Thanh toán ân oán cũ?
Theo tin tức ban đầu, khoảng 14h00 ngày 2/6, trong lúc chạy ghe trên sông ngang địa phận ấp Bà Mi (xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), nhóm của Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Thị Lan (vợ Kiệt), Nguyễn Vũ Linh (cả ba chưa rõ năm sinh, đều ngụ xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh T. (32 tuổi, ngụ ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, người làm công cho Kiệt), phát hiện nhóm của Nguyễn Kha Ly (tự Út, 26 tuổi) đang loay hoay cùng vợ là Nguyễn Thị Loan (24 tuổi), Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (26 tuổi, người cùng quê với vợ chồng Kiệt) chất củi vừa thu mua được lên ghe, chuẩn bị vận chuyển về Sóc Trăng để bán lại cho lò đốt than.
Do đã có mâu thuẫn từ trước, khi phát hiện nhóm Kha Ly, Kiệt liền lớn tiếng chửi, thách thức, đe dọa. Đấu khẩu được một lúc, Kiệt bỏ đi và hẹn 20 phút sau sẽ kêu người quay lại đánh nhóm của Kha Ly. Đúng hẹn, khoảng 14h20 cùng ngày, nhóm của Kiệt gồm: Lan, Linh, T. cầm theo ống tuýp sắt, dao đốn củi đi trên hai xe máy, hung hãn tìm đến nhóm của Kha Ly “tính sổ”.
Đến nơi, thấy nhóm đối phương đang chất củi, nhóm của Kiệt liền xông vào đánh, chém tới tấp nhóm Kha Ly. Trong lúc hỗn chiến , Kiệt bị vấp ngã, rơi dao ra khỏi tay. Lập tức, Kha Ly giật lấy dao và chém vào tay phải Kiệt bị thương. Những đối tượng còn lại tiếp tục nhặt củi, cầm dao, ống tuýp sắt lao vào tấn công nhau hỗn loạn.
Hậu quả, T. bị chém vào chân tay, đâm thủng bụng, nằm gục chết cách hiện trường vài trăm mét. Còn Kiệt, Lan, Linh và Loan bị thương nặng được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè. Sau đó, tất cả những người bị thương này được chuyển sang bệnh viện Cần Thơ để tiếp tục điều trị.
Từ tin báo, lực lượng Công an xã Tam Ngãi nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và khẩn báo cho Công an huyện Cầu Kè tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ hung khí gâ