‘Doanh nghiệp Việt bị ‘đe dọa’ bởi Trung Quốc và ASEAN’

‘Doanh nghiệp Việt bị ‘đe dọa’ bởi Trung Quốc và ASEAN’

Thứ 4, 08/05/2013 | 14:01
0
Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam trong năm nay còn nhiều khó khăn và thách thức trong đó nguyên nhân chính xuất phát từ sự đổ bộ của các doanh nghiệp và hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc và ASEAN.

Nhận định về những thách thức đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan cho rằng: “Kinh tế vĩ mô còn bất ổn trước mắt, do hệ quả để lại của những năm bất ổn kinh tế, nên xử lý  những hệ quả để lại là một bài toán khó, tăng trưởng trong năm vẫn còn thấp và nhiều vấn đề dài hạn vẫn chua giải quyết sớm”.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có sự hỗ trợ, gỡ khó của nhà nước, mặc dù việc làm này là không hề dễ dàng.
Trên diễn đàn thế giới, nền kinh tế toàn cầu có bước cải thiện nhưng diễn ra rất chậm. Tại một số nước sẽ có sự thay đổi về mặt chính sách.

Bất động sản - ‘Doanh nghiệp Việt bị ‘đe dọa’ bởi Trung Quốc và ASEAN’Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

> Những bất lợi mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam

Từ những khó khăn trên trường thế giới, bà Phạm Chi Lan đã đưa ra dự báo về tình hình doanh nghiệp trong nước. Theo chuyên gia kinh tế này “việc huy động vốn cho đầu tư của nền kinh tế và doanh nghiệp sẽ tiếp tục khó hơn. Đồng thời với đó là sức ép cạnh tranh sẽ tăng lên rõ rệt do sự đổ bộ của các doanh nghiệp và hàng hóa nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc và ASEAN”.

Việc giải quyết những thách thức, cạnh tranh là bài toán khó với các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong lúc  nguồn lực các mặt có hạn, niềm tin giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp, doanh nghiệp – ngân hàng, doanh nghiệp - nhà nước còn thấp.

Tuy nhiên, không phải là không có giải pháp cho doanh nghiệp.

“Bản thân các doanh nghiệp phải tự tái cơ cấu, điều chỉnh chiến lược cạnh tranh, tự vượt khó để tồn tại và thích ứng với những đòi hỏi mới”, bà Phạm Chi Lan nói.

Phan An

Nhà chung cư: Doanh nghiệp o ép người dân với giá... 'trên trời'?

Chủ nhật, 21/04/2013 | 13:18
Trong khi hầu hết các chung cư đều hạ giá bán để kéo khách thì hàng trăm hộ dân đã mua chung cư ở dự án N07 Dịch Vọng khi đến nhận bàn giao nhà lại bị chủ đầu tư đòi nộp thêm khoản tiền "chênh lệch giá" lên tới gần 200 triệu đồng. Thậm chí, một số hộ đã nhận nhà còn bị chủ thầu tự ý "cắt điện, nước" khiến cho rất nhiều người tỏ ra bức xúc?!

10 doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

Thứ 6, 15/03/2013 | 07:25
Đây là những doanh nghiêp đại diện cho các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, với mức lợi nhuận đáng ngưỡng mộ trong năm kinh tế khó khăn 2012.

'Nghi án' các doanh nghiệp chuyển giá để trốn thuế

Thứ 3, 26/02/2013 | 08:24
Thời gian vừa qua, dư luận xã hội bức xúc trước "nghi án" Công ty Coca Cola Việt Nam chuyển giá để trốn thuế trong nhiều năm liền. Đơn cử năm 2010, doanh thu của Coca Cola Việt Nam lên đến 2.529 tỷ đồng nhưng chi phí lại lên đến 2.717 tỷ đồng, dẫn đến số lỗ 188 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).