Đình chỉ 3 học sinh vì 'tè bậy': 'Do bị xúi giục nên mới được giảm'

Đình chỉ 3 học sinh vì 'tè bậy': 'Do bị xúi giục nên mới được giảm'

Thứ 5, 28/04/2016 | 13:30
0
Trong 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định kỷ luật, nếu gia đình gửi đơn xin giảm hình thức kỷ luật, hội đồng kỷ luật sẽ họp và xem xét giảm kỷ luật đối với học sinh.

3 học sinh lớp 9 của Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư, Thái Bình) là Trần Văn Thanh, Trần Quang Minh và Trần Ngọc Hiệu bị buộc thôi học 6 tháng do xúc phạm nhân phẩm, danh dự của thầy cô giáo, vi phạm các quy chế của nhà trường đang khiến dư luận xôn xao.

Thời điểm xét tốt nghiệp chỉ còn gần 1 tháng nữa khiến phụ huynh phải viết đơn kêu cứu gửi lên Bộ GD&ĐT.

Xã hội - Đình chỉ 3 học sinh vì 'tè bậy': 'Do bị xúi giục nên mới được giảm'

3 học sinh bị đình chỉ

Hiệu trưởng cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Sáng ngày 26/4, trao đổi với PV chúng tôi, ông Phạm Thành Đô – Chánh thanh tra UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết: “Xét về bản chất, sau khi tiếp cận với các văn bản kỷ luật của nhà trường thì chúng tôi thấy rằng quyết định đấy chưa đảm bảo đúng quy định.

Thứ nhất là trong quyết định nêu kỷ luật học sinh A hay học sinh B gì đó nhưng không nêu lỗi của người ta là lỗi gì.

Thứ hai, trong các hình thức kỷ luật của Thông tư số 08 của Bộ GD-ĐT, không có hình thức kỷ luật 6 tháng. Tại sao anh lại đưa hình thức kỷ luật 6 tháng vào đây”.

Tin tức từ ông Phạm Thành Đô cho hay: “Chúng tôi không nói phải kỷ luật học sinh theo hình thức nào. Nhà trường kỷ luật học sinh phải theo đúng quy định của pháp luật, quy định của ngành giáo dục”.

Xã hội - Đình chỉ 3 học sinh vì 'tè bậy': 'Do bị xúi giục nên mới được giảm' (Hình 2).

Kết luận của thanh tra huyện Vũ Thư

Theo kết luận của thanh tra huyện Vũ Thư, cô giáo Nguyễn Thị Loan- một giáo viên trong trường đã nhận trách nhiệm về việc cung cấp thông tin cho học sinh dẫn đến việc học sinh nhận thức sai và hành xử sai. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu bà Loan viết bản tường trình sự việc và ký cam kết rõ gửi về phòng.

Ngày 11/11/2015, bà Loan cam đoan không tái phạm và hứa sẽ chấn chỉnh ý thức

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.