Doanh nghiệp xăng dầu lại than lỗ

Doanh nghiệp xăng dầu lại than lỗ

Thứ 5, 15/08/2013 | 08:30
0
Người tiêu dùng lại thêm một phen giật mình thon thót khi các DN xăng dầu vừa tiếp tục than lỗ.rnrn

Theo đó, chiều 13/8, trao đổi với PV Infonet, ông Đặng Vinh Sang - tổng giám đốc Saigon Petro thừa nhận, dù giá xăng dầu trên thị trường thế giới liên tục giảm nhưng DN vẫn đang phải chịu lỗ."Giá thế giới giảm nhưng hiện giá cơ sở cao hơn so với giá bán lẻ thì DN chắc chắn lỗ làm sao mà lãi được" – ông nói.

Tiếp nhận thông tin này, người tiêu dùng Việt Nam thêm một phen giật mình thon thót.

Bất động sản - Doanh nghiệp xăng dầu lại than lỗ

Mỗi lần nghe DN xăng dầu than lỗ, NTD lại giật mình thon thót

Anh Phan Minh (Từ Liêm, Hà Nội) thở dài: “Chẳng hiểu DN xăng dầu kinh doanh kiểu gì mà suốt ngày thấy họ kêu lỗ, chưa thấy họ nhắc đến từ lãi bao giờ. Cứ mỗi lần thấy DN xăng dầu kêu lỗ là tôi giật mình thon thót, chỉ sợ mai kia xăng dầu lại bất ngờ tăng giá, thì khó sống quá”.

Có lẽ cũng đã “nhàm” với điệp khúc lỗ của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, người tiêu dùng giận đến mức không nói gì được thêm. Chị Minh (nhân viên bưu điện) tỏ ra thất vọng: “Tôi không muốn nói gì thêm với điệp khúc này của ngành xăng dầu”.

Từ năm 2013 đến nay, người tiêu dùng đã phải chịu chấp nhận giá xăng dầu tăng liên tiếp 4 lần, từ hơn 23.000đ/lít hồi đầu năm, lên đến hơn 25.000đ/lít (với xăng Ron 92).

Điều khiến người tiêu dùng bức xúc hơn nữa là trong khi các doanh nghiệp xăng dầu than lỗ, thì lương của nhân viên ngành này, đặc biệt là lương lãnh đạo, lại quá cao so với thực trạng của một công ty làm ăn thua lỗ. Ví dụ như tại SaigonPetro, kết quả kiểm toán cho biết, lương của lãnh đạo quản lý khối văn phòng rất cao, có khi lên tới 56,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, lương bình quân của cán bộ, nhân viên tại Petrolimex hiện ở mức trên 6 triệu đồng/người/tháng. Riêng trong ban lãnh đạo, lương chủ tịch tập đoàn là 58 triệu đồng/tháng, ủy viên hội đồng thành viên là 42 triệu đồng/tháng, trưởng ban kiểm soát 41 triệu đồng/tháng, phó tổng giám đốc 40 triệu đồng/tháng.

Ở thời điểm hiện tại, khi NTD đang ngóng chờ 1 đợt giảm giá của xăng dầu trong nước, theo đà giảm giá của thế giới, thì sáng nay, trả lời báo giới, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết: “Đúng là giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây có xu hướng giảm nhưng giá cơ sở bình quân 30 ngày vẫn cao hơn giá bán lẻ hiện hành. Nhà nước vẫn đang phải cho phép các đầu mối sử dụng Quỹ Bình ổn giá, sau khi sử dụng quỹ, nếu theo giá cơ sở thì doanh nghiệp đầu mối vẫn còn lỗ, do đó doanh nghiệp chưa thể giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Giang Giang

Xăng dầu rục rịch tăng giá, Mai Linh đã đón đầu

Thứ 4, 07/08/2013 | 08:49
Sau đợt tăng giá vào giữa tháng 7 và thông tin mới về khả năng xăng dầu sẽ tiếp tục tăng giá vào thời gian tới, taxi mai Linh đã chính thức tăng giá cước.

Xăng dầu sắp tăng giá vì doanh nghiệp lại kêu lỗ?

Thứ 7, 03/08/2013 | 10:32
Thông tin từ các doanh nghiệp xăng dầu ngày hôm qua cho biết, các doanh nghiệp này đang lỗ 500 đồng/lít xăng.

Truy thu 345 tỷ đồng tiến thuế của doanh nghiệp xăng dầu

Thứ 6, 02/08/2013 | 08:33
Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, số tiền truy thu thuế đối với 7 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối lên đến 345 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền truy thu thuế quá lớn, doanh nghiệp quay sang đổ lỗi cho cơ quan quản lý Nhà nước...

Xăng dầu tăng giá kỷ lục: Bộ Tài chính nói gì?

Thứ 5, 18/07/2013 | 11:47
Theo quyết định từ liên Bộ Tài chính - Công thương, từ 20h tối qua (17/7), giá xăng RON 92 tăng 468 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác cũng có mức tăng trên 400 đồng/ lít.

Công khai qũy bình ổn xăng dầu để chấm dứt lạm dụng quỹ?

Thứ 7, 13/07/2013 | 22:13
Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến thời điểm tháng 6/2013. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét lại cách trích lập và sử dụng nguồn tiền này để tránh việc lạm dụng quỹ…

Quản lý kinh doanh xăng dầu nhìn từ những 'vết chàm'

Thứ 5, 06/06/2013 | 09:08
Liên tiếp hai vụ việc liên quan đến kinh doanh xăng dầu vừa xảy ra đã dấy lên nhiều câu hỏi lớn về tình hình quản lý kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.

Xăng dầu, vì sao tăng nhiều giảm ít?

Thứ 7, 20/04/2013 | 09:30
19 giờ ngày 18/4, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối xăng dầu đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 100 đồng đến 410 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.