ đời về tội "chửi dai", Long cùng nhóm bạn liền đứng trước cổng quán karaoke chờ V. đi xuống tính tiền. Vào khoảng 22h30 ngày 26/8, thấy V. đi xuống, Long nhớ lại những lời "Sỉ vả" lúc nãy liền giật con dao bầu trong tay một thanh niên (nhóm của Long) lao vào đâm, chém xối xả vào V. Hậu quả, V. bị Long đâm, chém hàng chục nhát vào cổ, vai... và rơi vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Sau khi gây án, Long cùng nhóm bạn tháo chạy thục mạng ra khỏi quán karaoke, bỏ mặc nạn nhân đang nằm thở thoi thóp trên nền nhà. Thấy anh V. bị đâm, chém dã man, gục xuống nền nhà nằm bất động, những người bạn liền nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, với hy họng còn nước, còn tát. Tuy nhiên, vì vết thương thấu tim, gây mất nhiều máu nên anh V. đã tử vong ngay sau đó.

Pháp luật - Bị chém chết vì 'láo' với... người lạ (Hình 2).

Hung thủ tại cơ quan CSĐT

Quá uất ức nên ra tay giết người

Trước vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, người dân liền gọi điện báo tin cơ quan CSĐT công an TP.Đà Lạt về vụ việc. Nhận được tin báo của người dân, rạng sáng 27/8, cơ quan CSĐT có mặt tại hiện trường để điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị hung thủ cầm một con dao bầu đâm, chém hàng loạt nhát vào người gây mất nhiều máu, dẫn đến tử vong. Hung khí gây án được hung thủ mang đi phi tang ở khu vực khác.

Qua công tác xác minh, cơ quan CSĐT xác định được danh tính nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên của V. vào đêm 26/8. Tiếp tục rà soát về từng đối tượng, cơ quan CSĐT dần xác định chính xác hung thủ cầm dao bầu đâm, chém dã man anh V.. Khi thu được các dữ liệu thông tin cần thiết, cơ quan CSĐT liền tung nhiều mũi trinh sát hình sự tiến hành truy bắt hung thủ.

Khi cơ quan CSĐT đang truy xét ráo riết đối tượng thì đến sáng 27/8, được sự động viên của gia đình, Long đã đến trụ sở cơ quan CSĐT đầu thú mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến trụ sở cơ quan CSĐT đầu thú, Long lo sợ, đầu cúi gằm xuống đất, người run lẩy bẩy, không nói nên lời... Phải được sự động viên của người thân, Long mới có thể cất được lời nói của mình và khai nhận về vụ việc mình vừa gây ra.

Long khai nhận, hành vi cầm dao bầu đâm, chém nhiều nhát vào người V. là do trước đó bị người này liên tục chửi rủa quá nhiều. Mặc dù hung thủ cố gắng nhịn nhưng V. vẫn chửi rồi lao vào đánh. Vì quá uất ức nên Long cùng vài người bạn cùng nhóm phục ngay khu vực cổng của quán karaoke để đánh trả thù. Hành vi cầm dao đâm, chém của hung thủ chỉ bột phát, thực hiện trong hoàn cảnh hung thủ không kiểm soát được hành vi của bản thân. Sau khi gây án hung thủ bỏ chạy về nhà. Khi nghe tin V. đã chết, được gia đình khuyên bảo, động viên nên hung thủ đến trụ sở cơ quan CSĐT để đầu thú.

Bên cạnh đó, Long cũng khai nhận, sau khi bị đâm, chém nhiều nhát vào người, V. đã cố gắng dùng tay bịt vết thương lại và lấy hết sức bò ngược vào bên trong quán karaoke, khi bò được vài bước chân thì V. ngã ra đất bất tỉnh. Lúc này, chủ quán cùng một số người của nhóm V. liền tổ chức truy đuổi. Tuy nhiên, do đã chuẩn bị từ trước nên Long chạy thoát an toàn về nhà.  

Triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc

Đại diện cơ quan CSĐT công an TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Cơ quan CSĐT đã tiến hành triệu tập gần chục người tham gia hát karaoke chung với nhóm Long và V. để điều tra làm rõ vụ án. Tại đây, các đối tượng đã khai nhận nhiều thông tin trùng khớp với diễn biến của vụ án. Trong vụ án này, cơ quan CSĐT nhận định hung thủ ra tay giết người quá dã man, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, hung thủ tước đi mạng sống của một người. Hành vi này khiến dư luận người dân vô cùng bức xúc. Hiện cơ quan CSĐT công an TP. Đà Lạt đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển cho cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra làm rõ".

T.NGA

Mất ‘cái ngàn vàng’, thiếu nữ hận tình đâm chết người yêu (7)

Thứ 5, 29/08/2013 | 07:58
Sau khi trao cho người yêu cái quý giá nhất của cuộc đời thì cũng là lúc cô gái phát hiện người yêu đã có vợ. Quá hận tình cô gái vung dao đâm chết người yêu.

Bắt khẩn cấp nữ công nhân đâm chết chồng đồng nghiệp

Thứ 4, 28/08/2013 | 14:21
Biết chị N. có những lời nói "chê bai" mình với các đồng nghiệp khác trong công ty nên Trang vô cùng bực tức và tìm cơ hội để trả thù.

Tranh giành đồ cúng cô hồn, một thanh niên bị đâm chết

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:37
Khi thấy chủ nhà rải đồ cúng cô hồn, hai nhóm thanh niên lao vào tranh giành và đánh nhau.

Mâu thuẫn cá độ đá banh, đâm chết người

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:11
Ngày 22-8, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Chiến (ngụ phường 11, quận Tân Bình) và Đỗ Ngọc Hoàng (ngụ phường 9, quận Tân Bình) để điều tra hành vi giết người.

Đâm chết anh ruột vì chất vấn chuyện bằng cấp

Thứ 6, 02/08/2013 | 14:01
Do trong nhà không có người nào được học hành đến nơi đến chốn nên chuyện bằng cấp của chị T. được các thành viên trong gia đình đặc biệt quan tâm.

Đi hát karaoke về, một thanh niên bị đâm chết

Thứ 6, 02/08/2013 | 08:53
Vừa ở quê ra Hà Nội tụ tập, đi hát karaoke về, Trung đã bị một nhóm thanh niên đuổi theo truy sát, tử vong sau khi vào viện cấp cứu.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.