Độc giả tri ân 'nhà báo anh hùng' vụ chôn chất thải Formosa

Độc giả tri ân 'nhà báo anh hùng' vụ chôn chất thải Formosa

Thứ 5, 27/10/2016 | 20:23
0
“Tôi dùng từ tri ân các nhà báo anh hùng có nghĩa là như vậy. Sự mở đầu như thế đã xứng đáng là “quả bom” rồi. Những gì các bạn đang làm được độc giả ủng hộ”, bà Hương xúc động.

Ngay sau đọc được bài báo đầu tiên trong loạt bài liên quan tới câu hỏi “Formosa đưa chất thải về đâu?” của báo Người đưa tin với tiêu đề “Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của GĐ môi trường”, bà Nguyễn Thị Hương – Chủ hệ thống chuỗi siêu thị đồ em bé Baby shop Hương Diện, cùng bạn của mình là một Giám đốc nhãn hàng Lullaby đã quyết định “thưởng nóng” nhóm phóng viên Miền trung Báo Điện tử Người đưa tin số tiền 20 triệu đồng.

Chiều 12/7, tại Trụ sở Báo Người đưa tin, bà Nguyễn Thị Hương đã trao số tiền này cho đại diện của Báo.

Xã hội - Độc giả tri ân 'nhà báo anh hùng' vụ chôn chất thải Formosa

Bà Nguyễn Thị Hương (bên phải) trao "thưởng nóng" cho đại diện báo Người Đưa Tin - bà Nguyễn My, Tổng thư ký tòa soạn.

Bà Hương cho biết, sáng 12/7, khi mở trang facebook bà đã đọc được chia sẻ của Nhà báo Trần Đăng Tuấn về nội dung “chấn động” ấy. Là một người theo dõi rất sát các thông tin liên quan tới Formosa, lúc ấy, bà đã rất bức xúc.

“Ngay sau đó, tôi lập tức có quyết định kêu gọi mọi người cùng tôi “cảm ơn các nhà báo anh hùng”. Bởi lẽ, tôi không muốn giới trẻ sống lãnh cảm, tôi muốn tất cả mọi người có trách nhiệm với cuộc sống xung quanh mình”, bà Hương nói.

Bà gọi những người thực hiện loạt bài này là các “nhà báo anh hùng” và bài báo là một “quả bom”.

“Tôi dùng từ tri ân các nhà báo anh hùng có nghĩa là như vậy. Sự mở đầu như thế đã xứng đáng là “quả bom” rồi. Những gì các bạn đang làm được độc giả ủng hộ”, bà Hương xúc động.

Xã hội - Độc giả tri ân 'nhà báo anh hùng' vụ chôn chất thải Formosa (Hình 2).

Bà Hương gọi những PV thực hiện tuyến bài về chôn chất thải của Formosa là các “nhà báo anh hùng”. Ảnh: Nguyễn Huệ

Qua sự kiện này cùng rất nhiều các bài báo khác mà Báo Người đưa tin đã thực hiện, bà Hương đánh giá cao nội dung của báo cũng như nỗ lực mà tập thể báo đã, đang và sẽ làm.

“Chúc các bạn luôn là những nhà báo chân chính, sẽ cố gắng để làm nhiều hơn cho người dân của mình. Giống như chúng ta vẫn thường nói, chúng ta chết chúng ta không mang được gì cả chỉ có những gì chúng ta để lại mới là giá trị. Tôi mong các nhà báo cũng phải xác định được những điều đó.

Các bạn đã làm được những điều rất đáng trân trọng như thế, rất đáng để chúng ta tri ân, các bạn là những nhà báo anh hùng tại thời điểm này.

Cho tôi gửi lời cảm ơn tới các bạn và gửi lời hỏi thăm tới nhóm phóng viên đang làm việc tại miền Trung”, bà Hương nói.

Qua đây bà Hương cũng gửi tới các phóng viên, nhà báo – những người đang “thầm lặng” làm công việc nguy hiểm là đưa những “mặt trái” của xã hội ra ánh sáng lời tri ân. Với bà, họ là những nhà báo dũng cảm.

Chia sẻ với phóng viên, nhà báo Phan xuân Hồng - Thư ký toà soạn kiêm Trưởng Văn phòng đại diện báo Người Đưa Tin tại miền Trung, người trực tiếp chỉ đạo nhóm phóng viên miền Trung thực hiện loạt bài điều tra trả lời cho câu hỏi “Formosa đưa chất thải về đâu?” cho biết, sẽ gửi lời cảm ơn sự tài trợ của bà Hương cùng bạn của bà và sẽ trích 50% số tiền 20 triệu đồng đó để làm từ thiện, ủng hộ các ngư dân miền Trung có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Huệ

Tag: Facebook

Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của GĐ môi trường

Thứ 5, 02/03/2017 | 14:27
Câu hỏi đặt ra: Formosa đã đưa rác thải về đâu để tiếp tục sục rửa hệ thống, thì bất ngờ nhận được tin báo “rùng mình” từ người dân địa phương.

Chất thải Formosa chôn ở rừng, hàng loạt cơ quan chức năng giật mình

Thứ 5, 27/10/2016 | 20:12
Sau khi xâm nhập, ghi lại hình ảnh về trang trại “ma” chôn lấp rác thải Formosa, lực lượng chức năng đã theo chân phóng viên Người Đưa Tin đến hiện trường để tiếp cận sự việc.

Chất thải độc hại ngành thép đi đâu?

Thứ 2, 29/07/2013 | 14:01
Các chất thải phụ phẩm của ngành thép như xỉ thép, bụi lò và đất phế liệu có chứa nhiều thành phần độc hại như chì, kẽm, thủy ngân, asen… Thế nhưng tại Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), địa phương có nhiều nhà máy sản xuất phôi thép cho ra hàng trăm ngàn tấn phụ phẩm thì chưa rõ số phụ phẩm có hại cho sức khỏe, môi trường này đi đâu. Trong khi đó, các nhà máy sản xuất đang ùn ứ hàng chục ngàn tấn phụ phẩm chưa xử lý…

Chấn động: Formosa chôn chất thải ở trang trại của GĐ môi trường

Thứ 5, 02/03/2017 | 14:27
Câu hỏi đặt ra: Formosa đã đưa rác thải về đâu để tiếp tục sục rửa hệ thống, thì bất ngờ nhận được tin báo “rùng mình” từ người dân địa phương.

Chất thải Formosa chôn ở rừng, hàng loạt cơ quan chức năng giật mình

Thứ 5, 27/10/2016 | 20:12
Sau khi xâm nhập, ghi lại hình ảnh về trang trại “ma” chôn lấp rác thải Formosa, lực lượng chức năng đã theo chân phóng viên Người Đưa Tin đến hiện trường để tiếp cận sự việc.

Chất thải độc hại ngành thép đi đâu?

Thứ 2, 29/07/2013 | 14:01
Các chất thải phụ phẩm của ngành thép như xỉ thép, bụi lò và đất phế liệu có chứa nhiều thành phần độc hại như chì, kẽm, thủy ngân, asen… Thế nhưng tại Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), địa phương có nhiều nhà máy sản xuất phôi thép cho ra hàng trăm ngàn tấn phụ phẩm thì chưa rõ số phụ phẩm có hại cho sức khỏe, môi trường này đi đâu. Trong khi đó, các nhà máy sản xuất đang ùn ứ hàng chục ngàn tấn phụ phẩm chưa xử lý…