Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 3, 19/05/2020 | 17:55
0
Sáng 19/5, trong không khí hân hoan của cả nước, đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự được tham gia lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa chung niềm vui của đồng bào cả nước trong ngày kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác Hồ.

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 130 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), cùng với đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đã về Thủ đô, xếp hàng dài trước Lăng Bác để được vào viếng Người, bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam; đồng thời nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

8h sáng 19/5/2020, đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam cùng Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Khối tham dự lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trần Hữu (Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) làm Trưởng đoàn; đồng chí Trần Quyết Thắng (Phó Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) làm Phó đoàn. Cùng với đó, đồng chí Trần Thị Huyền Trang (Bí thư đoàn cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam) và các đoàn viên, thanh niên của Hội cũng đã có mặt từ rất sớm hòa chung không khí lễ kỷ niệm long trọng này tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu cảm nghĩ, đồng chí Trần Thị Huyền Trang cho biết, Ban chấp hành cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam rất vinh dự và tự hào được tham gia chương trình viếng Lăng cùng việc học tập chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đây là một chương trình ý nghĩa và bổ ích đối với thanh niên của Hội nói chung và thanh niên đoàn khối nói riêng. Chương trình này góp phần giúp đoàn viên nắm rõ cuộc đời, sự nghiệp và những năm tháng làm việc của Bác. Qua hoạt động này, bản thân tôi và các đoàn viên được giáo dục sâu sắc hơn nữa về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Thông qua hoạt động này, đoàn viên thanh niên của chúng ta sẽ học tập nhiều hơn tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch. Ngoài ra, chúng ta cần cố gắng hơn nữa, ngày càng rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức của Người, phấn đấu hơn nữa để trở thành đoàn viên ưu tú, thành công dân có ích cho xã hội", đồng chí Huyền Trang cho biết.

Dự kiến riêng trong ngày hôm nay (19/5), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách. Các công tác tiếp đón, đảm bảo an ninh, an toàn đã được các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, phục vụ nhân dân đến viếng Lăng trong ngày đặc biệt.

Một số hình ảnh tham dự lễ viếng Lăng Chủ tịch sáng 19/5:

Chính sách - Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các Khối cơ quan Trung ương xếp hàng chờ vào viếng Lăng.

Chính sách - Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 2).
Chính sách - Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 3).

Đại diện cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 4).

Các Khối cơ quan Trung ương chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác.

Chính sách - Đoàn thanh niên hội Luật gia Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 5).

Sau thời gian viếng Lăng, các Khối cơ quan được đi thăm nhà 67 – Ngôi nhà gắn liền với những giây phút cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Phạm Tùng - Lê Liên

 

Họa sĩ hơn 20 năm “thổi hồn” tranh tem Bác Hồ bằng cả niềm tôn kính

Thứ 3, 19/05/2020 | 08:42
Trong suốt hơn 20 năm “thổi hồn” cho những bức tranh Bác Hồ bằng tem hết hạn lưu hành, họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn khiến người xem tranh luôn ngỡ ngàng vì cái đẹp, độc, lạ trong từng sản phẩm.

Chiến sĩ gác Lăng kể chuyện “canh cho Bác ngủ ngon giấc” và những bước chân “chuẩn từng centimet”

Thứ 7, 16/05/2020 | 16:55
Những năm qua, hình ảnh 2 chiến sĩ canh gác cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm đã không còn xa lạ với những người Việt Nam. Không chỉ đứng nghiêm trang, song song với ngoại hình giống nhau như hai anh em ruột, họ còn có vô vàn câu chuyện kể về những ngày “canh cho Bác ngủ ngon giấc” khiến người nghe xúc động nghẹn ngào, nhớ Bác nhiều hơn.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?