Tuy nhiên, bất chấp tất cả công ty này vẫn tiếp tục xây dựng trái phép. Người dân và dư luận thì cứ “dài cổ” chờ chính quyền xử lý dứt điểm.
Công ty Sinh Thái Việt ngang nhiên xây dựng trái phép.
Vi phạm
Phú Quốc lâu nay được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam nằm trong vịnh Thái Lan. Với diện tích xấp xỉ quốc đảo Singapore, Phú Quốc có nhiều lợi thế và tiềm năng về tài nguyên biển cũng như như dịch vụ du lịch.
Sớm nhận ra điều này, vào thời điểm năm 2000 ông Nguyễn Quốc Hùng, hiện là giám đốc công ty TNHH Sinh Thái Việt Ông Lang (Xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cùng với ông Lê Chí Việt, hiện là giám đốc công ty TNHH Sinh Thái Việt (cũng có trụ sở tại Xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đã cùng nhau mua chung một thửa đất có diện tích khoảng 5,52 ha tại tổ 3, ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, để đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái tại địa điểm này.
Đến tháng 5/2012 cả hai đã cùng ký thỏa thuận phân chia và sau đó, phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phú Quốc cũng đã đến cắm mốc, đo đạc, phân chia ranh giới cụ thể.
Thế nhưng, sau khi đã xác định và phân chia ranh giới cụ thể, công ty Sinh Thái Việt lại làm trái với thỏa thuận trên và cho xây dựng lấn chiếm sang phần đất của Công ty Sinh Thái Việt Ông Lang. Sự lấn chiếm trên được thể hiện rõ trên tờ bản đồ trích đo địa chính khu đất số 613/TĐBĐ do ông Nguyễn Đức Mạnh, giám đốc trung tâm kỹ thuật và phát triển quỹ đất (thuộc sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang) ký ngày 15/11/2012. Trên tờ bản đồ này chỉ rõ, công ty Sinh Thái Việt đã xây lấn hàng rào sang phần đất của công ty Sinh Thái Việt Ông Lang
Bên cạnh việc lấn ranh giới, công ty Sinh Thái Việt còn xây dựng nhiều công trình khác khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Tại quyết định xử phạt hành chính số 884/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang đã xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động thi công xây dựng trái phép đối với công ty TNHH Sinh Thái Việt.
Mức phạt đối với hành vi vi phạm trên là 35.000.000 đồng và buộc công ty Sinh Thái Việt phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, tại biên bản kiểm tra của Cán bộ địa chính xã Cửa Dương vào ngày 28/11/2011 đối với công trình xây dựng của công ty TNHH Sinh Thái Việt cũng đã xác định vi phạm và buộc đình chỉ các công trình trên.
Chính quyền chỉ “xử lý trên giấy” ?
Người dân tố cáo công ty Sinh Thái Việt lấn chiếm hành lang bờ biển.
Dù nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc ngưng xây dựng công trình trái phép nhưng công ty TNHH Sinh Thái Việt vẫn cứ thản nhiên tái phạm bất chấp những quyết định xử phạt từ phía các cơ quan chức năng.
Cho đến nay những hành vi của công ty TNHH Sinh Thái Việt đã diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các cấp chính quyền huyện Phú Quốc vẫn chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm.
Trao đổi với PV, ông Lê Quang Minh, trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phú Quốc cho biết hiện ông vẫn chưa nắm rõ vấn đề trên và sẽ xem xét lại hồ sơ để xử lý, báo cáo. Ông Huỳnh Quang Hưng, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Quốc cũng hứa sẽ giải quyết dứt điểm những sai phạm của công ty Sinh Thái Việt.
Phạm Khoa – Mai Phong