"Đô đốc Nakhimov" Nga mang 480 tên lửa: Xứng danh mạnh nhất thế giới?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 7, 09/01/2021 | 15:00
0
Sau 7 năm cải tiến, tàu "Đô đốc Nakhimov" của Nga sắp trở lại với dàn vũ khí hùng hậu đủ khiến phương Tây phải khiếp sợ.
Tiêu điểm - 'Đô đốc Nakhimov' Nga mang 480 tên lửa: Xứng danh mạnh nhất thế giới?

"Đô đốc Nakhimov" sắp trở lại Hạm đội phương Bắc.

Danh bất hư truyền, xứng danh "vô địch thiên hạ"

Theo Reporter, phương Tây đang thể hiện sự quan tâm lớn đối với các tàu của dự án Orlan, đặc biệt sau khi xuất hiện các thông tin chi tiết về việc hiện đại hóa tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Đô đốc Nakhimov" thuộc Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga. Một khi được hiện đại hóa, đây sẽ là con tàu mạnh nhất thế giới, được trang bị 240 tên lửa tấn công và 240 tên lửa phòng không.

Vào ngày 19/8/2020, tại Sevmash, tàu Nakhimov đã được chuyển đến bờ kè trang bị, bắt đầu giai đoạn thứ hai của công việc cải tiến con tàu. Vào năm 2021, con tàu sẽ tham gia thử nghiệm trên biển gần nhà máy và đến cuối năm 2022, "Đô đốc Nakhimov" sẽ trở lại hạm đội.

Chỉ còn rất ít thời gian để chờ đợi và sự lo lắng ở phương Tây là điều dễ hiểu, bởi công việc sửa chữa kéo dài từ năm 2013 đã sắp kết thúc, và con tàu này thực sự có khả năng thay đổi cán cân quyền lực tại các đại dương trên thế giới.

Theo đánh giá của Reporter, sức mạnh của tàu tuần dương Nga là thực sự ấn tượng. Con tàu sẽ có các hệ thống phòng không mới: hệ thống tên lửa phòng không phóng thẳng đứng trên biển 9K96 Redut với số lượng 30 khối gồm 8 bệ phóng và hệ thống phòng không tầm ngắn 42S6 Morpheus (8x8 ). "Nakhimov" sẽ nhận được các bệ phóng hợp nhất UKSK 3S14 (30x8), có thể phóng tên lửa nhiều loại, chẳng hạn như ROC "Calibre", "Onyx" và siêu vượt âm "Zircon".

Ngoài ra, tàu tuần dương sẽ nhận được tổ hợp chống ngầm cỡ nhỏ "Packet-NK" (4x4), được thiết kế để tiêu diệt ngư lôi và tàu ngầm của đối phương trong khu vực gần, cũng như hệ thống tên lửa chống ngầm "Answer" trang bị tên lửa 91RE1. "Nakhimov" cũng sẽ được trang bị một bệ pháo đa năng A-190 "Universal" cỡ nòng 100 mm và bốn bệ súng trên tàu tự động sáu nòng 30 mm AK-630.

Thành phần radar của tàu và hệ thống điều khiển sẽ có sự thay đổi đáng kể. Nakhimov sẽ nhận được Puma-02 SUAO, radar phát hiện và nhắm mục tiêu ba tọa độ Furke, và radar ba tọa độ Fregat-M-2EM. Ngoài ra, mỗi hệ thống phòng không sẽ được trang bị một nhóm radar của riêng mình.

Đánh bại một con tàu có lượng choán nước 24 nghìn tấn và di chuyển với tốc độ 32 hải lý như vậy sẽ là một vấn đề rất khó khăn, Reporter kết luận.

Nga bổ sung 2 tàu sân bay?

Tiêu điểm - 'Đô đốc Nakhimov' Nga mang 480 tên lửa: Xứng danh mạnh nhất thế giới? (Hình 2).

Tàu tấn công đổ bộ đa năng thuộc Dự án 23900 sẽ thành tàu sân bay?

Cuộc tranh luận về việc liệu Nga có cần tàu sân bay của riêng mình hay không đã diễn ra trong nhiều năm. Vấn đề thực tế là tàu tuần dương chở máy bay duy nhất "Đô đốc Kuznetsov" – còn được gọi là tàu sân bay – của Nga đã thể hiện theo cách không tốt.

Các dự án "Storm" và "Manatee" có vẻ như sẽ vẫn nằm trên giấy trong hơn một thập kỷ tới, tuy nhiên, rất có thể, hải quân Nga sẽ nhận được một cặp tàu sân bay hạng nhẹ trong tương lai gần.

Năm ngoái, hai tàu tấn công đổ bộ đa năng (UDC) thuộc Dự án 23900 là "Ivan Rogov" và "Mitrofan Moskalenko" đã được đóng tại Kerch. Chúng được coi là phản ứng của Nga đối với việc các tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp không được chuyển giao.

Tất cả các thành phần của hai tàu đều được sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. UDC được thiết kế để vận chuyển hàng nghìn lính thủy đánh bộ, 75 xe bọc thép, 4 thuyền đổ bộ, cũng như 16 máy bay trực thăng: Ka-29, Ka-27, Ka-31 (RER), Ka-52K xung kích và một số máy bay không người lái.

Do Moscow hiện đang theo đuổi một chính sách đối ngoại dựa trên lực lượng quân sự ở nước ngoài, các con tàu này rõ ràng sẽ rất hữu ích. Tuy nhiên, có khả năng cả hai tàu UDC sẽ được chỉnh sửa cho những mục đích khác nhau.

Dựa theo quá trình xây dựng, các con tàu được thay đổi lượng choán nước liên tục. Đầu tiên, con số là 15 nghìn tấn, sau đó là 20 nghìn, rồi 30 nghìn tấn. Con số trọng tải chính thức được công bố cuối cùng cho cả hai UDC là 40 nghìn tấn. Có thể thấy, đây là hai con tàu có kích thước rất lớn.

"Đô đốc Kuznetsov" có tổng lượng choán nước 59,1 nghìn tấn và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản Izumo cũng chỉ có 27 nghìn tấn. Cả hai con tàu của Nga và Nhật ban đầu đều được thiết kế như một tàu sân bay trực thăng và Tokyo gần đây đã quyết định chuyển cả hai tàu sân bay trực thăng của mình thành tàu sân bay hạng nhẹ.

Câu hỏi đặt ra là liệu hai tàu tấn công đổ bộ đa năng của Nga có thể biến đổi theo cách tương tự trong tương lai hay không. Khả năng điều chuyển hai nghìn lính thủy đánh bộ với xe bọc thép đến một nơi nào đó là tốt, nhưng có một vài tàu chở máy bay ở Biển Đen hoặc Địa Trung Hải thậm chí còn tốt hơn.

 

Căn cứ Nga bị đánh bom "tan tác": Danh tính kẻ "vuốt râu hùm" bất ngờ

Thứ 6, 08/01/2021 | 08:35
Trong khi căn cứ của Nga nằm ở khu vực người Kurd kiểm soát, một nhóm thánh chiến ở Idlib đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.