'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học

'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học

Thứ 7, 11/05/2013 | 13:23
0
Không chỉ học hành giỏi giang, các bạn ấy là những chàng trai, cô gái rất đẹp nữa.

M-Tp - Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM

M – Tp tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, được nhiều bạn trẻ biết đến với ca khúc đình đám “Cơn mưa ngang qua”. Là một người đam mê âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, dù chỉ quyết định thi vào phút chót, nhưng anh chàng đã khiến nhiều người thân trong gia đình bạn bè bất ngờ với kết quả Thủ khoa thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM (25,5 điểm).

Tùng chia sẻ về sự lựa chọn của mình: “Muốn theo con đường ca hát hay bất kì ngành nghề gì thì cũng cần phải có đam mê. Đặc biệt là ca hát, phải yêu nó và có thể hát mọi lúc, mọi nơi. Để thành công thì may mắn là chưa đủ, cần phải có thêm năng khiếu, đam mê và cả sự chăm chỉ tập luyện nữa”.

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 2).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 3).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 4).

Trâm Anh - Thủ khoa Viện ĐH Mở Hà Nội

Cô nữ sinh tài năng khoa Tạo dáng công nghiệp – Viện Đại học Mở Hà Nội đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang.

Trâm Anh đã chọn hình ảnh “cá chọi” làm ý tưởng cho bài thi của mình. Các bộ trang phục dạ hội qua bàn tay thiết kế của cô bạn mang những đường nét rất tinh tế, mềm mại. Bài thi của cô nàng răng khểnh này được đánh giá rất cao trong buổi biểu diễn tốt nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình thực hiện đam mê của Trâm Anh. 

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 5).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 6).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 7).
Bài tốt nghiệp của Trâm Anh

Vũ Thùy Trang - Thủ khoa Học viện cảnh sát

Sinh năm 1994, cô thủ khoa Học viện cảnh sát thu hút người đối diện bởi vẻ trong sáng với những nét khả ái thể hiện qua khuôn mặt.

Dù khoác trên mình bộ cảnh phục tưởng chừng như khô cứng, nhưng Thùy Trang vẫn toát lên sự duyên dáng, nhẹ nhàng. Cô đạt được nhiều thành tích đáng nể như: Thủ khoa khối D Học viện cảnh sát với số điểm 26,5, giải nhì HSG môn Văn lớp 9 và lớp 12, Á khôi 1 D38 hội thi SV cảnh sát thanh lịch 2013...

Trong tương lai, Thùy Trang muốn được trở thành giảng viên của trường và dạy môn tiếng Anh.

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 8).
 
Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 9).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 10).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 11).

Phương Thúy - Thủ khoa Học viện báo chí

Phương Thúy hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Báo truyền hình, khoa Phát thanh – Truyền hình của Học viện báo chí. Trong kỳ thi đại học vừa qua, cô bạn đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa với số điểm 26 (Văn: 7,5 điểm; Sử: 9 điểm; Địa: 9,25 điểm). Ngoài ra bạn ấy cũng rất tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn hội của trường.

Trong cuộc sống, cô bạn là một nữ sinh thông minh, duyên dáng, có phong cách thân thiện và hòa đồng.

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 12).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 13).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 14).

Xã hội - 'Đổ gục' với vẻ đẹp trai, xinh gái của các thủ khoa đại học (Hình 15).

Theo Đất Việt

Thủ khoa môn Sử trường Báo chia sẻ bí quyết ôn thi

Thứ 5, 09/05/2013 | 11:39
Phạm Thị Thủy là thủ khoa đầu vào môn lịch sử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Gặp Thủy vào một buổi chiều muộn, trong cái nóng oi bức của mùa hè, cô gái có dáng người cao ráo khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi.

Các thủ khoa đại học: Lò luyện chỉ là giải pháp tâm lý

Thứ 3, 07/05/2013 | 08:55
Kết quả phỏng vấn 24 thủ khoa ở các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội cho thấy trên 90% số thủ khoa tự ôn thi ở nhà và cho rằng đây là phương pháp hiệu quả nhất.

'Bí kíp' học giỏi của cô thủ khoa kép

Thứ 5, 25/04/2013 | 12:50
Kỳ thi tuyển sinh năm 2012, Nguyễn Thảo Ngọc (THPT Chuyên ngữ ĐHQG Hà Nội) đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa cùng lúc hai trường: ĐH Ngoại thương (28 điểm) và khối A1 học viện Ngoại giao (27 điểm).