Doanh nhân 9 tuổi điều hành cửa hàng bán kẹo

Doanh nhân 9 tuổi điều hành cửa hàng bán kẹo

Thứ 6, 22/02/2013 | 08:05
0
Cậu học sinh Henry Patterson (9 tuổi) được truyền thông địa phương đặt danh hiệu "Doanh nhân trẻ tuổi nhất nước Anh".

Những ý tưởng kinh doanh đến với Henry, cậu học trò nhỏ ở Buckinghamshire, khi mới 5 tuổi. Lên 7 tuổi, Henry bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên với việc bán những túi phân bón giá 1 bảng Anh/túi. Sau đó cậu tiếp tục mở một “cửa hàng" trên eBay chuyên bán các sản phẩm handmade tự làm hoặc mua từ những cửa hàng từ thiện với tổng giá trị khoảng 150 bảng Anh.

Xã hội - Doanh nhân 9 tuổi điều hành cửa hàng bán kẹo
Doanh nhân 9 tuổi Henry Patterson và những sản phẩm kẹo của cậu.

Mới đây, nhờ sự hỗ trợ của mẹ, Henry đã cho ra đời cửa hàng trực tuyến chuyên bán kẹo dành cho trẻ em với tên gọi: Not Before Tea (tạm dịch: Không ăn trước tiệc trà).

Cậu bé chia sẻ: “Chỉ có trẻ em mới hiểu trẻ em thích ăn thứ gì nhất, vậy nên cháu chọn cách kinh doanh kẹo. Cháu yêu thích công việc này vì vừa được nhìn ngắm các sản phẩm xinh xắn lại còn được nếm thử chúng”. Henry tự thiết kế logo, làm card với chức danh “giám đốc sáng tạo”, làm marketing, đóng hộp cho sản phẩm…

Trong tuần đầu tiên sau khi đi vào hoạt động, cửa hàng kẹo trực tuyến đã mang về cho Henry 10 bảng Anh lợi nhuận. Mẹ của cậu bé nói: “Tôi rất tự hào về Henry. Thằng bé có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Henry định sẽ duy trì cửa hàng kẹo trực tuyến này đến năm 16 tuổi”.

Xã hội - Doanh nhân 9 tuổi điều hành cửa hàng bán kẹo (Hình 2).
Một trong những lọ kẹo xinh xắn được bán tại cửa hàng trực tuyến Not Before Tea (tạm dịch: Không ăn trước tiệc trà).

Những viên kẹo xinh xắn đủ màu sắc được Henry cho vào các ống, lọ thủy tinh có kiểu dáng đẹp mắt và trang trí thêm một số phụ kiện đáng yêu bên ngoài. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ, cậu chụp hình sản phẩm, đăng lên mạng kèm những dòng giới thiệu và giá bán. Henry còn đưa ra chương trình trao thưởng nhằm khuyến khích trẻ em chải răng đều đặn sau khi ăn kẹo.

Cậu bé đa tài này còn đang ấp ủ dự định viết một kịch bản phim với các nhân vật xuất thân từ những sản phẩm kẹo. Henry cũng mong muốn sẽ được trở thành đạo diễn trong tương lai.

Xã hội - Doanh nhân 9 tuổi điều hành cửa hàng bán kẹo (Hình 3).
Giao diện của cửa hàng trực tuyến Not Before Tea.

Henry nói: “Cháu có mở một tài khoản ngân hàng và luôn gửi 5% lợi nhuận vào đó. Số còn lại cháu đầu tư toàn bộ cho công việc. Cháu mong sẽ mở rộng quy mô bán kẹo hơn nữa, với số tiền trong ngân hàng cháu dùng để đầu tư cho những hoạt động kinh doanh khác về sau”.

Theo Tuổi trẻ

Chàng trai 8X đạp xe bán cà phê trong phố cổ Hà Nội

Thứ 2, 11/02/2013 | 08:38
Hàng ngày, trên chiếc xe đạp "cà tàng", chàng trai 8X len lỏi bán cà phê trong các con phố cổ cho cả khách ta và khách Tây...

Những nữ sinh 9X Đà Nẵng mới nổi 'hút hồn' giới trẻ

Thứ 4, 20/02/2013 | 14:46
Ai cũng có vẻ ngoài xinh lung linh và thành tích đáng ngưỡng mộ.

Cô 'phù thủy' 8X của ngôn ngữ khiếm thính

Thứ 4, 23/01/2013 | 08:27
Cô gái thế hệ 8X ấy đã xây dựng một trung tâm ngôn ngữ dành cho người khuyết tật, mở rộng cánh cửa cho những người khiếm thính tự tin bước vào cuộc sống.