Không chỉ trên Biển Đông, các tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới. Họ tiến hành đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác, tấn công tàu cá địa phương cũng như lực lượng chấp pháp khi bị truy đuổi như một đội "cướp biển toàn cầu hiện đại", Diplomat cho biết trong một bình luận đăng tải ngày 21/6.
Hải quân Indonesia ngày 18/6 đã chặn và bắt giữ một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong lãnh thổ nước này. Đây là vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc thứ 3 diễn ra trong quần đảo Natuna những tuần gần đây.
Tàu cảnh sát biển Hàn Quốc truy đuổi các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận vụ bắt giữ và cáo buộc Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc khiến một ngư dân nước này bị thương, tàu cá bị hư hại.
Tuy nhiên, trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục khẳng định rằng tàu cá nước này hoạt động "trong ngư trường truyền thống của Trung Quốc" và cáo buộc Indonesia "lạm dụng vũ lực".
Đáp lại, chính quyền Indonesia cho biết sẽ tiếp tục hành động chống lại các tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển của mình và "sẽ không ngại ngần có hành động quyết đoán với các tàu nước ngoài vi phạm lãnh thổ Indonesia".
Theo Diplomat, đây không phải là lần đầu tiên tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước khác. Trong những năm gần đây, các tàu cá Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ xâm nhập EEZ của nước khác một cách rất táo bạo.
Xem thêm>>> Tình hình Biển Đông mới nhất năm 2016
Một phần nguyên do của điều này là do tuyên bố "đường chín đoạn mơ hồ" mà Trung Quốc đưa ra nhằm khẳng định chủ quyền đối với gần 90% diện tích Biển Đông một cách phi lý của mình. Tuyên bố này đã thúc đẩy các tàu cá Tr