Đô đốc Trung Quốc: Tàu nội địa chưa thể 'vượt' mặt tàu Mỹ

Đô đốc Trung Quốc: Tàu nội địa chưa thể 'vượt' mặt tàu Mỹ

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:51
0
Đô đốc Yin Zhuo cho hay, Trung Quốc đã chế tạo hàng loạt tàu chiến song tải trọng và chất lượng của chúng vẫn kém hơn nhiều so với các nước lớn ở phương Tây.

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc dẫn lời đô đốc Yin Zhuo cho biết, số lượng tàu chiến do nước này sản xuất năm 2013 vượt hẳn Mỹ. Tuy nhiên, tải trọng và chất lượng tàu chiến Trung Quốc vẫn không thể sánh được với các tàu chiến của Hải quân Mỹ.



Quân sự - Đô đốc Trung Quốc: Tàu nội địa chưa thể 'vượt' mặt tàu Mỹ

Tàu khu trục lớp 052D của Trung Quốc

Theo cổng thông tin quân sự của Nga, trong năm 2013, Trung Quốc chế tạo 18 tàu quân sự mới, trong đó có hai tàu khu trục 052C, ba tàu hộ tống 054A, 9 tàu hộ vệ hạng nhẹ lớp 056, hai tàu cung ứng dầu và hai tàu quét mìn.

Ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của Trung Quốc đã có bước tăng trưởng nhanh chóng, tập trung vào việc sản xuất tàu chiến và tàu ngầm đa năng.

Tạp chí Wedge của Nhật Bản, nếu tiếp tục duy trì nhịp độ này, số lượng tàu chiến của Trung Quốc rất có thể sẽ vượt qua Mỹ, và tới năm 2020 Trung Quốc sẽ là quốc gia sở hữu số lượng tàu chiến lớn nhất thế giới.

Cũng theo tạp chí này, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới trong lĩnh vực chế tạo tàu quân sự cỡ lớn, đồng thời sẽ đứng đầu thế giới về số lượng tàu ngầm, tàu quân sự và các loại tàu chiến khác được chế tạo cho đến trước năm 2015. Tiềm lực đóng tàu của Trung Quốc hiện đặt ra mục tiêu bắt kịp với Nga và Mỹ trong những năm 2020 và 2030.

Nói về vấn đề này, Đô đốc Yin Zhuo nhận định, sự phát triển nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây một phần là nhờ sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng cơ sở hạ tầng và khả năng bảo vệ lực lượng của Trung Quốc hiện vẫn là một dấu hỏi và chưa thực sự ấn tượng như những quốc gia khác.

Đô đốc Yin Zhuo cho biết thêm, Trung Quốc đã chế tạo hàng loạt tàu chiến, tuy nhiên tải trọng và chất lượng của chúng vẫn kém hơn nhiều so với các nước lớn ở phương Tây. Ví dụ, tàu sân bay Gerald R Ford của Mỹ đã được hạ thủy vào năm ngoái có tải trọng hơn 110.000 tấn, nặng hơn tất cả các tàu chiến của Mỹ hiện đang hoạt động cũng như trong giai đoạn chế tạo.

N.T

Tàu sân bay Ấn Độ cập cảng Kanwar

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:21
Truyền thông Ấn Độ hôm 8/1 đưa tin, chiếc tàu sân bay Vikramaditya do Nga sản xuất đã về tới căn cứ hải quân Karwar, thuộc bang Karnataka, miền nam Ấn Độ.

Ấn Độ khoe tàu sân bay ‘khủng’ hơn Liêu Ninh của Trung Quốc

Thứ 2, 06/01/2014 | 15:15
Ngày 5/1, Hải quân Ấn Độ đã "khoe" những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay INS Vikramaditya, hàng không mẫu hạm do Nga mới bàn giao.

Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:18
Nhật báo Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 6/1 đưa tin, Bắc Kinh lo ngại trước khả năng Nhật Bản sẽ chế tạo 2.000 vũ khí nguyên tử từ 6 nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân của nước này.

Lính đặc nhiệm Hàn Quốc khổ luyện trong tuyết cóng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:41
Nhằm nâng cao năng lực tác chiến mùa đông, lính đặc nhiệm Hàn Quốc đã phải trải qua những bài tập luyện vô cùng gian khổ trong thời tiết khắc nghiệt.

Báo Nga: Việt Nam đang cân nhắc mua siêu tăng T-90

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:14
Việt Nam đang cân nhắc khả năng mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất nhằm nâng cao sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp, truyền thông Nga đưa tin.

Liên tiếp 2 trực thăng quân sự Mỹ rơi, 6 người thiệt mạng

Thứ 5, 09/01/2014 | 11:27
Trong hai ngày liên tiếp, hai chiếc trực thăng quân sự của Mỹ bị rơi làm tổng cộng 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 1 người mất tích.

Tàu sân bay Ấn Độ cập cảng Kanwar

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:21
Truyền thông Ấn Độ hôm 8/1 đưa tin, chiếc tàu sân bay Vikramaditya do Nga sản xuất đã về tới căn cứ hải quân Karwar, thuộc bang Karnataka, miền nam Ấn Độ.

Ấn Độ khoe tàu sân bay ‘khủng’ hơn Liêu Ninh của Trung Quốc

Thứ 2, 06/01/2014 | 15:15
Ngày 5/1, Hải quân Ấn Độ đã "khoe" những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay INS Vikramaditya, hàng không mẫu hạm do Nga mới bàn giao.

Trung Quốc 'run sợ' trước khả năng hạt nhân của Nhật Bản

Thứ 3, 07/01/2014 | 20:18
Nhật báo Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily) hôm 6/1 đưa tin, Bắc Kinh lo ngại trước khả năng Nhật Bản sẽ chế tạo 2.000 vũ khí nguyên tử từ 6 nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân của nước này.

Lính đặc nhiệm Hàn Quốc khổ luyện trong tuyết cóng

Thứ 5, 09/01/2014 | 09:41
Nhằm nâng cao năng lực tác chiến mùa đông, lính đặc nhiệm Hàn Quốc đã phải trải qua những bài tập luyện vô cùng gian khổ trong thời tiết khắc nghiệt.

Báo Nga: Việt Nam đang cân nhắc mua siêu tăng T-90

Thứ 5, 09/01/2014 | 08:14
Việt Nam đang cân nhắc khả năng mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Nga sản xuất nhằm nâng cao sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp, truyền thông Nga đưa tin.

Liên tiếp 2 trực thăng quân sự Mỹ rơi, 6 người thiệt mạng

Thứ 5, 09/01/2014 | 11:27
Trong hai ngày liên tiếp, hai chiếc trực thăng quân sự của Mỹ bị rơi làm tổng cộng 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 1 người mất tích.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.