Doanh nghiệp do “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh làm CEO làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp do “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh làm CEO làm ăn ra sao?

Thứ 2, 15/03/2021 | 07:45
0
Thú “chơi ngông” vung tay sắm đồ bạc tỷ của Ngọc Trinh khiến dư luận không khỏi tò mò về tiềm lực kinh tế thực sự của doanh nghiệp do cô lãnh đạo.

Xuất phát điểm với vai trò người mẫu, đến nay Ngọc Trinh đã có chỗ đứng riêng trong làng giải trí. Tuy nhiên, nhắc đến Ngọc Trinh người ta thường nghĩ ngay tới những phát ngôn gây tranh cãi, những lần ăn mặc phản cảm...

Người đẹp Trà Vinh cũng được biết đến là "nữ hoàng hàng hiệu" khi mạnh tay đầu tư rất nhiều món đồ hiệu đắt tiền. Mới đây, cô khiến nhiều người choáng ngợp khi mở “đại hội thanh lý” chưa từng có trong Vbiz với những món đồ hàng hiệu có giá từ vài chục triệu cho đến 7-8 tỷ đồng.Bởi vậy, công việc và nguồn thu nhập của người đẹp có vòng eo 56 luôn là chủ đề khiến dư luận tò mò, quan tâm.

Ngoài vai trò là một người mẫu, theo như trên website ghbcorp.vn giới thiệu Ngọc Trinh còn nắm quyền điều hành Công ty cổ phần Thương mại Vẻ đẹp Thảo mộc Toàn Cầu (GHB Corporation). Theo tìm hiểu của PV, GHB Corporation được thành lập vào ngày 8/1/2018, lĩnh vực kinh doanh của công ty là nhập khẩu và phân phối chính ngạch các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Công ty này có hệ thống phân phối sản phẩm online lớn, phủ sóng 64 tỉnh thành, hơn 25 quốc gia với hơn hàng nghìn thành viên.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp do “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh làm CEO làm ăn ra sao?

Ngọc Trinh trong "Lễ ra mắt tân CEO" của GHB Corporation

“Cống hiến hết lòng với cương vị hiện tại, CEO Ngọc Trinh đang ngày càng cho thấy vị trí quan trọng trong thị phần kinh doanh online nước nhà. GHB Corporation dưới sự phát triển của CEO Ngọc Trinh còn liên tục khẳng định thương hiệu thông qua những hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" tại hơn 25 quốc gia", đó là những lời giới thiệu “có cánh” trên website khẳng định vị thế và vai trò của Ngọc Trinh đối với sự phát triển của GHB Corporation.

Điều đáng chú ý, dù đảm nhiệm vai trò “then chốt” tại công ty nhưng trên giấy đăng ký kinh doanh của GHB Corporation không hề có tên của Ngọc Trinh trong vai trò Tổng giám đốc. Ban đầu, GHB do bà Nguyễn Thị Chính (SN 1966) là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật với số vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, trong đó bà Chính nắm giữ 97% vốn điều lệ.

Đến đầu tháng 3/2020, ông Đàm Quang Hùng (SN 1976) chính thức thay bà Chính làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Tại thời điểm này, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng. Ở lần thay đổi gần nhất 10/8/2020, số vốn điều lệ của công ty này đã đạt mức 15 tỷ đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp do “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh làm CEO làm ăn ra sao? (Hình 2).

Tại ngày 10/8/2020, số vốn điều lệ của công ty này đã đạt mức 15 tỷ đồng.

Vì vậy trên góc độ pháp lý, vị trí Tổng Giám đốc của GHB Corporation là ông Đàm Quang Hùng chứ không phải mỹ nhân Trà Vinh như công ty giới thiệu.

Về phía Ngọc Trinh, dưới vai trò CEO của GHB Corporation, Ngọc Trinh cũng thường khẳng định bản thân có khả năng lãnh đạo nhờ doanh thu của công ty ở mức ấn tượng. Người đẹp thường xuyên tổ chức những hoạt động đào tạo thành viên và tổ chức nhiều sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sỹ lớn.

Dưới sự góp mặt của Ngọc Trinh, hoạt động kinh doanh của GHB Corporation cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, doanh thu thuần của công ty vào năm 2018 là 12 tỷ đồng, năm 2019 tăng gấp 6 lần lên mức gần 78 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần của công ty năm 2019 ghi nhận đạt 606 triệu đồng, tăng gấp 32 lần so với năm 2018.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của GHB Corporation đạt gần 19 tỷ đồng.

PHƯƠNG LY

Thơ Nguyễn bị công an mời lên làm việc sau ồn ào “xin vía búp bê”

Thứ 5, 11/03/2021 | 14:06
Liên quan đến clip “xin vía học giỏi”, bộ Thông tin và truyền thông đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc.

Big C làm ăn ra sao sau 5 năm về tay người Thái?

Thứ 4, 03/03/2021 | 17:13
Sau khi “bán mình” cho người Thái vào năm 2016, chuỗi bán lẻ Big C mất 2 năm đầu khá èo uột và có sự khởi sắc trở lại những năm gần đây.
Cùng tác giả

Bất động sản “đóng băng”, Samland lãi vỏn vẹn 700 nghìn đồng

Chủ nhật, 17/10/2021 | 13:14
Tuy lãi ròng quý III chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, song Samland lại phát sinh thêm khoản vay nợ tài chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhựa An Phát Xanh (AAA): Lãnh đạo muốn bán toàn bộ 462.000 cổ phiếu

Chủ nhật, 17/10/2021 | 09:37
Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

Một cá nhân lỗ hơn 55 tỷ sau hai tuần mua cổ phiếu TGG

Thứ 6, 15/10/2021 | 16:07
Sau hai tuần nắm giữ cổ phiếu TGG, bà Trần Duy Kiều đã bán ra với giá 28.600 đồng/CP, ước tính lỗ hơn 55 tỷ đồng.

Louis Land (BII) kinh doanh thế nào sau khi gia nhập "họ Louis"?

Thứ 6, 15/10/2021 | 10:26
Sau 9 tháng, Louis Land ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 367 tỷ đồng và 55 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi quý III gấp 7 lần cùng kỳ

Thứ 5, 14/10/2021 | 15:31
Mới đây, công ty này đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên gấp 42 lần, đạt mức 200 tỷ đồng trong năm 2021.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Vì sao NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22/4?

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:59
Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước chuyển phiên đấu thầu vàng miếng sang ngày mai 23/4.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Điện Biên: Khai thác tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Đến với Điện Biên, du khách không chỉ có cơ hội đắm mình trong không gian lịch sử và ký ức mà còn có thể trải nghiệm các dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.