Tại buổi họp báo chiều nay 1/7, lãnh đạo Bộ Công Thương đã giải thích về 2 quyết định tăng giá xăng dầu trong vòng một tháng qua. Theo ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, các quyết định được đưa ra vào ngày 13 và 28/6 đều tuân theo biến động của giá thế giới, các quy định hiện hành về quản lý giá và không có chuyện "doanh nghiệp đầu mối muốn làm gì thì làm". Nếu thực sự giá xăng dầu thế giới giảm thì việc tăng giá như vậy là bất hợp lý. Nhưng trên thực tế, giá xăng thế giới chính thức mà liên bộ Tài chính - Công thương tổng hợp thì lại có xu hướng tăng".
Cụ thể, trên cơ sở tính giá bình quân 30 ngày, kể từ 31/5/2013, giá xăng RON 92 ở mức 111,08 USD một thùng và tăng lần lượt lên 112,9 USD và 114,4 USD trong 2 lần điều chỉnh. Sau khi sử dụng các biện pháp bình ổn, giá bán lẻ cũng được điều chỉnh với biên độ hẹp, lần lượt là 426 đồng và 370 đồng một lít đối với xăng RON 92.Như vậy, việc điều chỉnh tăng giá như trong thời gian qua là đúng theo quy định của nghị định 84 về quản lý xăng dầu.
Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa nhận định, việc tăng giá xăng và giá gas mới đây sẽ tác động tới chỉ số giá tiêu dùng nhưng mức độ không quá lớn. "Trước đây, việc xăng dầu tăng sẽ tạo ra gây ảnh hưởng tâm lý và khiến giá các mặt hàng khác tăng theo, nhưng hiện nay không thấy vấn đề cộng hưởng này", bà nhận định.
Liên quan đến việc điều chỉnh biểu giá điện mới, ông Đinh Thế Phúc, phó cục trưởng Cục điều tiết điện lực - Bộ Công thương cho biết, hiện dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới vẫn đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến và chưa trình Thủ tướng. Do vậy, hiện nay vẫn áp dụng biểu giá bán lẻ điện như cũ.
Theo đó, giá điện được quy định chỉ điều chỉnh khi các thông số đầu vào như nguyên liệu, ngoại tệ biến động bất thường, hoặc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) có báo cáo kiểm toán, sau đó Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét có điều chỉnh giá hay không.
Hiện EVN đã có báo cáo Kiểm toán 2012. Căn cứ vào đó, cùng với tác động từ việc tăng giá bán than cho điện hồi tháng 4 vừa qua và tình hình 3 tháng qua, liên Bộ sẽ rà soát, xem xét về khả năng điều chỉnh giá điện. Sau khi rà soát, Bộ Công thương sẽ có đề xuất lên Chính phủ. "Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá điện bao nhiêu và vào thời điểm nào được căn cứ vào nhiều yếu tố trong đó có tính tới yếu tố lạm phát và các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội", ông Phúc khẳng định.
Ông Nguyễn Vũ Quang- phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cũng thông tin thêm về việc đề xuất cho ngành sắt và xi măng có giá điện riêng. Theo ông Quang, đây mới là ý tưởng, chưa phải là ý kiến chính thức. Sở dĩ có đề xuất như vậy là vì 2 ngành này chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ điện thương phẩm của các nước, cụ thể trong năm 2012 chiếm 11,5%. Một số nhà máy xi măng, thép có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng rất nhiều, việc quy định mức giá điện cao hơn là để thúc đẩy quá trình cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
Về các sự cố vỡ đập xảy ra trong thời gian qua, ông Đỗ Quang Vinh, cục phó Cục Kỹ thuật An toàn môi trường, cho biết, đa số xảy ra ở thủy điện nhỏ, do tư nhân làm chủ đầu tư. Nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hiểu đầy đủ đến công tác quản lý công trình và chất lượng xây dựng. “Các chủ đầu tư không đảm bảo được tất cả quy trinh, các nhà giám sát cũng không làm theo quy định, thuê thi công không đảm bảo đúng thiết kế nên để xảy ra những sự cố vỡ đập” – ông Vinh nói.
Trước tình hình này, theo ông Đỗ Quang Vinh, cục đã tăng cường kiểm tra liên tục, hướng dấn thực hiện, nhắc nhở, nhưng vì tại thời điểm đó chưa có cơ chế xử lý nên trong 2013, Bộ sẽ có chỉ thị yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương tăng cường hướng dấn, kiểm tra, có hình thức xử lý đối với các dự án không chấp hành đúng quy định của pháp luật. Nếu không chấp hành sẽ không tiêu thụ công suất của nhà máy đó.
Hiện Bộ Công thương đã trình Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực này, quy định chi tiết hành vi vi phạm, mức xử lý. Thời gian tới Chính phủ ban hành, sẽ là cơ sở pháp lý để yêu cầu các chủ đập thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.
Thu Trang