Doanh nhân của Hồ Ngọc Hà than nghèo

Doanh nhân của Hồ Ngọc Hà than nghèo

Thứ 3, 06/08/2013 | 14:10
0
Trên facebook cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô – la) than thở: “Mình thấy sao mình nghèo quá!”

Bất động sản - Doanh nhân của Hồ Ngọc Hà than nghèo

Cường đô-la đang ngày càng nghèo đi

Cụ thể, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã chia sẻ thông tin công ty của tỷ phú Mỹ Warrent Buffett lãi lớn, kèm theo lời bình luận trên tường facebook: “Ông già Warrent Buffett quả là gừng càng già càng cay! Đối với ông này mình thấy sao mình nghèo quá! Phấn đấu...”

Hiện Cường đô – la là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã CK: QCG). Thời gian gần đây, công ty nhà Cường liên tiếp gặp hạn. Đi kèm theo đó là những công bố không mấy khởi sắc về tình hình kinh doanh cũng như các thông tin đáng buồn về tài chính. Có lẽ đây chính là lý do khiến Quốc Cường “than phiền” sự nghèo của mình.

Bất động sản - Doanh nhân của Hồ Ngọc Hà than nghèo (Hình 2).

Status than nghèo của Cường đô - la trên facebook

Trước đó, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/1/2013 cho QCG, hiện công ty này đang có vốn điều lệ đạt 1.270,77 tỷ đồng. Với việc tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.300 tỷ đồng thì bà Nguyễn Thị Như Loan nắm giữ 46,6% vốn. Tỷ lệ sở hữu vốn của Nguyễn Quốc Cường chỉ còn đứng ở mức 0,41%.

Đáng quan tâm nhất là ngày 18/4/2013, QCG đã gửi báo cáo lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ QCG của mẹ con Cường đô-la lãi 826 triệu đồng.

Với cổ phần sở hữu ít ỏi này, số tiền mà Cường đô-la kiếm được trong quý 1 từ công ty mẹ QCG chỉ vẻn vẹn chưa đến 3,5 triệu đồng. Nếu tính ra, số tiền lãi của công ty mà Cường đô-la nhận được chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/tháng.

Về chia sẻ của Quốc Cường trên facbook, nó đã nhận được gần 1000 lượt like và comment. Trong số những comment đó, có nhiều comments cho rằng họ chỉ muốn được bằng Cường đô-la và ủng hộ anh cố gắng phấn đấu.

Với việc so sánh mình với vị tỉ phú tầm cỡ thế giới, có thể thấy tham vọng của Quốc Cường cũng không vừa. Biết đâu sau khi nhìn lại tình trạng bết bát của mình, Cường đô-la sẽ có sự phấn đấu vượt bậc, tìm lại “ánh hào quang” ngày nào.

Giang Giang

Siêu xe bạc tỷ đã 'qua tay' Hồ Ngọc Hà

Thứ 6, 02/08/2013 | 15:36
Là vợ của dân chơi xế sang nổi tiếng – Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà hình như cũng không kém cạnh chồng mình, khi cô sở hữu một loạt siêu xe, có chiếc có giá trị lên đến 10 tỷ.

Hồ Ngọc Hà bức xúc trước tin đồn 'trắng tay ở nhà chồng'

Thứ 6, 02/08/2013 | 10:26
Thông tin Hồ Ngọc Hà không đứng tên sở hữu cổ phiếu công ty của chồng đang khiến cho cô phải đối diện với rất nhiều đồn đoán thiếu cơ sở từ dư luận. Chính vì vậy, cô đã không giấu nổi sự bức xúc và thẳng thừng lên tiếng về sự việc này.

Hồ Ngọc Hà sang Trung Quốc dự Ngôi sao âm nhạc Châu Á

Thứ 6, 02/08/2013 | 15:40
Nữ ca sĩ sẽ hát ca khúc mới nhất của mình 'Hãy tha thứ cho em' tại Bắc Kinh khi tham gia sự kiện Ngôi sao âm nhạc Châu Á cùng nhiều nghệ sỹ quốc tế nổi tiếng.

Hồ Ngọc Hà không sở hữu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai

Thứ 4, 31/07/2013 | 20:19
Được ghi nhận là vợ của Phó tổng giám đốc Quốc Cường trong báo cáo quản trị 6 tháng, Hồ Ngọc Hà và con trai Nguyễn Quốc Hưng không sở hữu cổ phiếu nào tại công ty nhà chồng.

Hà Hồ khoe ảnh lên đường dự 'Ngôi sao âm nhạc Châu Á'

Thứ 7, 03/08/2013 | 21:07
Dù trời mưa rất to, hôm nay 3/7 Hồ Ngọc Hà và ê kíp của mình vẫn lên đường sang Bắc Kinh tham dự chương trình "Ngôi sao âm nhạc Châu Á"với chủ đề "Nhạc hội tình ca thế giới".

Tuyển tập 'người yêu' điển trai của Hà Hồ

Chủ nhật, 28/07/2013 | 21:41
Chàng trai Tây Edward, Noo Phước Thịnh và mới đây nhất là Ngọc Thụy là những "người tình MV" của Hồ Ngọc Hà.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).